Cả nước thêm 527 bệnh nhân COVID-19 trong ngày 2/7, TP.HCM chiếm 419 ca

Bộ Y tế cho biết từ 12h đến 18h tối 2/7, Việt Nam có thêm 219 ca mắc COVID-19, trong đó TP.HCM chiếm nhiều nhất với 150 ca. Như vậy trong ngày hôm nay, TP.HCM tăng thêm 419 bệnh nhân mới.

Trong  219 ca ghi nhận trong nước chiều nay có 9 trường hợp nhập cảnh. 210 ca ghi nhận trong nước, trong đó 163 ca phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. 

Chiều nay,  TP.HCM thêm 150 ca nhiễm mới. Tỉnh Phú Yên 20 ca, Bình Dương 13 ca, Quảng Ngãi 10 ca; các tỉnh Đà Nẵng, Vĩnh Long mỗi địa phương thêm 3 ca. Tỉnh Long An, An Giang, Tây Ninh mỗi nơi thêm 2 ca. Các tỉnh Nghệ An, Đồng Tháp, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lâm Đồng ghi nhận mỗi tỉnh 1 ca.

Như vậy trong ngày hôm nay, Việt Nam có 527 bệnh nhân mới, nâng tổng số bệnh nhân từ 27/4 đến nay là 14.663 người. Riêng tại TP.HCM trong hôm nay tăng thêm có 419 ca. Số bệnh nhân COVID-19 của thành phố trong đợt dịch thứ 4 này hiện lên 4.721 người.

Cũng trong ngày 2/7, có 148 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Tính từ ngày 27/4 đến nay, cả nước có 4.621 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh.

Có 14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam.

unnamed-1-.png

Chiều 2/7, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo thêm 3 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Trong đó có 2 bệnh nhân ở TP.HCM và 1 người ở Bắc Ninh. Đây đều là những bệnh nhân cao tuổi, có bệnh nền. 

Cụ thể, ca tử vong thứ  82 là bệnh nhân nam 69 tuổi (BN3799), có địa chỉ tại Yên Phong, Bắc Ninh. 

Ca tử vong thứ 83 là bệnh nhân 67 tuổi (BN15970), ở Thành phố Thủ Đức - TP.HCM. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy thận mạn.

Ca tử vong thứ 84 là bệnh nhân 64 tuổi (BN11618), có địa chỉ tại quận 12, TP.HCM. Bệnh nhân này có tiền sử tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ.

Thế giới đến nay có 183.512.215 ca mắc COVID-19, trong đó  3.973.393 ca tử vong.

Trong 24 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 455.781 ca, tử vong tăng 8.884 ca.

Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 46.182 ca. Trong đó, Indonesia tăng 25.830 ca, Malaysia tăng 6.982 ca, Philippines tăng 6.192 ca, Thái Lan tăng 6.087 ca, Campuchia tăng 966 ca, Đông Timor tăng 83 ca, Lào tăng 32 ca, Singapore tăng 10 ca.

HẢI MY