Cả nước thêm 7.623 người nhiễm COVID-19 trong ngày 4/8

Bản tin tối 4/8 của Bộ Y tế cho biết, đến chiều tối nay, cả nước có thêm 3.351 ca mắc COVID-19. Tỉnh Bình Dương nhiều nhất với 1.111 ca. Tổng số người nhiễm COVID-19 trong ngày là 7.623 trường hợp.

Tính từ 6h đến 18h30 ngày 4/8, Việt Nam có 3.352 ca mắc COVID-19 được ghi nhận. Trong đó có 1 ca nhập cảnh và 3.351 ca ghi nhận trong nước. Trong số này có 821 ca trong cộng đồng.

Chiều nay, số ca nhiễm tại TPHCM giảm mạnh, còn 935 ca. Bình Dương ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất với 1.111 ca. Tỉnh Long An thêm 281 ca, Đồng Nai 225 ca, Khánh Hòa 150 ca, Đồng Tháp 142 ca, Cần Thơ 113 ca, Bình Thuận 84 ca, Sóc Trăng 49 ca, Phú Yên 33 ca.

Tỉnh Ninh Thuận có thêm 29 ca nhiễm mới, Bến Tre 24 ca, Hà Nội thêm 24 ca, Thừa Thiên Huế 19 ca, Thanh Hóa 17 ca. Quảng Ngãi và Đắk Lắk mỗi tỉnh thêm 15 ca.

Tỉnh Hà Tĩnh 14 ca, Hậu Giang, Quảng Nam và Gia Lai mỗi tỉnh 10 ca. Nghệ An và Bình Phước mỗi tỉnh 6 ca, Quảng Bình 5 ca, Hải Dương 4 ca, Hưng Yên và Quảng Trị mỗi tỉnh 3 ca, Kon Tum, Sơn La, Lào Cai và Bắc Ninh mỗi tỉnh 2 ca. Đắk Nông, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Nam Định, Hà Giang và Bạc Liêu mỗi tỉnh 1 ca mới.

Như vậy trong ngày hôm nay, 4/8, cả nước ghi nhận 7.623 người nhiễm COVID-19, giảm 754 ca so với hôm qua. Nhiều nhất vẫn là TP.HCM với 3.300 ca, con số giảm gần 1/2 so với hôm qua. Hiện số bệnh nhân của TP.HCM là 106.030 ca.

Trong khi đó, tỉnh Bình Dương trong hôm nay có 2.143 ca nhiễm, nâng số lượng bệnh nhân COVID-19 của tỉnh này tính từ 27/4 đến nay lên 21.556 ca

Việt Nam đã có tổng cộng 175.484 ca COVID-19 ghi nhận trong nước và 2.329 ca nhập cảnh tính từ khi bùng phát dịch đến chiều 4/8/2021. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 173.914 ca. Hiện có 51.558 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Chiều 4/8, Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận thêm 256 ca tử vong (2072-2327) tại 13 tỉnh và thành phố.

Trong ngày, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã có cuộc trao đổi với đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hoa Kỳ. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ cho Việt Nam 4,5 triệu USD cho công tác phòng dịch và tiêm vaccine COVID-19, đồng thời thúc đẩy để  lượng vacci về Việt Nam nhanh chóng hơn.

Ngoải 5 triệu liều vaccine Moderna Mỹ viện trợ Việt Nam thông qua cơ chế COVAX,  Việt Nam đã ký hợp đồng mua 31 triệu liều vaccine Pfizer và đang làm thủ tục mua thêm 20 triệu liều nữa.

Số vaccine này sẽ lần lượt về Việt Nam vào 3 tháng cuối năm nay. Bộ trưởng đề nghị USAID sớm có những tác động để thúc đẩy tiến trình cung ứng vaccine Pfizer cho Việt Nam trong thời gian sớm nhất, nhận thêm một số lô ngay trong tháng 8-9 để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, tăng độ bao phủ của vaccine cho người dân Việt Nam.

Hôm nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết, đến nay đã nhận khoảng 311.000 liều vaccine phân bổ từ Bộ Y tế. Bình Dương đang thực hiện chiến dịch tiêm chủng đại trà để miễn dịch toàn dân, trong bối cảnh địa phương đã ghi nhận trên 20.000 ca mắc COVID-19.

Tính đến nay, Bình Dương mới có hơn 88.500 người được tiêm vaccine, trong đó chỉ có hơn 7.400 người được tiêm đủ cả hai mũi. Như vậy, hiện Bình Dương đang “tồn kho” đến hơn 2/3 lượng vaccine được phân bổ, vì tốc độ tiêm rất thấp so với nhu cầu cấp bách và kế hoạch đề ra của địa phương này.

Tính đến nay, cả nước đã có 7.291.808 người được tiêm vaccine COVID-19, trong đó 6.547.477 người tiêm mũi 1 và  744.331 người tiêm mũi 2.

Số ca mắc COVID-19 của thế giới

Thế giới hiện có 200.412.228 ca mắc COVID-19, trong đó 4.262.656 tử vong và 15.499.788 đang điều trị (92.888 ca diễn biến nặng).

Trong ngày số ca mắc của thế giới tăng 175.584 ca, tử vong tăng 3.878 ca.

Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 83.856 ca mới.  Indonesia tăng cao nhất với 35.867 ca, Malaysia tăng 19.819 ca, Thái Lan tăng 20.200 ca, Philippines tăng 7.342 ca, Campuchia tăng 583 ca, Đông Timor tăng 45 ca.

(Tổng hợp)

AN LY