Các chiến sỹ CSGT làm nhiệm vụ giữa trời nắng nóng 40 độ trên đường phố thủ đô

Hoàng Toàn

Hà Nội nắng nóng như "chảo lửa", dòng người đang tấp nập ngược xuôi, nhanh chóng thoát khỏi cái nắng hầm hập, thế nhưng lực lượng CSGT vẫn căng mình làm nhiệm vụ dưới ánh nắng gay gắt và nhiệt độ hơn 40 độ C.
Mới đầu giờ sáng nhưng nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội đã lên tới gần 40 độ C, lẫn trong dòng người đang tấp nập ngược xuôi, nhanh chóng thoát khỏi cái nắng hầm hập thì những cán bộ chiến sĩ Đội CSGT số 6 và số 7, Phòng CSGT CATP Hà Nội vẫn đứng hiên ngang nơi các ngã ba, ngã tư đường phố để phân luồng giao thông. 
Mới đầu giờ sáng nhưng nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội đã lên tới gần 40 độ C, lẫn trong dòng người đang tấp nập ngược xuôi, nhanh chóng thoát khỏi cái nắng hầm hập thì những cán bộ chiến sĩ Đội CSGT số 6 và số 7, Phòng CSGT CATP Hà Nội vẫn đứng hiên ngang nơi các ngã ba, ngã tư đường phố để phân luồng giao thông. 
Có mặt tại nút giao Mai Dịch - Hồ Tùng Mậu vào lúc 7 giờ 40. Tại đây đang xây dựng dự án cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long - Vành đai 3 Hà Nội, đơn vị thi công đã dựng rào chắn, tập trung các thiết bị phục vụ dự án xây cầu. Chính vì vậy, vào giờ cao điểm, lượng phương tiện đi qua đây rất lớn, dễ gây ách tắc giao thông. Các CBCS Đội CSGT số 6 đã có mặt từ sớm, chủ động phân luồng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, nhất là vào các khung giờ cao điểm.
Có mặt tại nút giao Mai Dịch - Hồ Tùng Mậu vào lúc 7 giờ 40. Tại đây đang xây dựng dự án cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long - Vành đai 3 Hà Nội, đơn vị thi công đã dựng rào chắn, tập trung các thiết bị phục vụ dự án xây cầu. Chính vì vậy, vào giờ cao điểm, lượng phương tiện đi qua đây rất lớn, dễ gây ách tắc giao thông. Các CBCS Đội CSGT số 6 đã có mặt từ sớm, chủ động phân luồng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, nhất là vào các khung giờ cao điểm.
Thượng úy Đào Minh Nghĩa Đội CSGT số 6 chia sẻ:
Thượng úy Đào Minh Nghĩa Đội CSGT số 6 chia sẻ: "Nút giao thông đang xây dựng ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Dự báo trước được tình hình, các cán bộ chiến sĩ CSGT số 6 đã sắp xếp bố trí cán bộ ứng trực tại nút giao thông trọng điểm để phân luồng giao thông, giúp cho người dân đi lại được thuận tiện".
Bên cạnh công tác phân luồng, điều tiết giao thông, Đội CSGT số 6 tiến hành kiểm tra, kiểm soát, xử lý việc vận chuyển hành khách tại các khu vực, tuyến đường gần bến xe Mỹ Đình. Nếu phát hiện các trường hợp vi phạm quy định về vận tải đường bộ như chở quá số người quy định; đón trả khách không đúng nơi quy định… sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Song song với đó, các CBCS còn kết hợp công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và thông tin kịp thời cho lực lượng CSGT các hành vi vi phạm về kinh doanh vận tải hành khách để lực lượng chức năng có các giải pháp xử lý kịp thời. 
Bên cạnh công tác phân luồng, điều tiết giao thông, Đội CSGT số 6 tiến hành kiểm tra, kiểm soát, xử lý việc vận chuyển hành khách tại các khu vực, tuyến đường gần bến xe Mỹ Đình. Nếu phát hiện các trường hợp vi phạm quy định về vận tải đường bộ như chở quá số người quy định; đón trả khách không đúng nơi quy định… sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Song song với đó, các CBCS còn kết hợp công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và thông tin kịp thời cho lực lượng CSGT các hành vi vi phạm về kinh doanh vận tải hành khách để lực lượng chức năng có các giải pháp xử lý kịp thời. 
Tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, CBCS Đội CSGT số 7 cũng đang đội nắng, căng mình ứng trực, hướng dẫn phân luồng giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Thời tiết nắng nóng, tâm lý người tham gia giao thông phần lớn sẽ di chuyển nhanh, dễ xảy ra tình trạng chen lấn, lấn làn, vượt đèn đỏ.... khiến cho tình trạng giao thông càng trở lên phức tạp hơn. Đội CSGT số 7 chủ động phân công CBCS túc trực, thay nhau điều tiết giao thông tại các điểm nóng, ngã ba, ngã tư, hỗ trợ cho người dân, phương tiện tham gia giao thông được an toàn, thuận lợi.
Tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, CBCS Đội CSGT số 7 cũng đang đội nắng, căng mình ứng trực, hướng dẫn phân luồng giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Thời tiết nắng nóng, tâm lý người tham gia giao thông phần lớn sẽ di chuyển nhanh, dễ xảy ra tình trạng chen lấn, lấn làn, vượt đèn đỏ.... khiến cho tình trạng giao thông càng trở lên phức tạp hơn. Đội CSGT số 7 chủ động phân công CBCS túc trực, thay nhau điều tiết giao thông tại các điểm nóng, ngã ba, ngã tư, hỗ trợ cho người dân, phương tiện tham gia giao thông được an toàn, thuận lợi.
Cảm nhận rõ cái nắng gay gắt từ trên rọi xuống, hơi nóng hầm hập từ mặt đường nhựa bốc lên, tiếng còi xe, mùi xăng, khói bụi phả ra khiến chúng tôi không khỏi hoa mắt, chóng mặt. Vậy nhưng, những chiến sĩ CSGT vẫn kiên cường ra giữa nắng điều tiết các phương tiện, đảm bảo tuyến đường thông suốt cho người dân có thể nhanh chóng về nhà thuận tiện nhất khiến chúng tôi không khỏi cảm phục. 
Cảm nhận rõ cái nắng gay gắt từ trên rọi xuống, hơi nóng hầm hập từ mặt đường nhựa bốc lên, tiếng còi xe, mùi xăng, khói bụi phả ra khiến chúng tôi không khỏi hoa mắt, chóng mặt. Vậy nhưng, những chiến sĩ CSGT vẫn kiên cường ra giữa nắng điều tiết các phương tiện, đảm bảo tuyến đường thông suốt cho người dân có thể nhanh chóng về nhà thuận tiện nhất khiến chúng tôi không khỏi cảm phục. 
Lau vội những giọt mồ hôi rơi vào mắt và khuôn mặt đen sạm vì cháy nắng, Đại úy Hoàng Minh Hiếu - Đội CSGT số 7 khẳng định, bất kể dù thời tiết mưa to hay nắng gắt, nhiệm vụ của CSGT là đảm bảo cho người dân tham gia giao thông được an toàn, thuận tiện.
Lau vội những giọt mồ hôi rơi vào mắt và khuôn mặt đen sạm vì cháy nắng, Đại úy Hoàng Minh Hiếu - Đội CSGT số 7 khẳng định, bất kể dù thời tiết mưa to hay nắng gắt, nhiệm vụ của CSGT là đảm bảo cho người dân tham gia giao thông được an toàn, thuận tiện.
Không những vậy, những CBCS còn rất tâm lý, tùy vào lỗi, mức độ vi phạm sẽ có biện pháp nhắc nhở, tuyên truyền để người dân hiểu thay vì lập biên bản xử phạt.
Không những vậy, những CBCS còn rất tâm lý, tùy vào lỗi, mức độ vi phạm sẽ có biện pháp nhắc nhở, tuyên truyền để người dân hiểu thay vì lập biên bản xử phạt.
Trời vẫn nắng như đổ lửa nhưng ở các cung đường, phố xá đông đúc của Thủ đô vẫn luôn có các đồng chí CSGT Thủ đô vẫn đang
Trời vẫn nắng như đổ lửa nhưng ở các cung đường, phố xá đông đúc của Thủ đô vẫn luôn có các đồng chí CSGT Thủ đô vẫn đang "căng mình" giữa chảo lửa, giọt mồ hôi trên gương mặt đen sạm vì nắng cháy của các CBCS đổi lấy trật tự giao thông được điều tiết, đi vào nề nếp, đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.