Những nghiên cứu mới chỉ ra rằng coronavirus bắt đầu xuất hiện và phát tán ở khu vực New York vào giữa tháng 2, vài tuần trước khi trường hợp được xác nhận đầu tiên được xác nhận. Sau đó nó được lây lan ra toàn khu vực chủ yếu bởi khách du lịch từ châu Âu, chứ không phải châu Á.
![]() |
| Các nghiên cứu cho thấy coronavirus ở New York chủ yếu đến từ châu Âu |
"Phần lớn nhóm những người nhiễm bệnh đầu tiên là người châu Âu" - Harm van Bakel, nhà di truyền học tại Trường Y khoa Icahn ở Mount Sinai nói, ông cũng là một trong những nghiên cứu về vấn đề này và đang chờ đánh giá xác đáng.
Một nhóm nghiên cứu khác tại New York University, Trường Y Grossman cũng đã đưa ra kết luận tương tự đáng kinh ngạc, dựa trên những mẫu nghiên cứu hoàn toàn khác. Cả hai nhóm đã phân tích bộ gen từ coronavirus lấy từ người New York bắt đầu vào giữa tháng ba.
Nghiên cứu đã cho thấy một loại virus lây nhiễm ẩn trước đó có thể đã được phát hiện nếu các chương trình thử nghiệm tích cực được đưa ra. Trước đó, vào ngày 31 tháng 1, tổng thống Trump đã cấm các công dân nước ngoài vào nước này nếu họ đã đến từ Trung Quốc hoặc đi qua Trung Quốc - nơi xảy ra đợt bùng phát virus đầu tiên - trong hai tuần trước.
Virus xâm chiếm một tế bào và chiếm lấy bộ máy phân tử của nó, để tạo ra virus mới. Một nhóm gồm các nhà nghiên cứu lịch sử virus quốc tế đã tìm ra lịch sử của sự bùng phát bằng cách nghiên cứu các manh mối trong vật liệu di truyền của virus lấy từ hàng ngàn bệnh nhân.
Vào tháng 1, một nhóm các nhà nghiên cứu Trung Quốc và Úc đã công bố bộ gen đầu tiên của virus mới. Kể từ đó, các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đã giải trình hơn 3.000 mẫu thử. Một số giống hệt nhau về mặt di truyền, trong khi một số khác mang đột biến đặc biệt.


















Bài học dập dịch covid-19 từ New Zealand, hiệu quả trong 10 ngày thực hiện
Australia tìm ra loại thuốc có thể diệt virus Covid-19 trong 48 giờ
Giữa tâm bão dịch COVID-19, Vinhomes ra mắt sàn giao dịch bất động sản trực tuyến
Bệnh nhân COVID-19 thứ 19 trở nặng, có 3 lần ngừng tuần hoàn
Cùng chuyên mục
Triển lãm giới thiệu 26 nữ khoa học gia và 8 nhà khoa học nữ Tây Ban Nha
Ký ức oai hùng về chiến thắng Giá Vực giữa đại ngàn Quảng Ngãi
Triển lãm ảnh 'Ba Vì hôm nay, Khát vọng ngày mai'
Chống hàng giả trong kỷ nguyên số: Doanh nghiệp cần chủ động nhận diện và bảo vệ thương hiệu
Hội Nữ trí thức Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2026–2031
Hơn 2.000 người cao tuổi Hà Nội cùng nhịp dân vũ, Vinamilk đồng hành chăm sóc sức khỏe