Các nhà xe quá tải vì người dân gửi hàng tiếp tế cho người thân ở Sài Gòn

Người thân gửi nhu yếu phẩm cho gia đình ở TP HCM, sau thông tin thành phố lớn nhất nước cách ly xã hội từ ngày 9/7.

Ngày 8/7, nhà xe Kim Mạnh Hùng ở TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai nườm nượp người đến ký gửi hàng về TP HCM. Các mặt hàng chủ yếu là rau, trái cây, trứng, nấm, cá, thịt... được đóng gói vào thùng xốp kỹ lưỡng. Do lượng khách đông, họ phải xếp hàng cả 100 m để chờ làm thủ tục gửi. Số lượng hàng gửi từ Đồng Nai lên TP HCM tăng gấp 5 lần ngày thường.

Các nhà xe quá tải vì người dân gửi hàng tiếp tế cho người thân ở Sài Gòn

Chiều 8/7, nhà xe Cường Thủy, TP Long Khánh đã thông báo ngừng nhận hàng vì quá đông. Ông Cường, chủ nhà xe cho biết hơn tháng nay, doanh nghiệp từ chở khách phải chuyển qua chở hàng đi TP HCM vì quy định xe khách không được hoạt động liên tỉnh. Hai ngày qua, hàng hóa gửi lên TP HCM tăng mạnh nên công ty cũng tăng cường xe để vận chuyển, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Nhà xe ở huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán... cũng đông khách tương tự. Điểm giao hàng tại ngã ba Ông Đồn (huyện Xuân Lộc), hàng hóa chất cao, tràn ra quốc lộ 1. 

Bến xe huyện Giồng Trôm (Bến Tre) cũng quá tải khi người dân ùn ùn đến gửi hàng. Ông Võ Khương, chủ chành xe (chuyên nhận gửi hàng) cho biết mỗi ngày có 3 chuyến xe tải chở hàng đi TP HCM. Hai ngày qua, lượng hàng rời (đóng thùng, nhỏ lẻ) gồm: thực phẩm rau củ quả, thịt kho, tôm, cá đã qua chế biến cũng như đông lạnh tăng 10 lần.

Từ 0h ngày 9/7, TP HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với tinh thần "gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh". Trước thời điểm này, nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm ở thành phố này tăng từ 2 đến 3 lần so với ngày thường, nhiều mặt hàng trở nên khan hiếm.

Thanh Mai