Cận cảnh phá dỡ toà nhà Pháp 100 năm tuổi tại Hà Nội

Hoàng Toàn

Toà nhà xây dựng từ thời Pháp cổ có tuổi đời lên đến 100 năm tại số 61 Trần Phú, quận Ba Đình đang được phá dỡ để xây dựng cao ốc.
Toà nhà 4 mặt phố, địa chỉ tại 61 Trần Phú, cách Quảng trường Ba Đình lịch sử vài trăm mét đang dựng giàn giáo xung quanh để tháo dỡ thi công. 
Toà nhà 4 mặt phố, địa chỉ tại 61 Trần Phú, cách Quảng trường Ba Đình lịch sử vài trăm mét đang dựng giàn giáo xung quanh để tháo dỡ thi công. 
Khu đất trên rộng hơn 9.000m2 là trụ sở chính và nhà máy sản xuất của Cty CP thiết bị Bưu điện (POSTEF).
Khu đất trên rộng hơn 9.000m2 là trụ sở chính và nhà máy sản xuất của Cty CP thiết bị Bưu điện (POSTEF).
Đây vốn là nhà máy cũ được người Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ 20
Đây vốn là nhà máy cũ được người Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ 20
Hiện tại, khu vực bên trong của toà nhà hầu như đã được tháo dỡ xong
Hiện tại, khu vực bên trong của toà nhà hầu như đã được tháo dỡ xong
Phần mái nhà và nhiều công trình bên trong tòa nhà đã được tháo hết còn trơ khung sắt.
Phần mái nhà và nhiều công trình bên trong tòa nhà đã được tháo hết còn trơ khung sắt.
Chỉ còn lại gạch bê tông
Chỉ còn lại gạch bê tông
Máy móc, xe tải, công nhân hoạt động liên tục
Máy móc, xe tải, công nhân hoạt động liên tục
Dãy nhà duy nhất chưa bị phá bỏ nằm trên mặt phố Hùng Vương cắt giao với đường Nguyễn Thái Học.
Dãy nhà duy nhất chưa bị phá bỏ nằm trên mặt phố Hùng Vương cắt giao với đường Nguyễn Thái Học.
Cận cảnh phá dỡ toà nhà Pháp 100 năm tuổi tại Hà Nội
Phía mặt đường giao cắt Nguyễn Thái Học - Lê Trực có một bức phù điêu đắp nổi hình ảnh dân quân tự vệ bảo vệ Hà Nội trong kháng chiến chống Mỹ. Chính tại địa điểm này, bộ đội dân quân tự vệ thủ đô đã bắn rơi máy bay Mỹ vào đúng ngày 19-5-1967. Bức phù điêu này cũng sẽ bị gỡ bỏ.
Phía mặt đường giao cắt Nguyễn Thái Học - Lê Trực có một bức phù điêu đắp nổi hình ảnh dân quân tự vệ bảo vệ Hà Nội trong kháng chiến chống Mỹ. Chính tại địa điểm này, bộ đội dân quân tự vệ thủ đô đã bắn rơi máy bay Mỹ vào đúng ngày 19-5-1967. Bức phù điêu này cũng sẽ bị gỡ bỏ.
Một số người dân đi ngang qua đã tranh thủ chụp ảnh lại bức phù điêu bị bao quanh bởi giàn giáo, lưới che trước khi bị phá bỏ.
Một số người dân đi ngang qua đã tranh thủ chụp ảnh lại bức phù điêu bị bao quanh bởi giàn giáo, lưới che trước khi bị phá bỏ.
Mới đây, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt dự án công trình đa chức năng thương mại, văn phòng, khách sạn cao 11 tầng nổi, 1 tầng tum (chiều cao tối đa 42,9m), 6 tầng hầm, tổng diện tích sàn 75.329,5m2.
Mới đây, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt dự án công trình đa chức năng thương mại, văn phòng, khách sạn cao 11 tầng nổi, 1 tầng tum (chiều cao tối đa 42,9m), 6 tầng hầm, tổng diện tích sàn 75.329,5m2.