Cập nhật COVID 19 ngày 24/4: Bệnh nhân 36 bất ngờ dương tính trở lại

Cập nhật liên tục tình hình dịch bệnh COVID 19 ngày 24/4 tại Việt Nam và các nước trên thế giới. Hãy cùng chúng tôi đẩy lùi virus corona.
21h31

Bệnh nhân 36 bất ngờ dương tính trở lại

Bệnh nhân 36, là người giúp việc của bệnh nhân số 34 tại Bình Thuận bất ngờ có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại với COVID-19.

Chiều tối 24/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận cho biết, bệnh nhân số 36, là người giúp việc của bệnh nhân số 34 tại Bình Thuận bất ngờ có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại với SARS-CoV-2 sau khi đã ra viện cách đây 14 ngày.

Theo kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang vào chiều 24/4, trong số 3 mẫu xét nghiệm mà tỉnh Bình Thuận gửi đi, có một mẫu của bệnh nhân số 36 là bà T. (64 tuổi) đã cho kết quả dương tính trở lại; 2 mẫu còn lại của hai mẹ con chị Th. là bệnh nhân số 37 và số 44 cho kết quả âm tính. Các trường hợp này đều đang được theo dõi tại Cơ sở điều trị Covid-19 thuộc Bệnh viện Đông y tỉnh Bình Thuận.

Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận cho biết, 3 bệnh nhân trên chuẩn bị hoàn thành thời gian theo dõi, cách ly 14 ngày, trước khi trở về nhà. Với kết quả này, bệnh nhân số 36 sẽ được tiếp tục giữ lại bệnh viện để điều trị Covid-19; hai mẹ con chị Th. tiếp tục phải theo dõi thêm 14 ngày nữa.

18h45

Việt Nam có 2 ca nhiễm mới là du học sinh trở về từ Nhật Bản

Chiều nay (24/4), Bộ Y tế công bố có 2 ca nhiễm mới, nâng số bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam lên 270 ca.

Cả 2 ca nhiễm mới đều là du học sinh trở về từ Nhật Bản và được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh. Như vậy, tính đến chiều nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 là 270.

Cả 2 trường hợp trên từ Nhật Bản về Việt Nam ngày 22/4 trên chuyến bay VN311. Ngay sau nhập cảnh tại Sân bay Vân Đồn, họ được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình.

Bệnh nhân 269 (BN269) là nam, 23 tuổi, địa chỉ ở Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang.

Bệnh nhân 270 (BN270) là nữ, 22 tuổi, địa chỉ ở Đông Thắng, Tiến Dũng, Yên Dũng, Bắc Giang.

Nguồn: Bộ Y tế.
Nguồn: Bộ Y tế.

Ngày 22/4,Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình lấy mẫu sàng lọc, kết quả nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình đã chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái bình và triển khai các hoạt động phòng chống dịch, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm khẳng định.

Ngày 24/4 Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả 2 bệnh nhân đã được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

14h44

Số ca nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ vượt ngưỡng 23.000 

Vào thời điểm còn khoảng 10 ngày nữa là kết thúc giai đoạn hai lệnh phong tỏa toàn quốc ở Ấn Độ, nước này ngày 24/4 đã ghi nhận thêm 1.755 ca nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm lên 23.077, trong đó có 718 người chết.

Bang Maharashtra vẫn là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 6.430 ca và 283 người tử vong. Một mô hình dự báo cho thấy Mumbai, thủ phủ bang này rất có thể sẽ chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 tăng lên tới trên 70.000 ca vào giữa tháng 5 tới.

Trong khi đó, Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) ngày 24/4 dự báo cuộc khủng hoảng COVID-19 sẽ có thể sẽ tác động đến 3 triệu việc làm trong ngành hàng không và các ngành phụ thuộc ở Ấn Độ, trong bối cảnh lưu lượng hành khách đã giảm 47%.

13h25

Philippines gia hạn lệnh phong tỏa tại Manila đến 15/5

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay đã gia hạn lệnh phong tỏa tại thủ đô Manila và các tỉnh có nguy cơ cao trên đảo Luzon thêm 2 tuần cho đến ngày 15/5 tới.

Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn Chính phủ Philippines, ông Harry Roque nêu rõ biện pháp này sẽ được mở rộng sang những khu vực bùng phát mạnh, nhưng sẽ được điều chỉnh với những vùng có nguy cơ thấp, Reuters đưa tin.

Theo đề xuất của của Lực lượng đặc nhiệm liên ngành về các bệnh truyền nhiễm khẩn cấp, Tổng thống Duterte đã quyết định áp dụng cách ly cộng đồng đối với những khu vực có nguy cơ thấp từ ngày 1/5. Lệnh này sẽ cho phép người lao động đi làm lại theo từng giai đoạn, trong khi những người có nguy cơ cao sẽ tiếp tục ở nhà.

Bên cạnh đó, Tổng thống Duterte đã cảnh báo ban bố tình trạng thiết quân luật nếu phiến quân cản trở hàng viện trợ cho những người dân bị ảnh hưởng bởi các biện pháp phong tỏa, đồng thời yêu cầu quân đội sẵn sàng hành động.

Cho đến nay, Philippines đã ghi nhận tổng cộng 6.981 ca nhiễm, trong đó có 462 ca tử vong. Thủ đô Manila là khu vực có số ca nhiễm cao nhất. Kể từ giữa tháng 3 vừa qua, Tổng thống Duterte đã áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt tại đảo Luzon để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, như hạn chế đi lại, cấm tụ tập đông người, đóng cửa trường học và các doanh nghiệp không phải thiết yếu. 

12h52

Bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đồng Nai được công bố khỏi bệnh

Sáng nay (24/4), bệnh nhân mắc Covid-19 duy nhất của tỉnh Đồng Nai đã được công bố khỏi bệnh và xuất viện.

Cụ thể, bệnh nhân 247 (nam, 28 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) qua hai lần xét nghiệm cho kết quả âm tính, do đó, bệnh nhân đã đủ điều kiện xuất viện theo quy định của Bộ Y tế. Sau khi xuất viện, bệnh nhân 247 sẽ tiếp tục cách ly 14 ngày tại khu cách ly tập trung ở Trường đại học Đồng Nai.

Bệnh nhân 247 được xuất viện.
Bệnh nhân 247 được xuất viện.

Trước đó, bệnh nhân 247 làm việc tại chi nhánh Công ty giày Gia Định ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Bệnh nhân là đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh 124 người Brazil. Ngày 24/3, sau khi Bộ Y tế công bố ca bệnh 124, bệnh nhân 247 được chuyển vào cách ly tập trung tại khu cách ly ký túc xá Trường đại học Đồng Nai. Đến ngày 6/4, khi xét nghiệm lại, phát hiện bệnh nhân 247 dương tính với COVID-19 và được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Phổi cho đến nay.

Theo Sở Y tế Đồng Nai, tính đến ngày 24/4, toàn tỉnh còn 37 người thuộc diện cách ly tập trung. Trong đó, có 12 nhân viên y tế làm việc tại khu cách ly Trường đại học Đồng Nai. Ngoài ra, 47 trường hợp đang được theo dõi, cách ly tại nhà, nơi lưu trú và 107 trường hợp khác cần được theo dõi sức khỏe.

11h42

Nhật Bản xác nhận thêm 43 trường hợp nhiễm COVID-19 trên tàu du lịch Ý Costa Atlantica

Ngày 24/4, giới chức Nagasaki, Nhật Bản cho biết du thuyền Italia Costa Atlantica có thêm ít nhất 43 ca mắc COVID-19, nâng tổng số người mắc trên du thuyền này 91, trong đó bao gồm đầu bếp và nhân viên phục vụ thức ăn cho thủy thủ đoàn.

  Tàu Costa Atlantica cập cảng Trung tâm du thuyền vịnh Bay Singapore vào ngày 3/5/2013 tại Singapore. Ảnh: Getty.

Tàu Costa Atlantica cập cảng Trung tâm du thuyền vịnh Bay Singapore vào ngày 3/5/2013 tại Singapore. Ảnh: Getty.

Tàu Costa Atlantica trở thành “ổ dịch” 2 tháng sau khi du thuyền Diamond Princess mắc kẹt nhiều tuần ở Yokohama vì có 700 hành khách và phi hành đoàn nhiễm virus corona mới. Tuy nhiên, tàu Costa Atlantica chỉ có thủy thủ trên tàu vì nó đang cập cảng Nagasaki để sửa chữa.

Con tàu này đã tới một xưởng đóng tàu ở Nagasaki hồi cuối tháng 2 sau khi đại dịch COVID-19 đã khiến kế hoạch sửa chữa tàu ở Trung Quốc trước đó bị hủy bỏ.

91 ca nhiễm mới trên Costa Atlantica ghi nhận đã làm dấy lên mối lo ngại về việc mầm bệnh có thể lây nhiễm cộng đồng ra người dân Nagasaki. Trước đó, có những tin đồn rằng một số thủy thủ dường như đã rời khỏi khu vực hạn chế mặc dù đơn vị vận hành tàu - Costa Cruises (Italia) - cam kết rằng các thành viên của họ sẽ ở lại trong khu vực xưởng tàu.   

08h16

Toàn cầu vượt mốc 2,7 triệu ca mắc

Theo dữ liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 24/4, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới là 2.714.747 trường hợp, trong đó 190.392 trường hợp tử vong. Số ca phục hồi là 744.886. Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ngày 24/4, Reuters dẫn báo cáo của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cho biết, 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã áp dụng lệnh cấm hoặc hạn chế xuất khẩu đối với khẩu trang, găng tay và các hàng hóa khác để giảm tình trạng thiếu hụt đồ bảo hộ y tế, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Theo WTO, lệnh hạn chế được 72 thành viên và 8 quốc gia không phải thành viên của tổ chức này áp đặt, song chỉ có 13 thành viên WTO gửi thông báo theo quy định. WTO lo ngại sự thiếu minh bạch về các hạn chế và việc giảm hợp tác quốc tế có thể làm suy yếu các nỗ lực làm chậm tốc độ lây lan của dịch Covid-19.

06h26

Ngày thứ 8 Việt Nam không có ca nhiễm mới

Sáng nay (24/4), Bộ Y tế không công bổ thêm ca nhiễm COVID-19 nào tại Việt Nam. Như vậy, tổng số bệnh nhân cho đến thời điểm này vẫn là 268 người.

Như vậy, sáng nay là ngày thứ 8 Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 kể từ khi phát hiện bệnh nhân 268 ở Hà Giang. 

Hiện, Việt Nam có 224 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, chỉ còn 44 bệnh nhân đang điều trị, trong đó số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với COVID-19 là 12 ca, 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 8 ca. 

Tính đến chiều qua, số trường hợp cách ly hiện còn 68.081, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 369, cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.600, cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 49.112.

00h58

Italy ghi nhận gần 190.000 người mắc COVID-19

Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, trong ngày 23/4, nước này đã ghi nhận thêm 2.646 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 lên 189.973 người. Trong khi đó, số ca tử vong đã tăng thêm 464 trường hợp, lên 25.549 người.

Ngoài ra, Italy cũng có thêm 3.033 bệnh nhân hồi phục sức khỏe, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 57.576 người.

Cũng theo cơ quan trên, số người được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Italy hiện là 106.848 trường hợp, giảm 851 ca so với ngày 22/4 (107.699). Trong khi đó, số bệnh nhân phải điều trị tích cực cũng tiếp tục giảm 117 ca xuống còn 2.267 người.

CHẤN HƯNG (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương