Cập nhật sạt lở núi tại Quảng Nam: Tìm được 16 thi thể

Tính đến trưa 29/10, đã có 16 thi thể trong 2 vụ sạt lở đất được tìm thấy, việc tiếp cận hiện trường đang gặp nhiều khó khăn.

Tìm thấy 16 thi thể mất tích

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm được thi thể 16 người dân bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi tại Nam Trà My . Trong đó, tại xã Trà Leng 8, tại Trà Vân đã tìm được tất cả 8 người, các thi thể nạn nhân chưa xác định được danh tính.

Thông tin với báo Giáo dục & Thời đại, ông Hồ Quang Bửu cho biết tại xã Trà Leng số lượng người chết và mất tích ít hơn 43 người. Đặc biệt, Phó Chủ UBND tỉnh Quảng Nam xác nhận cả nhà ông Lê Hoàng Việt, Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) bị mất tích trong vụ sạt lở đất ở thôn 1 (xã Trà Leng).

Lực lượng cứu hộ tiến hành công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở. Ảnh: QDND
Lực lượng cứu hộ tiến hành công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở. Ảnh: QDND

Ngoài ra, tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt ở huyện Bắc Trà My, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp lên phương án cứu hộ các nạn nhân bị sạt lở. Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho biết hiện nay việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn do đường bị sạt lở nghiêm trọng.

Nghiên cứu phương án đưa máy bay trực thăng để cứu hộ

Sáng 29/10, Phó Thủ tướng và đoàn công tác đang có mặt tại xã Trà Leng, huyện Bắc Trà My, điểm sạt lở chia cắt đường lên huyện Nam Trà My, nơi xảy ra vụ sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại hiện trường, theo nguồn tin từ báo Chính Phủ, Phó Thủ tướng đã gọi điện báo cáo với Thủ tướng về tình hình tại đây, cho biết con đường đi vào hiện trường rất trắc trở, nhiều điểm sạt lở.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao đổi qua điện thoại với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về công tác cứu nạn tại Nam Trà My. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao đổi qua điện thoại với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về công tác cứu nạn tại Nam Trà My. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định tình hình rất phức tạp; các lực lượng tập trung với phương châm “bốn tại chỗ”, đặc biệt nòng cốt là lực lượng vũ trang, huy động vật tư, thiết bị cần thiết để khai thông đường, đến sớm nhất nơi sạt lở đất để cứu đồng bào - những người bị nạn đang rất cần chúng ta.

Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp cận nhanh nhất hiện trường. Trường hợp chưa đưa được máy móc vào tìm kiếm thì cử lực lượng quân đội, công binh vào trước, tìm kiếm thủ công. Cùng với đó, nghiên cứu phương án đưa máy bay trực thăng vào ứng cứu.

Theo báo cáo của lực lượng tại hiện trường, tuyến đường này hiện có 5 điểm sạt lở, đã giải phóng được 3 điểm và còn 2 điểm chưa thông - đều là hai điểm sạt lở lớn. 

Về phương án tiếp cận địa điểm sạt lở, Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh Quân khu 5 báo cáo trước hết là phối hợp với địa phương để thông đường, sau đó đi bộ vào khu bà con đang ở, vì ôtô không đi được. Ông khẳng định lực lượng quân đội trong quá trình tìm cứu cứu hộ, cứu nạn đều được huấn luyện đảm bảo an toàn. 

“Quá trình di chuyển chúng tôi có sự hiệp đồng chặt chẽ. Chỗ nào nghi ngờ nguy hiểm là dừng kiểm tra xong mới di chuyển để đảm bảo an toàn cho lực lượng”, Tư lệnh Quân khu 5 nói.

Hiện các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đang tập kết lực lượng tại trung tâm huyện Bắc Trà My, cách hiện trường vụ sạt lở tại hai xã Trà Leng và Tràn Vân, huyện Nam Trà My gần 15km.

Trước đó, vào hiều tối 28/10, do ảnh hưởng của bão số 9 gây mưa to, gió lớn, đã xảy ra 2 vụ sạt lở đất rất nghiêm trọng trên địa bàn huyện Nam Trà My tại 2 thôn là thôn 1 xã Trà Leng và thôn 1 xã Trà Vân. Tại thôn 1 xã Trà Leng, sạt lở đất vùi lấp 45 người, 4 người thoát nạn. Còn tại thôn 1 xã Trà Vân, có 8 người bị vùi lấp. 

Đêm 28/10, ngay sau cuộc họp khẩn với Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về hai vụ sạt lở nghiêm trọng tại huyện Nam Trà My (Quảng Nam), lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức họp bàn phương án tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân mất tích.

Vụ sạt lở này có 45 người của 11 hộ gia đình bị vùi lấp, trong đó có gia đình ông Lê Hoàng Việt, Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng.

Hiện các lực lượng chức năng đang tập trung công tác tìm kiếm cứu nạn vụ sạt lở núi xảy ra tối 28/10, tại làng Ông Đề, xã Trà Leng (Nam Trà My).

Một số hình ảnh về công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Nam Trà My:

Ảnh: VGP
Ảnh: VGP
Cập nhật sạt lở núi tại Quảng Nam: Tìm được 16 thi thể
Cập nhật sạt lở núi tại Quảng Nam: Tìm được 16 thi thể
Cập nhật sạt lở núi tại Quảng Nam: Tìm được 16 thi thể
Ảnh: Doanh Nhân
Ảnh: Doanh Nhân
Cập nhật sạt lở núi tại Quảng Nam: Tìm được 16 thi thể
Cập nhật sạt lở núi tại Quảng Nam: Tìm được 16 thi thể

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương