Cháy lớn ở quán karaoke ven biển Đà Nẵng, cảnh sát đục tường dập lửa

Rất may vụ cháy xảy ra lúc chưa có khách đến hát nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản, đồ đạc bên trong quán bị thiêu rụi.

Trưa 4/10, đám cháy bùng phát từ tầng 4 của một quán karaoke trên tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành. Lực lượng chức năng phải đục tường để chữa cháy. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Cháy lớn ở quán karaoke ven biển Đà Nẵng, cảnh sát đục tường dập lửa - Ảnh 1.

Cảnh sát đục tường để tiếp cận hiện trường dập lửa. Ảnh: Nguyên Vũ.

Khoảng 11h ngày trưa 4/10, nhân viên quán karaoke AVIV (số 249 đường Nguyễn Tất Thành) phát hiện đám cháy bùng phát từ tầng 4 của quán.

Các nhân viên lập tức dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Do quán karaoke có nhiều vật liệu dễ bắt lửa, lại trong không gian kín nên khói tỏa ra nghi ngút, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Rất may thời điểm này trong quán vẫn chưa có khách hát.

Nhận được tin báo, Công an quận Hải Châu đã điều động 4 phương tiện chữa cháy gồm xe thang và hàng chục chiến sĩ PCCC và CNCH khẩn trương đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Cháy lớn ở quán karaoke ven biển Đà Nẵng, cảnh sát đục tường dập lửa - Ảnh 2.

Sau hơn 30 phút, đám cháy đã được khống chế. Ảnh: Internet

Cảnh sát dùng xe thang, đục tường để thoát khói, phun nước, khống chế kịp thời đám cháy.

Sau hơn 30 phút, ngọn lửa được dập tắt. Theo ghi nhận ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Thời gian gần đây, nhiều vụ cháy quán karaoke để lại hậu quả thảm khốc.

Vào khoảng 20h30 ngày 6/9, quán karaoke An Phú ở Bình Dương bất ngờ bốc cháy dữ dội. Theo kết luận điều tra, đám cháy bùng phát tại tầng 2 của quán rồi lan rộng. Nguyên nhân cháy được xác định do chập điện.

Cháy lớn ở quán karaoke ven biển Đà Nẵng, cảnh sát đục tường dập lửa - Ảnh 3.

Vụ cháy quán karaoke An Phú ở Bình Dương khiến 32 người thiệt mạng. Ảnh: Internet

Cảnh sát PCCC đã dùng xe thang cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng. Đến 20h30 ngày 7/9, lực lượng chức năng tìm thấy 32 thi thể tại hiện trường. Trong số 32 người tử vong, có 16 nạn nhân nam, 16 nạn nhân nữ. Tất cả thi thể sau đó đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự, theo TPO.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 1/8 Trung tâm chỉ huy công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại quán karaoke địa chỉ 231 Quan Hoa phường Quan Hoa quận Cầu Giấy, đã điều động 10 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát PCCC va CNCH thuộc Công an quận Cầu Giấy và các đơn vị lân cận.

Lực lượng cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Cháy lớn ở quán karaoke ven biển Đà Nẵng, cảnh sát đục tường dập lửa - Ảnh 4.

Vụ cháy xảy ra tại quán karaoke ở 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội khiến 3 chiến sĩ hy sinh. Ảnh: Internet

3 trường hợp thuộc đội cảnh sát PCCC va CNCH Công an quận Cầu Giấy gồm Trung tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc đã triển khai chính sách tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn đưa 8 người ra ngoài an toàn, đồng thời tiếp tục quay lại tìm kiếm cứu nạn cứu hộ.

Khi 3 cán bộ, chiến sĩ nói trên lên tới tầng 4 thì cầu thang bị sập, ngăn đứt đường vòi chữa cháy, trần nhà bất ngờ sập xuống đè vào người khiến các chiến sĩ hy sinh.

(Tổng hợp)

AN LY