Chỉ số chứng khoán Mỹ cao nhất mọi thời đại sau chiến thắng của ông Joe Biden

Các chỉ số trên thị trường chứng khoán Mỹ tăng lên mức cao nhất mọi thời đại vào hôm 7/1 sau khi Quốc hội xác nhận ông Joe Biden sẽ trở thành Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ.

Kết phiên giao dịch ngày 7/1, chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,6% lên 13,067.48. Trong đó, cổ phiếu của Microsoft và Alphabet đều tăng hơn 2%, Apple đã tăng 3,4%. Các  chỉ số Dow Jones tăng 211,73 điểm, tương đương 0,7%, lên 31,041.13. Có thời điểm, chỉ số Dow tăng hơn 300 điểm. Các chỉ số S&P 500 tăng 1,5% lên mức 3,803.79.

Hôm 7/1 đánh dấu mức đóng cửa đầu tiên của Nasdaq trên 13.000. Đây cũng là lần đầu tiên chỉ số Dow và S&P 500 kết thúc phiên giao dịch lần lượt trên 31.000 và 3.800.

Dẫn đầu mức tăng của chỉ số Dow Jones là Walgreens Boots Alliance. Nó đã tăng 5,2% nhờ kết quả quý tốt hơn mong đợi. Trong khi đó, cổ phiếu của JPMorgan Chase tăng 3,3% sau khi gã khổng lồ ngân hàng được một nhà phân tích tại Bank of America nâng hạng. Các lĩnh vực công nghệ và tiêu dùng tùy ý tăng lần lượt 2,7% và 1,8% để nâng chỉ số S&P 500.

Chứng khoán Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục, Nasdaq đóng cửa trên 13.000 lần đầu tiên. Ảnh minh họa
Chứng khoán Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục, Nasdaq đóng cửa trên 13.000 lần đầu tiên. Ảnh minh họa

Hôm 6/1, những kẻ bạo loạn ủng hộ Trump đã xông vào Điện Capitol của Hoa Kỳ ngay khi các nhà lập pháp bắt đầu thủ tục kiểm phiếu của Cử tri đoàn và chính thức tuyên bố Biden là người chiến thắng. Tuy nhiên, chỉ số Dow và S&P 500 vẫn đóng cửa ở mức cao vào hôm 6/1 khi các nhà giao dịch nhìn xa hơn về triển vọng tăng kích thích tài chính.

Sau khi tòa nhà Capitol được bảo đảm an ninh, Quốc hội đã triệu tập lại để tiếp tục quá trình xác nhận chiến thắng của Biden vào tối 6/1. Sáng hôm sau, tin tức chiến thắng của Biden được công bố rộng rãi. Tổng thống Donald Trump cho biết: “Sẽ có một sự chuyển đổi có trật tự vào ngày 20/1”.

Trong khi đó, các nhà giao dịch tiếp tục quan tâm đến hỗ trợ tài chính bổ sung sau khi đảng Dân chủ giành được đa số ở Thượng viện, giúp đảng này kiểm soát cả hai viện quốc hội.

JJ Kinahan, chiến lược gia thị trường trưởng tại TD Ameritrade, cho biết kết quả bầu cử cho các nhà đầu tư “rõ ràng hơn” bằng cách “củng cố quyền kiểm soát của Đảng Dân chủ ở Washington và tăng kỳ vọng về nhiều kích thích hơn sắp tới”.

Ông nói: “Với căng thẳng chính trị giảm bớt, nhiều kích thích hơn dự kiến ​​sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế. Bên cạnh đó, vaccine COVID-19 giúp mang lại sự bình tĩnh cho các nhà đầu tư và thương nhân. Có vẻ như thị trường có thể tập trung vào mùa thu nhập".

Về mặt dữ liệu, các đơn xin thất nghiệp ban đầu là 787.000 trong tuần kết thúc vào ngày 31/12. Trong khi đó, các nhà kinh tế được thăm dò bởi Dow Jones dự đoán con số này là 815.000.

Giao dịch trên Phố Wall cũng tăng lên sau khi Viện Quản lý Nguồn cung cho biết, chỉ số hoạt động phi sản xuất của họ ở Mỹ đã tăng lên 57,2 trong tháng 12, từ mức 55,9 trong tháng 11. Các nhà kinh tế được thăm dò bởi Dow Jones đã dự báo con số này là 54,5.

NHẬT SANG

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương