Chiều 27/9: Thêm 5 ca mắc COVID-19 mới nhập cảnh từ Pháp về Việt Nam

Cập nhật lúc 18h ngày 27/9, Việt Nam có thêm 5 ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh từ Pháp về, được cách ly ngay, nâng số ca mắc lên 1.074 ca.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, đến 18h chiều 27/9, Việt Nam có thêm 5 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Các bệnh nhân này đều ở Hà Nam, từ Pháp về trên chuyến bay VN5010, nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Kết quả xét nghiệm ngày 26/9/2020 của các bệnh nhân tại Viện Pasteur TP.HCM là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Như vậy, số  ca mắc COVID-19  tại Việt Nam đến nay là 1.074 ca. Trong đó, có 999 ca điều trị khỏi, 35 ca tử vong. 

Trong các ca đang điều trị có 3 ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, 4 ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 và 12 ca âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.

Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm này chúng ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng.

Hơn 270 công dân Việt Nam từ Nga về nước an toàn

Theo nguồn tin trên báo Chính Phủ, ngày 26/9, cơ quan chức năng Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga và Hãng Hàng không Bamboo Airways đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa hơn 270 công dân Việt Nam về nước.

Bộ Ngoại giao cho biết trong số các công dân Việt Nam về nước có trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, phụ nữ mang thai, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, du học sinh tốt nghiệp không có nơi lưu trú do trường học và ký túc xá đóng cửa.

Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, hãng hàng không đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. 

Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cần Thơ, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Công dân Việt Nam từ Pháp về đa số có bệnh nền nặng

Theo nguồn tin trên báo Tiền Phong, ngày 27/9, Thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết, tại khu cách ly tập trung (TX Bến Cát) vừa tiếp nhận 334 công dân Việt Nam về từ Pháp theo phân bổ của Quân khu 7.

Trong số này, có 153 nam, 181 nữ; trẻ em dưới 10 tuổi có 10 em và trên 60 tuổi có 14 người; 31 người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, đại tràng, trầm cảm, cột sống…

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 TX Bến Cát đã sắp xếp chu toàn nơi ở, sinh hoạt ổn định cho các công dân trong suốt 14 ngày cách ly tập trung.

Tính đến 18h ngày 27/9 (giờ Việt Nam), theo thống kê của Worldometers, toàn cầu ghi nhận 33.089.013 ca nhiễm, 999.114 ca tử vong và gần 24,4 triệu ca phục hồi.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu có thể tăng hơn gấp đôi, lên tới 2 triệu người nếu các biện pháp phòng ngừa không được duy trì.

Mỹ vẫn là nước chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh với gần 7,3 triệu ca nhiễm trong đó có 209.177 ca tử vong. Tiếp đó đến Ấn Độ với gần 6 triệu ca nhiễm và 94.534 ca tử vong.

Tại châu Âu, Theo TTXVN, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế sâu rộng hơn trong cuộc chiến chống COVID-19 và ngăn ngừa các đại dịch khác trong tương lai, đồng thời khẳng định: "Tất cả mọi người sẽ thua cuộc" nếu không chung tay đánh bại virus SARS-CoV-2.

Tại khu vực Trung Đông, số ca mắc COVID-19 tại Iran đã lên tới 443.086 ca đến ngày 26/9 sau khi có thêm 3.204 ca nhiễm mới trong khi tổng số ca tử vong là 25.394 ca (thêm 172 ca tử vong mới). 

Tại châu Á, Trung Quốc đại lục ngày 27/9 thông báo ghi nhận thêm 14 ca nhiễm mới trong ngày 26/9, đều là các ca nhập cảnh, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng cũng như không có thêm ca tử vong mới nào. 

Như vậy, tính đến ngày 26/9, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 85.351 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.634 ca tử vong. 80.541 bệnh nhân đã khỏi bệnh trong khi 176 bệnh nhân vẫn đang được điều trị.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết trong 24 giờ qua, với 95 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, trong đó có 73 ca lây nhiễm trong cộng đồng, tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này đã tăng lên tới 23.611 ca. 

Thách thức lớn nhất đặt ra hiện nay là việc ngăn chặn nguy cơ bùng phát các ca mắc COVID-19 trong dịp Tết Trung Thu (từ ngày 30/9 - 2/10 tới) - thời điểm người dân trên toàn Hàn Quốc thường đi lại nhiều và sum họp bên gia đình.

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương