Rene Dermahair: “Phòng khám” không phép và bác sĩ nội khoa tiêm thẩm mỹ
"Núp bóng” dưới tấm biển hiệu “Rene Dermahair” tại số 110 đường 26 (Phường Bình Phú, TP.HCM), trụ sở của Công ty TNHH Rene Dermahair đang âm thầm vận hành một quy trình thăm khám và chỉ định y khoa đầy bài bản. Tuy nhiên, sự “chuyên nghiệp” này lại đối lập hoàn toàn với thực trạng pháp lý, khi Sở Y tế TP.HCM chưa hề cấp bất kỳ giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nào tại địa chỉ này.
![]() |
| Trụ sở Công ty TNHH Rene Dermahair tại số 110 đường 26 (Phường Bình Phú, TP.HCM) thực chất chỉ là spa, hoàn toàn "trắng" giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa. Ảnh: Tiểu Thúy |
Quy trình tại đây được thiết kế để tạo lòng tin cho khách hàng: sau bước lấy thông tin từ nhân viên tư vấn, khách hàng sẽ được bác sĩ Phan Bảo Châu trực tiếp thăm khám da. Đối với các tình trạng lỗ chân lông to, nếp nhăn vùng mắt, rãnh cười sâu hay nám da sau sinh, bác sĩ Châu không ngần ngại đưa ra một danh mục các dịch vụ can thiệp xâm lấn sâu vốn chỉ được phép thực hiện tại các cơ sở có giấy phép Phòng khám chuyên khoa da liễu/thẩm mỹ bao gồm: phi kim meso, tiêm filler làm đầy và tiêm botox xóa nhăn.
![]() |
| Nhân viên Rene Dermahair tiếp đón và lấy thông tin khách hàng tại số 110 đường 26 (Phường Bình Phú, TP.HCM). Ảnh cắt từ clip |
Giải thích về phương pháp phi kim meso, bác sĩ Châu khẳng định đây không phải là kỹ thuật lăn kim thông thường mà sử dụng thiết bị dạng "cây bút" có khả năng tác động sâu vào lớp biểu bì để tái tạo bề mặt da, với liệu trình yêu cầu thực hiện ít nhất 5 lần. Thậm chí, vị bác sĩ này còn đưa ra những cảnh báo mang tính chuyên môn cao về tình trạng nám má để thúc giục khách hàng sớm can thiệp, tránh vùng nám da lan rộng.
Không dừng lại ở việc soi da thông thường, bác sĩ Châu còn trực tiếp đưa ra các chỉ định mang tính “thẩm mỹ chuyên sâu” vốn chỉ dành cho các bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa. Với lời khẳng định hàm khách hàng hơi to, bác sĩ Châu chỉ định phương pháp tiêm botox để làm gọn gương mặt, kèm theo lời cam kết: “Thực hiện nhanh gọn trong 10-15 phút, không cần nghỉ dưỡng và sinh hoạt bình thường ngay lập tức”.
![]() |
| Bác sĩ Phan Bảo Châu đang thực hiện thăm khám và chỉ định các liệu trình xâm lấn như: phi kim meso tiêm filler, botox cho khách hàng. Ảnh cắt từ clip |
Sự bài bản trong hoạt động của Rene Dermahair còn thể hiện ở báo giá dịch vụ chi tiết được nhân viên cung cấp: tiêm filler rãnh cười giá 6,5 triệu đồng/lần (thuốc của châu Âu) và giá 5,5 triệu đồng/lần (thuốc của Hàn Quốc); tiêm botox nếp nhăn (đuôi mắt) giá 3,8 triệu đồng/lần; tiêm botox thon gọn hàm giá 10,9 triệu đồng/lần; phi kim meso khoảng 4,5 triệu đồng/lần (mua gói 5 lần giảm 20% là hơn 18 triệu đồng). Toàn bộ dòng tiền này được hướng dẫn chuyển trực tiếp vào tài khoản của “Công ty TNHH Rene Dermahair”, Số tài khoảnh: 0603…11173 tại ngân hàng Sacombank. Việc thu tiền có hệ thống thông qua pháp nhân công ty tại một địa chỉ không được cấp phép phòng khám, không chỉ là dấu hiệu của sai phạm mà còn đặt ra những nguy cơ lớn về quy trình kiểm soát rác thải y tế nguy hại và nguy cơ lây nhiễm chéo đối với khách hàng.
![]() |
| Khách hàng được hướng dẫn chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản Công ty TNHH Rene Dermahair tại ngân hàng Sacombank. Ảnh: Tiểu Thúy |
Đáng nói hơn, dù trước đó thăm khám và chỉ định nhiều dịch vụ y tế, nhưng sau đó, khi trao đổi qua hotline chính thức của cơ sở “0996099798”, nhân viên lại thừa nhận “Rene Dermahair” thực chất không phải là phòng khám mà chỉ là một “spa chăm sóc da” thông thường. Nghiêm trọng hơn, qua tìm hiểu, bác sĩ Phan Bảo Châu có Chứng chỉ hành nghề (số 054583/HCM-CCHN) do Sở Y tế TP.HCM cấp chỉ có phạm vi hoạt động chuyên môn là Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi da liễu/thẩm mỹ. Việc một bác sĩ nội khoa lại “liều lĩnh” thực hiện các thủ thuật không đúng chuyên môn tại một cơ sở không phép là một dấu hỏi lớn về đạo đức hành nghề và công tác quản lý y tế hiện nay.
Thẩm mỹ Haberi: Cung cấp dịch vụ y tế xâm lấn dù chỉ được cấp phép... phun xăm
Tọa lạc tại địa chỉ 715 Lê Hồng Phong (Phường Hòa Hưng, TP.HCM), cơ sở Thẩm mỹ Haberi (thuộc Công ty TNHH Haberi) gây chú ý khi treo bảng hiểu “Thẩm mỹ Quốc tế Haberi”. Tuy nhiên, theo tìm hiểu thực tế, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp này cực kỳ hạn chế: “Thẩm mỹ phun xăm (không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm)”.
![]() |
| Chỉ là cơ sở phun xăm, Thẩm mỹ Haberi vẫn treo biển hiệu "Thẩm mỹ Quốc tế Haberi". Ảnh: Tiểu Thuý |
Sự chênh lệch giữa quy mô tự xưng và giấy phép thực tế đang dấy lên nghi ngại về việc cơ sở này cố tình gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về loại hình dịch vụ y tế mà mình được phép cung cấp.
Trên thực tế, dù chỉ là cơ sở phun xăm thẩm mỹ, nhân viên tại đây vẫn thản nhiên tư vấn các dịch vụ xâm lấn sâu vốn thuộc danh mục y tế chuyên khoa như: dựng sống mũi bằng chỉ collagen, tiêm filler (HA), tiêm gọn hàm hay liệu pháp PRP (tế bào gốc tự thân).
![]() |
| Hai nhân viên của Haberi đang tư vấn nhiều dịch vụ y tế chuyên sâu cho khách hàng. Ảnh cắt từ clip |
Đáng lo ngại nhất là việc nhân viên Haberi công khai nhận thực hiện các ca đại phẫu nâng mũi sụn sườn cấu trúc với chi phí 60 triệu đồng thông qua hình thức “liên kết” để đưa khách hàng sang các bệnh viện khác thực hiện. Hiện tại, tính pháp lý của mô hình hợp tác này cũng như sự chấp thuận từ Sở Y tế TP.HCM vẫn là một dấu hỏi lớn, đặt người tiêu dùng trước những rủi ro y tế khó lường.
Master Vũ Vương: Từ tư vấn đại phẫu đến mô hình môi giới xuyên biên giới
Tương tự, dù không hề được Sở Y tế TP.HCM cấp phép hoạt động trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại địa chỉ 81 Hồ Văn Huê (Phường Phú Nhuận, TP.HCM), cơ sở Master Vũ Vương vẫn ngang nhiên vận hành như một phòng khám chuyên nghiệp. Tại đây, đội ngũ nhân viên thản nhiên thực hiện các bước thăm khám, tư vấn và báo giá cho hàng loạt dịch vụ xâm lấn phức tạp, thậm chí là các ca đại phẫu yêu cầu gây mê hoặc gây tê tủy sống – những thủ thuật vốn không nằm trong phạm vi của một cơ sở phun xăm thẩm mỹ thông thường.
![]() |
| Nhân viên Master Vũ Vương đang tư vấn khách hàng thực hiện các ca đại phẫu có gây mê như nâng mũi, hút mỡ mặt. Ảnh cắt từ clip |
Thực chất, Master Vũ Vương đang biến mình thành một “trạm trung chuyển” đầy rủi ro cho các dịch vụ y tế “chui”. Theo ghi nhận, nhân viên cở sở sẳn sàng tư vấn và báo giá các dịch vụ như tiêm tan mỡ, hút mỡ má hay nâng mũi, sau đó đưa khách hàng sang các bệnh viện “hợp tác” để thực hiện. Cách thức hoạt động này không chỉ gây nghi vấn về việc thuê/cho thuê phòng mổ trái phép mà còn đẩy khách hàng vào tình thế “tiền mất tật mang” khi không có bất kỳ sự bảo đảm pháp lý nào từ cơ sở trực tiếp tư vấn.
![]() |
| Nhân viên của cơ sở Master Vũ Vương hướng dẫn khách hàng đóng tiền thực hiện dịch vụ vào tài khoản ngân hàng mang tên TRAN GIA PHU (ngân hàng Sacombank; stk: 0645...22003). Ảnh cắt từ clip |
Đáng báo động hơn, cơ sở này còn chia sẻ về các tour thẩm mỹ, đưa khách sang Thượng Hải (Trung Quốc) làm đẹp với mức chi phí lên tới 200 triệu đồng, bất chấp không có bất cứ sự bảo hộ pháp lý nào.
Hành vi “lén lút” cung cấp các dịch vụ da liễu/thẩm mỹ như Rene Dermahair, Haberi, Master Vũ Vương là lời cảnh báo đắt giá cho cộng đồng. Trong khi chờ đợi sự can thiệp quyết liệt hơn từ các cơ quan chức năng, mỗi người dân cần phải là một người tiêu dùng thông thái. Việc chủ động kiểm tra thông tin pháp lý của cơ sở và chứng chỉ hành nghề của bác sĩ trên cổng thông tin của Sở Y tế là bước “tự vệ” tiên quyết trước khi quyết định trao gửi nhan sắc và sức khỏe vào tay bác sĩ hay bất cứ cơ sở nào.


























TP.HCM: Xử phạt Thẩm mỹ ARION cùng loạt cơ sở y tế vi phạm
Bất ngờ với danh tính giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ Y khoa, có 1,2 triệu follower trên mạng
Phụ nữ "bơm mỡ người chết" vào ngực: Xu hướng thẩm mỹ mới khiến bác sĩ lo ngại nguy cơ sức khỏe
Bác sĩ, doanh nhân Annie Nguyễn và hành trình xây dựng bệnh viện thẩm mỹ bằng tri thức và sự tử tế
Giám đốc chuỗi thẩm mỹ viện nổi tiếng lắp hàng loạt camera giấu kín quay lén khách hàng, nghi vấn phát tán số lượng khủng video nhạy cảm
Moon Ga Young bị nghi phải nhờ tới thẩm mỹ để ngày càng đẹp
Cùng chuyên mục
Hiện tượng cây sung nở hoa
Chàng trai dùng bình cứu hỏa ngăn kẻ cầm dao tấn công phụ nữ, tiết lộ dấu hiệu lạ của đối tượng
“Mỹ nhân đắt giá nhất showbiz” ở biệt thự 30 tỷ ven sông giữa lòng Thảo Điền: Đẳng cấp thượng lưu là đây!
Chiêu trò “hoá thân” phòng khám của các cơ sở thẩm mỹ không phép
Lần đầu có mỹ nhân Việt tháo sụn mũi giả để đóng gái quê, netizen nhìn xong chỉ thốt lên "thật quá vô lý"
GPU thống trị AI suốt nhiều năm, nhưng Intel vừa cho thấy CPU mới là tương lai của AI