“Chợ nhà giàu” Hà Nội hoạt động như thế nào trong thời điểm giãn cách xã hội

Hoàng Toàn

Chợ Hàng Bè còn được gọi là “chợ nhà giàu”. Để thích ứng với yêu cầu giãn cách, các tiểu thương đã nghĩ ra nhiều biện pháp độc nhất vô nhị.
Ngày 15/8, chợ Hàng Bè (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm), bắt đầu thực hiện quy định mới về việc đi chợ.
Ngày 15/8, chợ Hàng Bè (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm), bắt đầu thực hiện quy định mới về việc đi chợ.
Các hộ dân sinh sống tại phường được phát phiếu đi chợ đến hết ngày 23/8 bằng việc phân chia ngày chẵn, lẻ cùng thời gian cụ thể.
Các hộ dân sinh sống tại phường được phát phiếu đi chợ đến hết ngày 23/8 bằng việc phân chia ngày chẵn, lẻ cùng thời gian cụ thể.
Để đảm bảo giãn cách, phòng chống dịch Covid-19, phường yêu cầu các cửa hàng lập mã QR, công khai tên cửa hiệu, mặt hàng buôn bán, số điện thoại và treo tại khu vực trước cổng chợ để khách đặt, mua bán qua điện thoại, tránh tiếp xúc trực tiếp.
Để đảm bảo giãn cách, phòng chống dịch Covid-19, phường yêu cầu các cửa hàng lập mã QR, công khai tên cửa hiệu, mặt hàng buôn bán, số điện thoại và treo tại khu vực trước cổng chợ để khách đặt, mua bán qua điện thoại, tránh tiếp xúc trực tiếp.
Các tiểu thương ở chợ Hàng Bè được sự cho phép của cơ quan chức năng treo biển quảng cáo các mặt hàng lương thực thực phẩm... bắt đầu từ ngày 15/8
Các tiểu thương ở chợ Hàng Bè được sự cho phép của cơ quan chức năng treo biển quảng cáo các mặt hàng lương thực thực phẩm... bắt đầu từ ngày 15/8
Biện pháp đi chợ theo kiểu treo biển quảng cáo mua đồ bằng cách gọi điện, quét mã QR rất tiện lợi cho nhiều người dân mua đồ lẻ thực phẩm cần thiết mà không phải vào chợ.
Biện pháp đi chợ theo kiểu treo biển quảng cáo mua đồ bằng cách gọi điện, quét mã QR rất tiện lợi cho nhiều người dân mua đồ lẻ thực phẩm cần thiết mà không phải vào chợ.
Thực phẩm được các tiểu thương trong chợ mang ra tận khu vực rào chắn phục vụ.
Thực phẩm được các tiểu thương trong chợ mang ra tận khu vực rào chắn phục vụ.
Chỉ cần nhìn biển để gọi những gì cần mua trong phút chốc sẽ có người mang đến một cách nhanh chóng.
Chỉ cần nhìn biển để gọi những gì cần mua trong phút chốc sẽ có người mang đến một cách nhanh chóng.
Những tấm biển tạm bợ  bằng các chất liệu đơn giản nhưng giúp người mua dễ dàng lựa thực phẩm thiết yếu cho gia đình.
Những tấm biển tạm bợ  bằng các chất liệu đơn giản nhưng giúp người mua dễ dàng lựa thực phẩm thiết yếu cho gia đình.
Chợ Hàng Bè được chia làm 3 cổng, rào chắn và lực lượng chức năng hoạt động bảo vệ nhắc nhở quản lý người dân thực hiện đúng theo yêu cầu đề ra.
Chợ Hàng Bè được chia làm 3 cổng, rào chắn và lực lượng chức năng hoạt động bảo vệ nhắc nhở quản lý người dân thực hiện đúng theo yêu cầu đề ra.
“Chợ nhà giàu” Hà Nội hoạt động như thế nào trong thời điểm giãn cách xã hội
Cách làm của các tiểu thương không chỉ giúp việc mua sắm diễn ra dễ dàng, thuận tiện mà còn đảm bảo an toàn trong mùa dịch.
Cách làm của các tiểu thương không chỉ giúp việc mua sắm diễn ra dễ dàng, thuận tiện mà còn đảm bảo an toàn trong mùa dịch.
Tại các cổng đều được các tiểu thương treo rất nhiều tấm biển quảng cáo để người dân dễ dàng mua hàng.
Tại các cổng đều được các tiểu thương treo rất nhiều tấm biển quảng cáo để người dân dễ dàng mua hàng.
Cán bộ quản lý chợ yêu cầu người dân giãn cách đúng quy định 5k.
Cán bộ quản lý chợ yêu cầu người dân giãn cách đúng quy định 5k.
“Chợ nhà giàu” Hà Nội hoạt động như thế nào trong thời điểm giãn cách xã hội
Các cửa hàng gần cửa tiếp xúc nhiều nên người dân căng tấm nilon chắn đảm bảo khoảng cách mua hàng.
Các cửa hàng gần cửa tiếp xúc nhiều nên người dân căng tấm nilon chắn đảm bảo khoảng cách mua hàng.