Trẻ em nhập viện vì COVID-19 tăng kỷ lục tại Mỹ

Hơn 1.900 trẻ em phải nhập viện vì COVID-19 trên khắp nước Mỹ, vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến thể Delta.

Số trẻ em nhập viện vì COVID-19 đã đạt mức cao kỷ lục ở Mỹ, điều này tiếp tục đối mặt với sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta rất dễ lây lan, đặc biệt là ở những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Theo dữ liệu từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, biến thể Delta đang gây bệnh cho hầu hết những người chưa tiêm chủng và khiến số ca nhập viện gia tăng nhanh chóng trong những tuần gần đây, trong đó số trẻ em phải nhập viện đã lên tới 1.902 ca. Trẻ em hiện chiếm khoảng 2,4% tổng số ca nhập viện vì COVID-19. 

Trẻ em dưới 12 tuổi chưa đủ điều kiện để tiêm chủng nên dễ bị nhiễm bệnh hơn, đặc biệt khi biến thể mới có  khả năng lây truyền cao.

Cựu Chủ tịch của Học viện Nhi khoa Mỹ Sally Goza cho biết: “Đây không phải là dịch COVID của năm ngoái. Dịch này còn tồi tệ hơn và con cái của chúng ta là những người sẽ bị ảnh hưởng”.

untitled.png
Sự gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm và nhập viện vì COVID-19 mới đã làm gia tăng căng thẳng giữa các nhà lãnh đạo đảng bảo thủ của các bang và các quận địa phương đối với quy định bắt buộc học sinh phải đeo khẩu trang khi quay lại lớp học trong tháng này. Ảnh: Aljazeera

Theo tờ Aljazeera, trong nhiều tuần, các quan chức y tế Hoa Kỳ và các chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm đã kêu gọi người Mỹ tiêm vaccine để ngăn chặn làn sóng nhiễm trùng, tử vong và nhập viện ngày càng tăng mà họ cho rằng có liên quan đến biến thể Delta.

Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế chính của Nhà Trắng, đã mô tả làn sóng hiện tại là " sự bùng phát của bệnh chưa được tiêm chủng".

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), 50,5% người dân ở Mỹ được coi là đã được tiêm chủng đầy đủ và 59,4% đã được tiêm ít nhất một liều, nhưng hàng triệu người vẫn chưa được tiêm một mũi nào.

Sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh gần đây đã thúc đẩy cuộc tranh luận sôi nổi trên khắp cả nước về việc liệu chính quyền tiểu bang và địa phương có nên bắt buộc ủy thác vắc xin hay không - một động thái mà ông Fauci và các quan chức khác gần đây cho biết họ ủng hộ.

Sự gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm và nhập viện vì COVID-19 mới đã làm gia tăng căng thẳng giữa các nhà lãnh đạo đảng bảo thủ của các bang và các quận địa phương đối với quy định bắt buộc học sinh phải đeo khẩu trang khi quay lại lớp học trong tháng này.

Các trường học ở bang Florida, Texas và Arizona đã yêu cầu phải đeo khẩu trang trong trường học mặc dù lệnh của các thống đốc bang theo đảng Cộng hòa cấm áp đặt các quy định như vậy.

Chính quyền Thống đốc bang Florida Ron DeSantis thậm chí đã đe dọa giữ lại tài trợ đối với các quận yêu cầu đeo khẩu trang. Trong khi đó, Hiệp hội Giáo dục Quốc gia (NEA) đã lên tiếng ủng hộ việc tiêm chủng bắt buộc.

gettyimages-1296010442-1.jpg
Bệnh nhân đang nhìn ra xa trong khi đeo khẩu trang bảo hộ. Cô ấy đang ở bệnh viện trong đại dịch COVID-19.

Theo Chủ tịch NEA Becky Pringle, các trường học nên áp dụng mọi chiến lược nhằm giảm thiểu lây nhiễm COVID-19, từ tiêm vaccine tới đeo khẩu trang để đảm bảo rằng học sinh có thể quay trở lại lớp học an toàn trong năm học này và tất cả những ai có thể tiêm phòng đều nên đi tiêm phòng.

“Học sinh dưới 12 tuổi của chúng tôi không thể tiêm chủng. Đó là trách nhiệm của chúng tôi để giữ cho họ an toàn. Giữ chúng an toàn có nghĩa là tất cả những ai có thể được tiêm chủng đều nên được tiêm phòng ”, ông Pringle nói trên CNN.

Theo số liệu của hãng tin Reuters, Mỹ hiện ghi nhận trung bình khoảng 129.000 ca nhiễm COVID-19 mỗi ngày, tăng gấp đôi sau hơn hai tuần. Số lượng bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhập viện đang ở mức cao nhất trong sáu tháng và trung bình 600 người chết mỗi ngày vì COVID-19, gấp đôi tỷ lệ tử vong vào cuối tháng 7.

Các Arkansas, Florida, Louisiana, Mississippi và Oregon đã ghi nhận số ca nhập viện vì COVID-19 cao kỷ lục trong tháng này, khiến hệ thống chăm sóc sức khỏe bị quá tải.

Số ca nhiễm COVID-19 của bang Florida chiếm 1/5 tổng số ca trên toàn quốc với tổng số bệnh nhân nhập viện lên tới 16.100 người. Hơn 90% số giường bệnh chăm sóc đặc biệt của bang đã được sử dụng.

NGỌC CHÂU