Chủ nhân 'Nhà Sỏi Cuội' mang cả thiên nhiên vào trong thiết kế

Nhà Sỏi Cuội tọa lạc tại làng ven sông Hồng, giáp làng gốm truyền thống Bát Tràng. Gia chủ của ngôi nhà, cũng là kiến trúc sư, đã kết hợp các vật liệu đặc trưng của các dân tộc và gốm Bát Tràng để tạo nên một không gian sống độc đáo về thẩm mỹ và tiện nghi về công năng cho gia đình mình.

Kiến trúc sư (KTS), giảng viên trường Đại học xây dựng Nguyễn Duy Thanh chính là người thiết kế nên công trình. Nhà Sỏi Cuội sử dụng nhiều chất liệu trong không gian như trần trúc, mành tre, vải thổ cẩm dân tộc Mường, Thái, những ô cửa xuyên sáng của người Dao Đen, bê tông mài, gạch gốm, gạch hoa thông gió của làng gốm truyền thống Bát Tràng....

Bên cạnh đó, KTS đặt ra yêu cầu về kiến trúc sao cho đạt hiệu quả năng lượng và tạo không gian sống, học tập đa dạng và gần gũi thiên nhiên cho các con. 

Ngoại thất của ngôi nhà được kết hợp hài hoà giữa màu ghi trầmvà màu trắng, đan xen các khoảng xanh tươi mát.

Tầng 1 là không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách, bếp ăn liên thông. Một sân thoáng mở ở phía trước là không gian đệm hoàn hảo để tránh khói bụi, tiếng ồn từ đường giao thông.

Tầng 2 và tầng 3 là không gian phòng ngủ riêng tư, phòng làm việc và phòng thờ cúng của gia đình. Phòng thờ nằm chính giữa ở tầng 3, hướng ra ban công lớn. Gian thờ có hệ thống mành tre kéo hạ đơn giản để đảm bảo sự riêng tư, trang nghiêm cùng giải pháp mở cửa hút khói hương.

Sân trước nhà lát gạch truyền thống, kết hợp với trần tre mộc mạc.

Sân thượng, tầng tum được thiết kế với mong muốn là nơi lưu giữ ký ức cho những đứa trẻ trong gia đình. Tại đây có một khoảng sân được trải sỏi để làm sân chơi cho con, kết hợp là vườn trồng cây cho bố mẹ. Cạnh đó là phòng trưng bày sản phẩm sáng tác gốm và không gian uống cà phê có mái che của gia đình. 

Khu vực sinh hoạt chung gồm phòng khách, bếp - ăn được thiết kế mở, liền mạch, tạo chiều sâu cho công trình.

Ngoài thiết kế các không gian mang đậm sở thích cá nhân, ngôi nhà còn chú trọng ứng dụng các giải pháp để trong nhà luôn thoáng mát, tiết kiệm điện năng sử dụng. KTS mở 2 khoảng giếng trời giúp không gian bên trong được thông gió và chiếu sáng tự nhiên.

Ngoài ra, anh sử dụng khéo léo các vật liệu như lớp sỏi trải trên mái cùng tường bao bằng gạch bê tông nhẹ tạo hiệu quả cách nhiệt tối ưu. Việc trồng cây thành mảng lớn, tán rộng đặt đều trên mái cũng góp phần làm giảm nhiệt lượng truyền vào nhà. 

Phần tường của ngôi nhà phần lớn sử dụng chất cảm màu bê tông thô mộc.
Hệ thống cầu thang là sự kết hợp của bê tông trần và lan can sắt thiết kế tối giản.
Các phòng đều đảm bảo ưu tiên cửa chính hướng gió mát Đông Nam, kết hợp với giếng trời chiếu sáng.
Phòng ngủ tối ưu hóa chiếu sáng tự nhiên, thông gió và công năng sử dụng.
Phòng thờ nằm ở vị trí trung tâm tầng 3, hướng ra ban công lớn, bên cạnh là phòng làm việc.
Mành rèm tre truyền thống có thể kéo thả linh hoạt, che chắn cho không gian tâm linh mà không làm ám khói hương; khe hút khói hương được đặt khéo léo.
Sân thượng được trải lớp sỏi cuội, là sân chơi xanh của gia đình.
Haigiếng trời để tối ưu ánh sáng tự nhiên và lưu thông không khí giữa các tầng hiệu quả.

Sỏi cuội là một loại đá tự nhiên quen thuộc với người Việt. Đưa sỏi cuội vào không gian nhà ở là việc làm có chủ đích của KTS. Đầu tiên, anh mong muốn các con có thể lưu giữ những ký ức trẻ thơ với loại đá quen thuộc của người Việt.

Các con có thể vui chơi ở sân được trải sỏi cuội tự nhiên, sáng tạo trò chơi với sỏi, không nhàm chán. Bên cạnh đó, việc đi chân trần trên sỏi cũng giúp massage chân, tăng tương tác của trẻ nhỏ với tự nhiên mà đôi khi bố mẹ không đủ thời gian thường xuyên cho trẻ đi picnic, tham quan...

Lớp sỏi cuội cũng giúp cách nhiệt cho công trình một cách hiệu quả. Sân thoáng, mái bằng thiết kế chống thấm, sau đó được trải 1 lớp sỏi cuội tự nhiên dày 20cm tạo hiệu quả rất cao trong việc cách nhiệt cho kết cấu phía dưới, kết hợp tưới nước tự động, hệ mái sỏi cuội sẽ giải nhiệt rất nhanh. Ngoài ra lớp sỏi cuội là giải pháp hiệu quả bảo vệ kết cấu bê tông. 

Mái sỏi cuội đem đến nhiều ưu điểm cho công trình, không chỉ đơn thuần là trang trí.

Nhà Sỏi Cuội là công trình nhà ở đặc biệt, được thiết kế dựa trên những trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc sống của gia chủ. Công trình được hoàn thiện với mong muốn đem thiên nhiên, chất cảm từ những vùng văn hóa đặc sắc gần gũi với cuộc sống con người, đem đến vẻ đẹp rất riêng cho ngôi nhà và đặc biệt tạo cảm xúc cho người thụ hưởng không gian đó.

HẢI MY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương