Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Malaysia -Việt Nam thăm và làm việc với Hội Nữ trí thức Việt Nam

Sáng 21/8, bà Trần Thị Chang, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Malaysia -Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Hội Nữ trí thức Việt Nam.

Tại buổi làm việc, bà Trần Thị Chang cho biết, ở Malaysia hiện có khoảng 40.000 đến 50.000 người Việt Nam sống và làm việc. Mặc dù sống xa quê hương, người Việt tại Malaysia vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau và luôn hướng về Tổ quốc.

GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam (giữa); bà Lê Thị Hồi, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phụ trách đối ngoại (trái) và bà Trần Thị Chang, Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Malaysia-Việt Nam tại buổi làm việc
GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam (giữa); bà Lê Thị Hồi, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phụ trách đối ngoại (trái) và bà Trần Thị Chang, Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Malaysia-Việt Nam tại buổi làm việc

Với mục đích giúp đỡ, hỗ trợ người Việt Nam trong cuộc sống và quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, năm 2013 Ban Liên lạc người Việt Nam tại Malaysia được thành lập. Năm 2014 thành lập Câu lạc bộ Phụ nữ Việt Nam tại Malaysia. Năm 2016 thành lập Câu lạc bộ Tiếng Việt tại Malaysia. Năm 2022 thành lập Hiệp hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam, do Bộ Nội Vụ Malaysia cấp phép. Tại các bang có nhiều người Việt sinh sống như Perak-Ipoh; Johor; Penang; Selangor-Klang, Hiệp hội đã thành lập các chi nhánh. Chủ tịch chi nhánh cũng là thành viên trong Ban chấp hành Trung ương. Năm 2023 thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia. Năm 2024 đồng sáng lập Ban liên lạc người Việt Nam tại Châu Á-Thái Bình Dương vì biển đảo Việt Nam và thành lập Câu lạc bộ Chiến sĩ Trường Sa Malaysia vì biển đảo Việt Nam, Câu lạc bộ Văn nghệ MVFA.

“Chúng tôi duy trì các câu lạc bộ như Câu lạc bộ Phụ nữ, Câu lạc bộ Văn nghệ, Câu lạc bộ Tiếng Việt để tăng cường trao đổi, giao lưu và hỗ trợ cộng đồng, thúc đẩy sự đoàn kết và hợp tác giữa các thành viên. Hiện tại, chúng tôi đang kết nối Trường Đại học  University Malaysia với Trường Đại học Tổng hợp TP HCM để trao đổi sinh viên giữa hai trường; kết nối thành phố Hội An với thành phố Malacca; kết nối giữa các ban ngành của Việt Nam với Malasia để giới thiệu, quảng bá sản phẩm của Việt Nam ở Malaysia” - bà Trần Thị Chang chia sẻ.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc
Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Trở về Việt Nam tham dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4 và Diễn đàn Trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024 do Bộ Ngoại Giao phối hợp với các ban, ngành tổ chức, ngoài bà Chang, còn có 5 đại biểu thuộc Hiệp hội Hữu nghị Malaysia -Việt Nam.

Đánh giá cao nỗ lực và những đóng góp của cá nhân bà Trần Thị Chang và Hiệp hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam trong các hoạt động cho cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia, GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam mong muốn Hiệp hội Hữu nghị Malaysia -Việt Nam là cánh tay nối dài của Hội Nữ trí thức Việt Nam tại Malaysia.

TS. Phạm Thị Mỵ gợi ý những hoạt động kết nối mà Hiệp hội Hữu nghị Malaysia -Việt Nam có thể triển khai ngay như giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đã được thương mại hóa của các nhà khoa học nữ Việt Nam đến cộng đồng người Việt tại Malayssia và người dân Malaysia; giới thiệu, kết nối để các đoàn nghệ thuật Việt Nam, cụ thể là Sân khấu Lệ Ngọc sang Malaysia biểu diễn; tổ chức các hội thảo liên quan đến nữ trí thức và các nhà khoa học nữ.v.v.

Bà Trần Thị Chang bày tỏ sự vui mừng khi trở thành cánh tay nối dài của Hội Nữ trí thức Việt Nam và khẳng định ngay sau khi trở về Malaysia sẽ tập hợp chị em trong Hiệp hội thông báo kế hoạch thành lập Câu lạc bộ Nữ trí thức Việt Nam tại Malaysia và vận động các nữ trí thức trong Hiệp hội tham gia.

Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Malaysia -Việt Nam thăm và làm việc với Hội Nữ trí thức Việt Nam

Bà Trần Thị Chang, Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Malaysia- Việt Nam từng là y sĩ làm việc tại Viện Tim Quốc gia Malaysia. Bà là người sáng lập các hội, đoàn ở Malaysia.

CTH

Hội Nữ trí thức Việt Nam mong muốn kết nối với đội ngũ trí thức trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để phát triển đất nước

Hội Nữ trí thức Việt Nam mong muốn kết nối với đội ngũ trí thức trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để phát triển đất nước

Sáng 20/8 tại Hà Nội, lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam đã gặp gỡ và làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.