![]() |
| Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 |
Sáng 18/6, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phụ nữ trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển với những mục tiêu và kỳ vọng cao hơn.
Theo Chủ tịch Quốc hội, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần kiên cường, sáng tạo và khát vọng vươn lên, đóng góp quan trọng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngày nay, nhiều phụ nữ đã khẳng định vị trí trong các vai trò lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học, doanh nhân, nghệ sĩ, công nhân và nông dân tiêu biểu.
Ông cho biết tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội của Việt Nam hiện cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực. Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp cũng như tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đều tăng so với nhiệm kỳ trước, tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của phụ nữ trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội.
Đánh giá kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong việc tập hợp, đoàn kết và đồng hành cùng phụ nữ cả nước. Nhiều phong trào, cuộc vận động đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, trong đó có phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.
Bên cạnh đó, các chương trình như “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” đã mang lại hiệu quả thiết thực, hỗ trợ hàng triệu phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hội cũng phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và bình đẳng giới, thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.
![]() |
| Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc tham dự Đại hội |
Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc các cấp Hội đã chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương ba cấp, thích ứng nhanh với phương thức hoạt động mới, bảo đảm hệ thống Hội vận hành thông suốt.
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông nhiệt liệt biểu dương những kết quả Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận, ông cũng chỉ ra một số tồn tại cần sớm khắc phục. Chất lượng hoạt động tại một số cơ sở Hội chưa đồng đều; phương thức tập hợp phụ nữ, đặc biệt tại các khu công nghiệp, chưa theo kịp những biến đổi nhanh chóng của thực tiễn. Công tác tham gia phòng ngừa, phát hiện và bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước các hành vi bạo lực có lúc, có nơi chưa kịp thời và hiệu quả.
Ngoài ra, năng lực chuyển đổi số của một bộ phận cán bộ Hội còn hạn chế; tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ở một số lĩnh vực chưa tương xứng với tiềm năng; khoảng cách phát triển giữa phụ nữ các vùng miền vẫn còn khá lớn. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là những vấn đề cần được Đại hội thảo luận kỹ lưỡng và có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.
Nhấn mạnh bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội cho rằng yêu cầu đặt ra đối với phụ nữ ngày nay không chỉ dừng lại ở việc tham gia vào quá trình phát triển mà cần trở thành một trong những chủ thể quan trọng kiến tạo tương lai đất nước.
Dẫn tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV về việc chăm lo xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy truyền thống, trí tuệ, tiềm năng và khát vọng vươn lên của phụ nữ, ông bày tỏ sự đồng tình với ba khâu đột phá và năm nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đề ra, đồng thời đề nghị Đại hội tập trung thảo luận năm nhóm nội dung lớn.
![]() |
| Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 |
Trước hết, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để các nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại hội phụ nữ các cấp nhanh chóng đi vào cuộc sống. Hội cần chú trọng nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực số, ngoại ngữ và khả năng học tập suốt đời cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế.
Trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh chóng cùng những tác động ngày càng lớn từ không gian mạng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội tiếp tục hỗ trợ xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc; tăng cường giáo dục, gìn giữ các giá trị gia đình, kỹ năng làm mẹ, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em trên môi trường số.
“Kết quả hoạt động của Hội phải được đo bằng sự hài lòng của phụ nữ và chất lượng sống của mỗi phụ nữ, trẻ em”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Ông cũng yêu cầu Hội tiếp tục nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; chủ động tham gia xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện các chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới.
![]() |
Đặc biệt, các cấp Hội cần gần gũi hơn với hội viên, lắng nghe và thấu hiểu những vấn đề của phụ nữ để không một trường hợp nào bị xâm hại, bạo lực hay bị bỏ rơi mà tổ chức Hội không biết, nhằm kịp thời hỗ trợ và bảo vệ.
“Mỗi cơ sở Hội, mỗi cán bộ Hội phải thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần”, ông nói.
Đối với thế hệ trẻ, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần xây dựng lớp phụ nữ Việt Nam bản lĩnh, sáng tạo, có khả năng hội nhập quốc tế. Hội cần phát triển các nền tảng số, cộng đồng học tập; đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”; hình thành mạng lưới hỗ trợ nghề nghiệp, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện để phụ nữ trẻ tham gia sâu hơn vào quản lý xã hội cũng như các lĩnh vực khoa học, công nghệ.
Bên cạnh vai trò của tổ chức Hội, ông cũng nhấn mạnh mỗi phụ nữ cần chủ động học tập, rèn luyện kỹ năng, nâng cao bản lĩnh và năng lực thích ứng để hoàn thiện bản thân, xây dựng gia đình hạnh phúc và đóng góp tích cực cho xã hội.
Về tổ chức và phương thức hoạt động, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội tiếp tục đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, thực chất, lấy cơ sở làm trung tâm; tiếp tục tinh gọn bộ máy, tránh hành chính hóa; tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động Hội cần được đẩy mạnh hơn nữa nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.
![]() |
| Các đại biểu tham dự Đại hội |
Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội cho rằng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt và hiệu quả để thực sự trở thành địa chỉ tin cậy của phụ nữ cả nước; là cầu nối bền chặt giữa Đảng với Nhân dân; là mái nhà chung của tình yêu thương, trách nhiệm và những phong trào giàu tính nhân văn.
Khẳng định công tác phụ nữ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ông cũng đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, lựa chọn Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV gồm những cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm cao để lãnh đạo phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ mới.
Bày tỏ niềm tin vào đội ngũ phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định phụ nữ cả nước sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần yêu nước, sáng tạo và khát vọng vươn lên, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của đất nước, xứng đáng với tám chữ vàng Bác Hồ trao tặng: “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”.






















Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV
Đại biểu trẻ tuổi nhất Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV kỳ vọng mở rộng cơ hội cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV khai mạc phiên làm việc thứ nhất
Hội Nữ trí thức Việt Nam chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
5 điểm nhấn thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc
Cùng chuyên mục
Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV
Chủ tịch Quốc hội: Phụ nữ phải trở thành chủ thể kiến tạo tương lai đất nước
Khánh Hòa đón chuyến tàu biển quốc tế thứ 33 với gần 1.500 du khách
Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Kazan dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Tăng cường hợp tác tư pháp, thắt chặt quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào
Vinhomes: ‘Dừng mở rộng quỹ đất, tập trung đóng góp cho tăng trưởng’