Hội Nữ trí thức Việt Nam chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Chào mừng thành công của ĐH đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, ngày 13/3 Hội NTT Việt Nam đã cung tiến cây cảnh cho đền thờ Hai Bà Trưng.

Ngay sau Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022- 2027 thành công tốt đẹp, ngày 13/3/2022 Hội Nữ trí thức Việt Nam đã tổ chức hoạt động cung tiến cây cảnh cho đền thờ Hai Bà Trưng còn gọi là đền Hạ Lôi, thuộc thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Số cây cảnh được cung tiến trên 100 chậu hoa gồm hoa mẫu đơn, hoa giấy thái nhiều màu và hoa hồng lộc để làm đẹp thêm cảnh quan Đền thờ Hai Bà Trưng.

  Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam bàn giao trên 100 chậu hoa cho Trưởng Ban quản lý Đền và đại biện UBND huyện Mê Linh

Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam bàn giao trên 100 chậu hoa cho Trưởng Ban quản lý Đền và đại biện UBND huyện Mê Linh

Đây là hoạt động hưởng ứng trồng cây xanh Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” do Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam phát động và cũng là hoạt động thực hiện triển khai đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021- 2025” của Chính phủ.

Một trong ba cây mẫu đơn do Chi hội Nữ trí thức Học viện Nông nghiệp Việt Nam cung tiến
Một trong ba cây mẫu đơn do Chi hội Nữ trí thức Học viện Nông nghiệp Việt Nam cung tiến

Dịp đầu xuân, ngày 11/02/2022, đại diện Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam đến dâng hương Đền thờ Hai Bà Trưng đã cung tiến 03 máy phun xịt cao áp Bosch 1500W để xử lý rêu bám trên diện tích 16.000 m2 sân, đường đi lại trong khuôn viên Đền thờ Hai Bà Trưng, nhằm chống trơn, trượt phục vụ du khách thập phương về thăm viếng, dâng hương Hai Bà và tạo cảnh quan khang trang sạch đẹp cho Đền.

  Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam tham gia phun xịt rửa sân trước cửa nhà khách Đền thờ Hai Bà Trưng (GS.TS Lê Thị Hợp - Chủ tịch Hội, thứ tư từ phải sang, người trực tiếp thực hiện)

Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam tham gia phun xịt rửa sân trước cửa nhà khách Đền thờ Hai Bà Trưng (GS.TS Lê Thị Hợp - Chủ tịch Hội, thứ tư từ phải sang, người trực tiếp thực hiện)

Tổng kinh phí mua cây và máy trên 100 triệu đồng do một số ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam và hội viên một số Chi hội tham gia đóng góp (riêng Chi hội Nữ trí thức Học viện Nông nghiệp Việt Nam cung tiến 03 chậu cây hoa mẫu đơn và 02 chậu cây hoa giấy trị giá gần 50 triệu đồng).

Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam, Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh và Trưởng ban quản lý Đền kiểm tra, nghiệm thu khuôn viên Đền sau khi đã được phun xịt, xử lý rêu, trơn trượt
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam, Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh và Trưởng ban quản lý Đền kiểm tra, nghiệm thu khuôn viên Đền sau khi đã được phun xịt, xử lý rêu, trơn trượt

Ngoài ra, Hội Nữ trí thức Việt Nam còn phát động hội viên hướng ứng “Tuần lễ áo dài” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động và nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Đây cũng là hoạt động thực hiện chương trình “Nữ trí thức đồng hành cùng xã hội” đầu tiên của Hội Nữ trí thức Việt Nam nhiệm kỳ mới 2021- 2026

Nguyễn Dự - Chánh văn phòng Hội NTT VN

Đại hội Phụ nữ toàn quốc thứ XIII khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng của phụ nữ Việt Nam

Đại hội Phụ nữ toàn quốc thứ XIII khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng của phụ nữ Việt Nam

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ, đánh dấu sự phát triển của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội