Ngày 20/7, nhân dịp 53 năm ngày mất của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long (20/7/1973 - 20/7/2026), ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, đã tổ chức lễ giỗ tưởng nhớ người mà ông xem là thần tượng lớn trong cuộc đời.
Chia sẻ về buổi lễ, ông Nguyễn Viết Hải viết: "Anh đã để lại cho đời những hình ảnh, dáng dấp, đạo đức với tinh thần thượng võ cao đẹp. Nhiều võ sư của các trường phái và doanh nhân đến tưởng niệm ngày mất của huyền thoại Lý Tiểu Long 20/7/1973 - 20/7/2026".
Đây không phải lần đầu Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải bày tỏ niềm đam mê võ thuật cũng như sự ngưỡng mộ đặc biệt dành cho Lý Tiểu Long.
Còn nhớ ngày 26/7/2024, trên fanpage chính thức của Tập đoàn Sơn Hải xuất hiện một dòng trạng thái thu hút sự chú ý. Người ký tên bên dưới bài đăng là Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Hải.
Nguyên văn nội dung được chia sẻ: "Đến hôm nay, đã tròn 51 năm kể từ ngày 20/7/1973, nhằm ngày 21/6 Âm lịch, Lý Tiểu Long đã ra đi tại thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp và võ thuật. Từ đó đến nay, nhân loại chưa xuất hiện một nhân vật nào đạt đến cảnh giới võ thuật như anh. Để tưởng nhớ nhân vật huyền thoại này, lãnh đạo và người thân Tập đoàn Sơn Hải tổ chức giỗ anh trưa ngày 21/6 năm Giáp Thìn".
![]() |
| Ông Nguyễn Viết Hải trong buổi lễ giỗ tưởng niệm 53 năm ngày mất của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long - Ảnh: Sơn Hải Group |
Đặc biệt, năm 2014, ông Hải từng sang Mỹ viếng mộ Lý Tiểu Long và có cơ hội đặc biệt được võ sư Taky Kimura - người bạn thân đồng thời là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Lý Tiểu Long - trực tiếp truyền dạy Triệt Quyền Đạo.
Theo chia sẻ của ông Hải, chuyến đi năm 2014 là một dấu mốc đáng nhớ. Bên cạnh việc viếng mộ Lý Tiểu Long, ông còn được nghe nhiều câu chuyện về cuộc đời, triết lý sống và tinh thần võ đạo của Lý Tiểu Long từ chính võ sư Kimura. Sau khi Lý Tiểu Long qua đời, ông Taky Kimura là một trong những người tiếp tục gìn giữ, phát triển Triệt Quyền Đạo tại Mỹ.
![]() |
| Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải đến viếng mộ Lý Tiểu Long - Ảnh: Sơn Hải Group |
Ông Nguyễn Viết Hải sinh năm 1966 tại thôn Sen, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (cũ). Trước khi bước chân vào thương trường, ông từng có thời gian công tác tại Phòng Hậu cần Công an tỉnh Quảng Bình. Trong giai đoạn này, ông được giao nhiệm vụ quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty Nhật Lệ, tạo bước đệm tích lũy tư duy quản trị và điều hành doanh nghiệp.
Năm 1994, ông bắt đầu con đường kinh doanh riêng và chính thức thành lập Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Sơn Hải (tiền thân của Tập đoàn Sơn Hải) vào ngày 13/4/1998.
Theo đăng ký kinh doanh, Sơn Hải có trụ sở tại Đồng Hới (Quảng Bình), hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng. Đến tháng 5/2024, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên hơn 4.478 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Viết Hải sở hữu gần như toàn bộ vốn góp, 99,9%. Ngoài kinh doanh, ông còn là Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình trong hai nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 2021 - 2026.
![]() |
| Ông Hải là võ sư của môn Triệt Quyền Đạo - Ảnh: Sơn Hải Group |
Hiện tại, theo đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 2/4, tập đoàn có vốn điều lệ hơn 5.486 tỷ đồng. Dưới sự điều hành của ông, Sơn Hải đã vươn lên trở thành nhà thầu hạ tầng giao thông lớn với dấu ấn tại hàng loạt dự án cao tốc trọng điểm như Cam Lộ - La Sơn, Mai Sơn - Quốc lộ 45, Nha Trang - Cam Lâm…
Ít ai biết rằng, ông Hải còn là võ sư của môn Triệt Quyền Đạo (Jeet Kune Do). Trong nhiều năm qua, ông đã tham dự nhiều sự kiện võ thuật, trong đó có lễ trao giải cho các vận động viên đạt thành tích tại các giải võ thuật cổ truyền Việt Nam quốc tế tổ chức ở Quảng Bình. Tập đoàn Sơn Hải cũng là nhà tài trợ lâu năm của Giải vô địch Karate các câu lạc bộ Quảng Bình mở rộng tranh Cúp Tập đoàn Sơn Hải.
![]() |
| Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải đưa tinh thần thượng võ vào trong triết lý quản trị doanh - Ảnh: Sơn Hải Group |
Chủ tịch Nguyễn Viết Hải luôn ngưỡng mộ tài năng, đạo đức và triết lý sống của Lý Tiểu Long, đồng thời đưa tinh thần thượng võ này vào trong triết lý quản trị doanh nghiệp. Điều này được cụ thể hóa bằng kỷ luật tài chính nghiêm ngặt trong suốt 27 năm hoạt động của Tập đoàn Sơn Hải với nguyên tắc "4 không": Không nợ lương người lao động, không nợ thuế Nhà nước, không quá hạn ngân hàng và không nợ bảo hiểm xã hội.
Tại lễ tổng kết hoạt động 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, ông khẳng định việc duy trì kỷ luật này và giữ trọn chữ tín chính là niềm tự hào và hạnh phúc lớn nhất của một người làm kinh doanh.




















Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải tưởng niệm Lý Tiểu Long, "thị phạm" đi đường quyền
Hot: "Siêu Sale" bất ngờ của Tập đoàn Sơn Hải có hàng loạt siêu xe, Bentley Flying Spur và BMW i8 góp mặt
Tổng giám đốc Tập Đoàn Sơn Hải đưa hoa hậu Đỗ Hà đi Nhật mua sắm không nhìn giá
Tập đoàn Sơn Hải gửi đề xuất chưa từng có: Bộ Xây dựng bác bỏ
Cùng chuyên mục
Lời khuyên cho 12 con giáp trong năm 2027
Lời khuyên cho tất cả những người đi tập thể dục buổi tối
Xếp hạng tài lộc của 12 con giáp trong năm 2027
"Pháp sư Trung Hoa" trồng rau nuôi gà trên sân thượng, 10 năm biến mái nhà thành "siêu thị" của cả gia đình
Điều bất ngờ nhất World Cup 2026: Người thắng lớn là các nhà mốt xa xỉ, làng bóng đá trở thành "mỏ vàng" bất tận của giới thời trang
Quy định mới về thẻ căn cước đã chính thức có hiệu lực, tất cả người dân cần biết