Chùm ảnh miền Trung chìm trong biển nước

Nhiều tỉnh/thành phố thuộc khu vực miền Trung ngập nặng do mưa lớn kéo dài, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vực.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 6/10 đến nay, tại khu vực miền Trung liên tiếp xảy ra mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 300 đến 500mm, đặc biệt tại một số nơi ở các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, tổng lượng mưa từ 700 đến 900mm.

Sáng 8/10, nhiều nơi ở Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế,...ngập sâu, gây tắc nghẽn giao thông trên các tuyến đường, sinh hoạt, hoạt động mua bán của người dân địa phương. Nghiêm trọng hơn, mưa lũ còn khiến nhiều người mất tích và thiệt mạng, thiệt hại tài sản của nhân dân.

Sáng 8/10, nhiều nơi ở TP. Hội An (Quảng Nam), nhất là khu Phố Cổ ngập sâu. Ảnh: Zing
Sáng 8/10, nhiều nơi ở TP. Hội An (Quảng Nam), nhất là khu Phố Cổ ngập sâu. Ảnh: Zing
Ảnh: Vietnamnet
Ảnh: Vietnamnet
Ảnh: Zing
Ảnh: Zing

Cũng tại Quảng Nam, sáng 8/10, UBND xã Đại Đồng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), xác nhận thông tin một người dân trên địa bàn xã bị điện giật chết trong lúc dọn đồ tránh lũ.

Nước ngập đến ngang ngực người dân, nhiều điểm nước ngập sâu hơn 1,5 m. Ảnh: Vietnamnet
Nước ngập đến ngang ngực người dân, nhiều điểm nước ngập sâu hơn 1,5 m. Ảnh: Vietnamnet
Người dân phải dùng thuyền di chuyển. Ảnh: Vietnamnet
Người dân phải dùng thuyền di chuyển. Ảnh: Vietnamnet

Ngoài ra, tình trạng mưa lớn và kéo dài trong những ngày qua đã khiến nhiều địa bàn ở tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng trị chìm sâu trong biển nước, 7 người chết và mất tích, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán.

Nhiều địa bàn ở tỉnh Quảng trị chìm sâu trong biển nước. Ảnh: Gia đình Việt Nam
Nhiều địa bàn ở tỉnh Quảng trị chìm sâu trong biển nước. Ảnh: Gia đình Việt Nam
Lực lượng chức năng huyện Đakrông (Quảng Trị) dọn dẹp bùn cát bám đầy trên cầu. Ảnh: VTC news
Lực lượng chức năng huyện Đakrông (Quảng Trị) dọn dẹp bùn cát bám đầy trên cầu. Ảnh: VTC news
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị hỗ trợ đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Ảnh: VTC news
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị hỗ trợ đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Ảnh: VTC news
Ảnh: Gia đình Việt Nam
Ảnh: Gia đình Việt Nam
Rạng sáng 8/8, mưa lũ gây sạc lỡ nghiêm trọng trên tuyến QL49 từ TP. Huế đi huyện A Lưới, làm chia cắt tuyến đường huyết mạch quan trọng này. Ảnh: báo Đầu Tư
Rạng sáng 8/8, mưa lũ gây sạc lỡ nghiêm trọng trên tuyến QL49 từ TP. Huế đi huyện A Lưới, làm chia cắt tuyến đường huyết mạch quan trọng này. Ảnh: báo Đầu Tư

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, mưa lớn còn tiếp tục xảy ra trong thời gian tới, lũ trên các sông từ tỉnh Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ lên rất nhanh, nhiều nơi trên mức báo động lũ cấp III, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng nghiêm trọng trên diện rộng tại các vùng thấp trũng, nhất là khu vực các huyện Hướng Hóa, Đắk Rông, Hải Lăng, Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị), Đại Lộc, Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam), Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế), Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình).

(Tổng hợp)

 

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương