Chùm ảnh: Sắc hoa đầu hè rực rỡ nhuộm khắp phố phường Hà Nội

Những ngày tháng 5, đường phố Hà Nội lại rực rỡ sắc màu bởi những loài hoa như: Muồng hoàng yến, bằng lăng… đang nở rộ.

Cứ mỗi độ hè về, người dân Hà Nội lại có cơ hội được ngắm nhìn thủ đô thay màu áo mới bởi khắp phố phường, nơi đâu cũng có những loại hoa với các màu sắc khác nhau nở rộ.

Hoa muồng hoàng yến bắt đầu nở rộ khoe sắc bên hồ Tây (Hà Nội). Đây là hình ảnh thường gặp mỗi khi hè về. 
Hoa muồng hoàng yến bắt đầu nở rộ khoe sắc bên hồ Tây (Hà Nội). Đây là hình ảnh thường gặp mỗi khi hè về. 
Những con đường được nhuộm vàng bởi ánh nắng và những cây muồng hoàng yến.
Những con đường được nhuộm vàng bởi ánh nắng và những cây muồng hoàng yến.
Muồng hoàng yến còn có tên là muồng hoàng hậu, bọ cạp vàng… và là quốc hoa của đất nước Thái Lan.
Muồng hoàng yến còn có tên là muồng hoàng hậu, bọ cạp vàng… và là quốc hoa của đất nước Thái Lan.
Muồng hoàng yến nở rộ, ai đi qua đây đều không khỏi xao xuyến.
Muồng hoàng yến nở rộ, ai đi qua đây đều không khỏi xao xuyến.
Đầu tháng 5, giữa cái nắng chói chang và oi ả, những bông hoa bằng lăng tím nở thành chùm, nhuộm màu khắp những con đường, góc phố.
Đầu tháng 5, giữa cái nắng chói chang và oi ả, những bông hoa bằng lăng tím nở thành chùm, nhuộm màu khắp những con đường, góc phố.
Không chỉ có muồng hoàng yến, trên một số tuyến đường, hoa bằng lăng cũng đang độ nở rộ, tô thêm sắc tím rực rỡ đầu hè.
Không chỉ có muồng hoàng yến, trên một số tuyến đường, hoa bằng lăng cũng đang độ nở rộ, tô thêm sắc tím rực rỡ đầu hè.
  Cây bằng lăng được trồng nhiều trên các tuyến đường như: Văn Cao, Kim Mã…

Cây bằng lăng được trồng nhiều trên các tuyến đường như: Văn Cao, Kim Mã…

Chùm ảnh: Sắc hoa đầu hè rực rỡ nhuộm khắp phố phường Hà Nội
  Bằng lăng thường nở rộ vào đầu tháng 5, mỗi bông có 6 cánh, mỗi cánh dài từ 2cm đến 3,5cm. Hoa có nguồn gốc từ Ấn Độ, chiều cao trung bình khi trưởng thành từ 10 đến 15m và có thể sống tốt ở nhiều môi trường khí hậu khác nhau.

Bằng lăng thường nở rộ vào đầu tháng 5, mỗi bông có 6 cánh, mỗi cánh dài từ 2cm đến 3,5cm. Hoa có nguồn gốc từ Ấn Độ, chiều cao trung bình khi trưởng thành từ 10 đến 15m và có thể sống tốt ở nhiều môi trường khí hậu khác nhau.

Hoa phượng còn được gọi là hoa học trò bởi nở vào tháng 5, theo thông thường đây là tháng kết thúc năm học, tháng của những cuộc chia ly tuổi học trò. Những chùm hoa phượng đỏ rực rỡ cả góc trời. 
Hoa phượng còn được gọi là hoa học trò bởi nở vào tháng 5, theo thông thường đây là tháng kết thúc năm học, tháng của những cuộc chia ly tuổi học trò. Những chùm hoa phượng đỏ rực rỡ cả góc trời. 
Hoa sen cũng bắt đầu nở ở khu vực hồ Tây. Ở quanh Hà Nội, bạn có thể đến các đầm sen Xuân Đỉnh, đầm sen hồ Quan Sơn, đầm Sen ở Nam Hồng, đầm sen Bát Tràng, hồ sen Ninh Xá hay ao sen ở làng cổ Đường Lâm.
Hoa sen cũng bắt đầu nở ở khu vực hồ Tây. Ở quanh Hà Nội, bạn có thể đến các đầm sen Xuân Đỉnh, đầm sen hồ Quan Sơn, đầm Sen ở Nam Hồng, đầm sen Bát Tràng, hồ sen Ninh Xá hay ao sen ở làng cổ Đường Lâm.

 Ảnh: Zing, Hà Nội mới

Thanh Mai

Người đàn ông thoát chết trước bánh container

Người đàn ông thoát chết trước bánh container

Sự việc xảy ra trưa 13/5 tại Ngã tư Cầu Hàn thuộc (P. Cẩm Thượng – TP. Hải Dương).