Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương khởi sắc trong phiên đầu tháng 6

Cổ phiếu trên thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương hầu hết đều tăng trong phiên giao dịch sáng thứ Tư (1/6) trong bối cảnh các nhà đầu tư đang theo dõi phản ứng của thị trường trước việc Trung Quốc công bố kết quả một cuộc khảo sát riêng về hoạt động của các nhà máy trong tháng Năm.

Chứng khoán Trung Quốc tại đại lục ở mức cao hơn phiên giao dịch trước với Shanghai Composite tăng 0,1% trong khi thị trường Thâm Quyến tăng nhẹ. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông mất 0,12%.

Chỉ số nhà quản lý mua hàng Caixin/Markit của Trung Quốc trong tháng 5 ở mức 48,1, cải thiện so với mức 46 trong tháng 4 nhưng vẫn ở dưới mốc trung bình 50.

Chỉ số PMI sản xuất chính thức của Trung Quốc trong tháng 5, được công bố hôm thứ Ba, ở mức 49,6 - một sự cải thiện so với con số 47,4 trong tháng 4. Chỉ số tháng 5 cao hơn mức 48,6 dự kiến từ cuộc thăm dò của Reuters trước đó.

Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương khởi sắc trong phiên đầu tháng 6 - Ảnh 1.

Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 0,62% trong khi chỉ số Topix tăng 1,16%.

Tại Úc, chỉ số S & P/ASX 200 tăng 0,23%. Tổng sản phẩm quốc nội của Úc đã tăng 0,8%, dữ liệu từ Cục Thống kê của quốc gia này công bố vào hôm thứ Tư cho thấy. Con số này cao hơn kỳ vọng so với một cuộc thăm dò của Reuters được công bố trước đó với mức tăng được dự báo là 0,5%.

Chỉ số MSCI về cổ phiếu Châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản đã giao dịch thấp hơn 0,1%.

Các thị trường ở Hàn Quốc đóng cửa vào thứ Tư để nghỉ lễ.

Trong khi đó thị trường Phố Wall đêm qua cho thấy, chỉ số S&P 500 giảm 0,63% xuống 4.132,15. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 222,84 điểm, tương đương 0,67%, xuống 32.990,12. Nasdaq Composite nặng về công nghệ giảm 0,41% xuống 12.081,39.

Tiền tệ và dầu mỏ

Giá dầu cao hơn vào buổi sáng theo giờ giao dịch châu Á, với giá dầu Brent chuẩn quốc tế giao sau tăng 0,6% lên 116,29 USD/thùng. Dầu thô giao sau của Mỹ tăng 0,54% lên 115,29 USD/thùng.

Việc giá dầu tăng xuất hiện sau một thỏa thuận hôm thứ Hai của Liên minh châu Âu về lệnh cấm đối với hầu hết dầu nhập khẩu của Nga từ nay cho đến cuối năm, cùng với sự lạc quan của nhà đầu tư về việc Thượng Hải mở cửa trở lại sau nhiều tuần ngừng hoạt động do liên quan đến Covid.

Chỉ số USD Index, theo dõi đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt, ở mức 101,981, giảm từ mức 102 được ghi nhận gần đây.

Đồng yên Nhật được giao dịch ở mức 129,09 JPY/USD, thấp hơn so với mức dưới 127,8 JPY/USD được ghi nhận vào hồi đầu tuần. Đồng đô la Úc ở mức 0,7177 AUD/USD, vẫn mạnh hơn so với mức dưới 0,708 AUD/USD được ghi nhận vào tuần trước.

PV