Chứng khoán thế giới biến động mạnh vì lo ngại dịch COVID-19 bùng phát trở lại

Trong phiên 11/5, chỉ số Dow Jones mất hơn 100 điểm, giới đầu tư vẫn lo COVID-19 sẽ lan rộng trở lại khi nền kinh tế dần mở cửa.

Theo CNBC, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones sụt 109 điểm, tương đương 0,45% xuống còn 24.222 điểm. Chỉ số S&P 500 trong phiên có lúc giảm 0,9% nhưng đóng cửa nhích nhẹ 0,02%.

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,7% lên 9.192 điểm và đánh dấu phiên đi lên thứ 6 liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất trong năm 2020. Từ đầu năm đến nay, Nasdaq đã tăng khoảng 2,4% và hiện chỉ còn ở dưới đỉnh lịch sử hồi tháng 2 khoảng 6%.

Cổ phiếu các đại gia công nghệ Amazon, Apple và Microsoft đều tăng trên 1% trong phiên 11/5, cũng là phiên tăng thứ 6 liên tiếp. Netflix và Alphabet (công ty mẹ của Google) đều tăng 1,4%.

Chứng khoán thế giới biến động mạnh vì lo ngại dịch COVID-19 bùng phát trở lại.
Chứng khoán thế giới biến động mạnh vì lo ngại dịch COVID-19 bùng phát trở lại.

Theo ông Salvatore Ruscitti – Chiến lược gia cổ phiếu tại MRB Partners nhận xét: "Đại dịch COVID-19 đã củng cố vai trò thiết yếu của công nghệ đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời tạo nên kì vọng rằng những đại gia trong ngành sẽ ngày càng giữ vị thế chi phối".

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết những nước nới lỏng qui định giãn cách xã hội quá sớm đang chứng kiến số ca nhiễm bệnh tăng nhanh.

Nhà đầu tư vẫn đang lo lắng về khả năng mở cửa nền kinh tế quá sớm có thể dẫn tới số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh trở lại.

Tại thị trường châu Á, trong phiên giao dịch ngày 11/5, chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm khi nhiều chính phủ nới lỏng các biện pháp phong tỏa được áp dụng trước đó nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo đó, chứng khoán Tokyo tăng lên mức cao nhất trong hai tháng qua với chỉ số Nikkei-225 khép phiên 11/5 tăng 1,05% (211,57 điểm) lên 20.390,66 điểm - mức cao nhất kể từ ngày 6/3.

Chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) duy trì đà tăng từ tuần trước sang tới phiên này, với chỉ số Hang Seng tăng 1,53% (371,89 điểm) lên khép phiên ở mức 24.606,06 điểm.

Chứng khoán Sydney và Taipei đều tăng hơn 1%. Các thị trường Jakarta, Bangkok và Mumbai cũng tiến thêm 1%, trong khi Singapore và Wellington cũng tăng điểm.

Trái ngược so với xu hướng tăng điểm trong khu vực, chứng khoán Hàn Quốc đi xuống xóa đi mức tăng điểm trước đó trong cùng phiên khi mối lo ngại ngày càng tăng về tình hình dịch bệnh tại nước này.

Chỉ số Kospi tại thị trường Seoul giảm 0,54% (10,42 điểm) xuống khép phiên ở mức 1.935,4 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải hầu như không thay đổi khi giảm nhẹ 0,54 điểm, xuống 2.894,8 điểm trong phiên 11/5.

(Nguồn: TTXVN/KT&TD)

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương