Ăn cơm là thói quen quen thuộc của người Việt, tuy nhiên đôi khi nó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh nếu chúng ta mắc một số sai lầm. PGS.TS Nguyễn Xuân Ninh, nguyên Trưởng khoa Vi chất, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chỉ ra một số sai lầm trong cách ăn cơm của người Việt.
Không nhai kỹ
Rất nhiều người do bận rộn, vội vàng hay đôi khi là thói quen đã có từ bé sẽ không bao giờ nhai kỹ cơm. Việc này vô tình khiến bạn nhận biết được các cơn đói tự nhiên hay lúc nào đã no, từ đó khiến ăn nhiều hơn và gây béo phì. Đặc biệt khi ăn quá nhanh, cơ thể sẽ ngừng tiết hormone có nhiệm vụ thông báo lên não rằng dạ dày đã đầy.
![]() |
Ăn quá nhiều cơm gạo trắng
Ăn cơm gạo trắng cũng là thói quen thường thấy nhưng theo ông Ninh, gạo chế biến càng mất chất dinh dưỡng, lượng xenlulo giảm. Do vậy, bạn khó có cảm giác no bụng, khiến lượng thức ăn đưa vào cơ thể tăng cao, dễ mắc bệnh béo phì.
Vo kỹ gạo
Gạo chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất, bột đường bổ sung năng lượng cơ thể. Ngoài ra vitamin E, sắt, kẽm, hay xenlulo trong vỏ cám quanh gạo có thể thúc đẩy quá trình bài tiết cholesterol, làm giảm hàm lượng cholesterol có hại trong máu. Khi bạn vo gạo quá kỹ, lượng dinh dưỡng quan trọng trong thực phẩm này sẽ mất đi, tăng nguy cơ gây hại cho cơ thể.
Nấu cơm bằng nước lạnh
Sử dụng nước lạnh để nấu cơm, hạt gạo bị trương lên, chất dinh dưỡng nở ra, tan vào nước. Còn ngược lại dùng nước ấm, gạo vừa dẻo lớp ngoài hạt gạo co lại, tạo màng bảo vệ. Khi đó, hạt không bị nứt, vỡ, lượng vitamin B1 giữ lại nhiều hơn.
Chỉ ăn gạo trắng
Cách ăn cơm đúng là không nên ăn quá 3 bát/ngày, vì vậy hãy giảm lượng cơm trắng mỗi bữa, thay vào đó, bổ sung đa dạng các món ăn đi kèm.
![]() |
Đầu tiên nên ăn rau rồi mới đến cơm và các món khác vì chất xơ của rau có thể làm chậm quá trình hấp thu đường. Đặc biệt lượng carbohydrates mà bạn nạp vào sẽ mất nhiều thời gian hơn để chuyển hóa thành glucose, giúp đường huyết không tăng cao và hạn chế áp lực cho quá trình tổng hợp đường của cơ thể. Chất xơ còn khiến bản thân no nhanh và lâu hơn.
PGS.TS Nguyễn Xuân Ninh nói: "Có thể thay thế gạo trắng bằng các loại ngũ cốc, đậu nhiều chất xơ. Các loại ngũ cốc thô nguyên hạt sẽ giữ được vitamin và chất xơ như gạo lứt, yến mạch, ngô, lúa mỳ, mè đen, đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ… Những loại carbohydrates phức hợp trong ngũ cốc giúp điều hòa sự hấp thụ đường, đồng thời, thúc đẩy sự chuyển hóa chất béo".
Ông Ninh cũng khuyến cáo người dân ăn ít cơm vào bữa tối. Ăn quá nhiều cơm có khả năng làm tăng nồng độ đường trong máu vào sáng hôm sau.





















Lời lỗ ra sao nếu mua cổ phiếu Techcombank khi mới niêm yết cách đây hơn 2 năm?
Google sẽ cập nhật phần mềm tới 4 năm cho smartphone sử dụng chip Qualcomm
Mua cổ phiếu Sacombank từ khi niêm yết, nhà đầu tư lời lỗ thế nào?
Dự án Universe Complex Biên Hòa của Hưng Thịnh Land
Nhìn lại năm 2020: 10 sự kiện nổi bật thế giới
Giá xăng ngày 26/12 dự kiến tăng theo xu hướng giá thế giới
Cùng chuyên mục
Nữ sinh 17 tuổi suy đa tạng chỉ sau 24 giờ: Bác sĩ phát hiện mắc bệnh hiếm, thế giới mới có hơn 600 ca, tỷ lệ tử vong 50%
"Con chưa từng làm chuyện ấy" và câu chuyện nữ sinh 17 tuổi lỡ dở tương lai vì ung thư cổ tử cung
Không phải thiếu ngủ, phụ nữ thấy da xấu sau 40 tuổi có thể do thiếu vài dưỡng chất quan trọng
Mỗi ngày ngủ chưa đến 5 tiếng, nữ TikToker 25 tuổi phát hiện mất kinh, suy buồng trứng sớm: Lời cảnh báo cho người trẻ
Từng liệt nửa người vì ung thư máu, người phụ nữ ngoài 60 tuổi hồi sinh kỳ diệu: 8 tháng sau đứng lớp 6 tiết mỗi ngày
"Mới 38 tuổi đã bốc hỏa, mất ngủ": Bác sĩ nói tiền mãn kinh có thể đến sớm hơn nhiều so với những gì chị em nghĩ