Mới đây, Khoa Cấp cứu của một bệnh viện tại Trung Quốc đã tiếp nhận một bệnh nhi nhi được mẹ đưa đến trong tình trạng khẩn cấp vì lỡ nuốt phải một đồng xu. Rất may, các bác sĩ đã kịp thời đánh giá các dấu hiệu sinh tồn, làm xét nghiệm xác định vị trí đồng xu và xử lý thành công.
Trẻ nhỏ vốn có tính tò mò, thích ngậm đồ chơi hoặc các vật nhỏ trong miệng, trong khi chức năng nuốt chưa hoàn thiện nên rất dễ xảy ra tai nạn hy hữu này. Điều đáng nói là trong lúc hoảng loạn, nhiều phụ nữ, ông bố bà mẹ lại áp dụng những cách xử lý sai lầm, vô tình khiến tình trạng của con trầm trọng hơn.
Dưới đây là hướng dẫn từng bước giúp cha mẹ xử lý đúng cách, an toàn cho bé.
Bước 1: Đánh giá nhanh tình trạng để biết con có gặp nguy hiểm không
Khi phát hiện con nuốt phải tiền xu (hoặc dị vật cứng), hãy quan sát ngay biểu hiện của bé để chia thành 2 trường hợp:
1. Trường hợp NGUY KỊCH (Dị vật lọt vào đường thở)
Dấu hiệu: Con đột ngột ho sặc sụa, khó thở, thở rít, môi tím tái, khóc không thành tiếng.
Mức độ nguy hiểm: Đây là tiền báo của tình trạng ngạt thở, có thể đe dọa tính mạng chỉ trong vài phút. Tình trạng này thường xảy ra khi trẻ vừa ngậm tiền xu vừa chạy nhảy, khóc đùa.
2. Trường hợp TẠM THỜI AN TOÀN (Dị vật đã trôi xuống dạ dày, đường tiêu hóa)
Dấu hiệu: Con không ho, không nghẹt thở, vẫn ăn uống và chơi đùa bình thường như không có triệu chứng gì.
Mức độ nguy hiểm: Dù nhìn bề ngoài con vẫn ổn nhưng tiền xu có chất liệu cứng, nếu ở lâu trong cơ thể có thể làm trầy xước dạ dày, gây tắc ruột. Do đó, cha mẹ tuyệt đối không được chủ quan bỏ qua.

4 sai lầm tai hại khiến con gặp "nguy hiểm kép" – Cha mẹ tuyệt đối tránh!
Nhiều khi, chính cách sơ cứu sai lầm của người lớn còn gây nguy hiểm cho trẻ hơn cả bản thân đồng xu. Hãy nhớ kỹ quy tắc 4 KHÔNG sau:
KHÔNG dùng tay móc họng con: Hành động này dễ vô tình đẩy đồng xu vào sâu trong đường thở gây ngạt thở cấp, hoặc làm trầy xước, tổn thương vùng hầu họng của bé.
KHÔNG ép con ăn cơm, ăn bánh mì để "nuốt trôi": Cách này sẽ khiến đồng xu bị mắc kẹt chặt hơn, gây áp lực lên thực quản, thậm chí dẫn đến thủng thực quản.
KHÔNG cho con uống nhiều nước hay dầu ăn để "bôi trơn": Việc này không giúp đẩy đồng xu ra ngoài mà còn gây khó khăn cho việc nội soi, thăm khám của bác sĩ sau đó.
KHÔNG tự ý cho con uống thuốc gây nôn hoặc thuốc nhuận tràng: Thuốc nôn dễ khiến đồng xu trào ngược và kẹt vào khí quản; trong khi thuốc nhuận tràng sẽ làm tổn thương hệ tiêu hóa non nớt của trẻ.
Quy trình xử lý đúng cách: Cứ làm theo là an toàn!
1. Nếu con có dấu hiệu ngạt thở, khó thở:
Hành động ngay: Áp dụng ngay thủ thuật Heimlich để cấp cứu dị vật đường thở cho trẻ!
Cách làm: Cha mẹ đứng hoặc quỳ phía sau, vòng hai tay ôm lấy bụng trẻ, một tay nắm lại thành nắm đấm đặt ngay vùng trên rốn (dưới mũi ức), tay kia ôm lấy nắm đấm và ấn mạnh theo chiều từ trước ra sau và từ dưới lên trên thật nhanh, dứt khoát. Lặp lại liên tục cho đến khi dị vật bật ra. Đồng thời, nhờ người bên cạnh gọi ngay cấp cứu 115.
2. Nếu con không có biểu hiện khó chịu, vẫn tỉnh táo:
Hành động ngay: Đưa con đến bệnh viện ngay lập tức, không được chần chừ trì hoãn!
Tại bệnh viện: Bác sĩ sẽ tiến hành chụp X-quang để xác định chính xác vị trí của đồng xu. Tùy tình hình, bác sĩ sẽ chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi nhẹ nhàng để gắp ra hoặc hướng dẫn cha mẹ theo dõi tại nhà để chờ đồng xu tự đào thải.
Câu hỏi cha mẹ quan tâm nhất: Đồng xu có thể tự đi ra ngoài không?
Phần lớn các đồng xu khi đã lọt xuống dạ dày đều có bề mặt nhẵn, không sắc nhọn nên có thể tự đào thải ra ngoài theo đường phân trong vòng 1-3 ngày.
Trong thời gian theo dõi con tại nhà, cha mẹ cần:
Kiểm tra kỹ phân của bé mỗi ngày xem đồng xu đã ra chưa.
Thường xuyên theo dõi tinh thần và sức ăn của con.
Lưu ý đặc biệt: Nếu quá 3 ngày đồng xu vẫn chưa ra, HOẶC con có các dấu hiệu như đau bụng, nôn mửa, sốt, đi ngoài ra máu... phải lập tức đưa con đến bệnh viện tái khám ngay.
Đừng để "mất bò mới lo làm chuồng"
Tai nạn trẻ nuốt tiền xu hoàn toàn có thể phòng tránh được bằng những hành động nhỏ của cha mẹ:
- Luôn cất tiền xu, viên bi, cúc áo, pin đồng hồ hoặc các linh kiện đồ chơi nhỏ ở những nơi trên cao, trong tủ có khóa mà trẻ không thể với tới.
- Tuyệt đối không cho trẻ vừa chạy nhảy, chơi đùa vừa ăn uống hoặc ngậm đồ vật.
- Rèn luyện cho con thói quen từ nhỏ: Không bao giờ được cho các vật lạ vào trong miệng.
Nguồn: Sohu


















Cú quay xe khét lẹt nhất Đặc vụ Kim: Phản diện bị So Ji Sub đấm cho hoàn lương, còn thành đệ ruột mới ghê
Tiết kiệm tiền quá đơn giản, tuổi 30 hơn nhau ở 3 thứ này
Quy định mới liên quan đến đăng ký cư trú, tất cả người dân cần nắm rõ
Cú sốc tiền điện tháng 6
Neymar bật khóc tạm biệt World Cup: Vũ điệu Samba cuối cùng dang dở
Chia sẻ mặc cảm vì có vòng một "quá cỡ", hot girl nổi tiếng khẳng định gặp vô số phiền toái, cực kỳ khó chịu
Cùng chuyên mục
Xác định nguyên nhân thanh niên đập bát sứ vào mặt bạn nhậu, sức khỏe của nạn nhân
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý quy định mới nhất về cung cấp số dư, giao dịch
Ở con lợn có 3 phần giàu cholesterol hơn cả thịt mỡ, ăn nhiều “phá” tim mạch: Nhiều người Việt mê, tưởng ăn “sành”
Lần đầu tiên trong lịch sử, Nga chứng kiến những bí mật nằm sâu dưới hồ nước ngọt sâu nhất thế giới
Sau tất cả, vai trò bình yên và thành công nhất của Neko Lê chính là làm bố của hai cô con gái đáng yêu
Anh trai hot nhất Tinh Hà Say Hi từng có drama tình tay 3 ồn ào náo nhiệt, hiện tại mới bất ngờ