Công an Thái Bình mở rộng điều tra vụ Đường 'Nhuệ'

Công an phục hồi điều tra vụ án xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm liên quan Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") sau 5 năm đình chỉ điều tra.

Quyết định phục hồi điều tra vụ án với nạn nhân là anh Mai Thế Duy được Công an TP. Thái Bình thông báo tới bà Đinh Thị Lý (58 tuổi, mẹ anh Duy) hôm nay 16/4, theo VnExpress.

Đường "Nhuệ", đại gia bất động sản tại Thái Bình, bị tình nghi liên quan vụ án, Công an tỉnh Thái Bình công bố ngày 16/4. Đây là vụ án mở rộng được công an Thái Bình điều tra sau khi vợ chồng Đường "Nhuệ" bị khởi tố, bắt giam liên quan đến tội "cố ý gây thương tích" tại trụ sở công ty bất động sản Đường Dương.

Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường - Nguyễn Thị Dương.
Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường - Nguyễn Thị Dương.

Theo bà Lý, năm 2012 một phụ nữ không quen tên Giang (trú huyện Từ Liêm, Hà Nội) gọi điện làm quen, tìm về Thái Bình nhờ vả bà xin việc cho người quen. Bà viết giấy ghi nhận 300 triệu đồng. Sau hai năm, Giang yêu cầu trả lại tiền khiến hai bên mâu thuẫn.

Tối 17/11/2014, bà Lý bị một nhóm đến nhà đòi 300 triệu đồng cho Giang. Bà Lý gọi điện thoại trình báo Công an phường Trần Lãm và Cảnh sát 113. Khi công an xuất hiện, cả nhóm đòi nợ bỏ đi.

Hôm sau, mẹ con bà Lý cùng nhóm đòi nợ ra phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm giải quyết. Bà sau đó tố cáo hai mẹ con bị Đường "Nhuệ" cùng 5 người hành hung. Duy bị đánh vỡ xương hàm mặt, thương tật 15%.

Nhà chức trách cho biết ngày 5/1/2015, vụ án "cố ý gây thương tích" được khởi tố. Sau 6 tháng điều tra Công an thành phố Thái Bình tạm dừng điều tra với lý do chưa có đủ căn cứ, nhân chứng chưa xác định ai là người trực tiếp gây ra thương tích cho anh Duy. Mẹ con bà Lý khai bị Đường "Nhuệ" đánh, nhưng ông ta phủ nhận.

Sau 5 năm, ngày 30/3 Đường "Nhuệ" cùng vợ và một số người bị bắt cũng trong vụ án đánh gây thương tích một tài xế tại trụ sở Công ty Dương Đường.

Chiều 14/4, Văn phòng Chính phủ thông báo Phó thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh Thái Bình khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội "cố ý gây thương tích" của nhóm Đường "Nhuệ". Nhóm này trong thời gian qua có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây bức xúc trong xã hội. 

Thái Bình báo cáo kết quả điều tra bước đầu lên Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ trước ngày 30/4, để báo cáo Thủ tướng. 

Liên quan đến vụ án, đến nay Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng, gồm: 

1. Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

2. Nguyễn Đức Mạnh (34 tuổi, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

3. Phạm Ngọc Quý (17 tuổi, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

4. Nguyễn Xuân Đường (còn gọi là Đường Nhuệ, 51 tuổi, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

5. Phạm Xuân Hòa (44 tuổi, trú tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

6. Đào Văn Bằng (34 tuổi, trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Cả 6 bị can trên đều bị khởi tố về tội danh "Cố ý gây thương tích".

CHẤN HƯNG (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương