Ngày 20/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần mỹ phẩm Long Phụng Khang với tổng số tiền 165 triệu đồng, liên quan đến hành vi sản xuất mỹ phẩm chứa chất cấm.
Theo cơ quan chức năng, dù đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, doanh nghiệp này vẫn không duy trì đầy đủ các điều kiện theo quy định. Đáng chú ý, công ty đã sản xuất sản phẩm có chứa thành phần bị cấm sử dụng trong mỹ phẩm.
Cụ thể, sản phẩm kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm LYNSHAO (lọ 12g, số lô 0234QN, sản xuất ngày 9/11/2024, hạn sử dụng 3 năm) được xác định có chứa Dexamethason, một hoạt chất không được phép có trong mỹ phẩm theo quy định hiện hành.
Không chỉ bị xử phạt tiền, Công ty cổ phần mỹ phẩm Long Phụng Khang còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm trong thời hạn 2 tháng. Đồng thời, doanh nghiệp buộc phải thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các sản phẩm vi phạm.
![]() |
| Long Phụng Khang bị phạt 165 triệu vì mỹ phẩm chứa chất cấm. |
Theo đó, cơ quan chức năng yêu cầu thu hồi, tiêu hủy 107 lô mỹ phẩm được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 6/1 đến 29/12/2025, đồng thời buộc nộp lại 31 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm đã sử dụng trong giai đoạn này. Riêng lô sản phẩm chứa chất cấm cũng bị yêu cầu tiêu hủy hoàn toàn.
Trước đó, vụ việc được phát hiện thông qua hoạt động kiểm nghiệm của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Quảng Ngãi. Đơn vị này đã lấy mẫu sản phẩm tại một cửa hàng tạp hóa, giày dép, mỹ phẩm trên địa bàn phường Đức Phổ để kiểm tra chất lượng. Kết quả cho thấy mẫu thử chứa Dexamethason, vi phạm quy định về thành phần mỹ phẩm.
Thông tin sau đó được báo cáo lên Cục Quản lý Dược vào cuối năm 2025. Cơ quan này đã ban hành công văn yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy sản phẩm vi phạm trên toàn quốc, đồng thời đề nghị Sở Y tế TP.HCM giám sát việc thu hồi, xử lý nghiêm các sai phạm của doanh nghiệp.
Bên cạnh vụ việc trên, đợt kiểm tra cũng ghi nhận nhiều sai phạm khác trong lĩnh vực dược và kinh doanh thuốc trên địa bàn TP.HCM.
Cụ thể, Nhà thuốc Thiên Phúc (thuộc Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế Phúc Hải) bị xử phạt 73 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 2 tháng. Cơ sở này bị xác định đã tự ý thay đổi cấu trúc, vị trí kinh doanh mà không báo cáo cơ quan chức năng; bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc; đồng thời không thực hiện biện pháp biệt trữ đối với thuốc không đạt chất lượng, hết hạn hoặc không rõ nguồn gốc.
Trong khi đó, Cửa hàng thuốc thành phẩm Y học cổ truyền Thái Hòa Xuân bị xử phạt 6 triệu đồng. Chủ cơ sở không hoàn thành chương trình cập nhật kiến thức chuyên môn theo quy định, đồng thời không xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc của một số dược liệu như Song trực, Xích thược, Sa nhơn. Ngoài ra, cơ sở này còn bị buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề dược.
Liên quan đến trách nhiệm cá nhân, hai nhân sự thuộc United International Pharma là bà Lê Thị Thiện Cát (dược sĩ phụ trách chuyên môn) và bà Phan Thị Ánh Trang (phụ trách đảm bảo chất lượng) cũng bị xử phạt mỗi người 4 triệu đồng, đồng thời bị buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề do chưa hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn theo quy định.
Đại diện Sở Y tế TP.HCM khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực y tế. Việc siết chặt quản lý nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm và dược phẩm ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được kiểm soát chặt chẽ.




















"Khu rừng tối tăm" của nhân sự 35+ tại các ông lớn Internet: Khi đòn bẩy nền tảng bị thu hồi, bạn còn lại gì?
Bộ Y tế thu hồi kem nghệ, dầu tràm sai công thức, nhiễm vi sinh vật
Quy định mới nhất về thu hồi và hủy bỏ giấy phép lái xe mà tài xế cần biết
NIVEA Việt Nam thông báo khẩn về sản phẩm bị thu hồi toàn quốc
Tình trạng đặt phòng hết sạch, giá tăng gấp 3 lần? Đây là 3 điểm đến gần Hà Nội dịp 30/4 mà dân sành du lịch đang rỉ tai nhau
Quan điểm gây tranh luận của 1 thầy giáo ở Hà Nội: "Cứ như không học lớp 10 công lập thì là thảm hoạ, là "thất bại cuộc đời"
Cùng chuyên mục
Công ty cổ phần mỹ phẩm Long Phụng Khang bị phạt 165 triệu vì mỹ phẩm chứa chất cấm
LocknLock triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường thông qua chiến dịch "Earth Day Vietnam 2026"
Người dùng VinFast VF 7: “Lời ngay từ lúc mua, 3 năm sạc pin 0 đồng”
Thích giày Tabi nhưng ví tiền nói "không": Đây là những lựa chọn giá mềm khiến Margiela cũng phải "dè chừng"
Xe máy điện Honda được lắp ráp tại Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang Nhật Bản
“Nghịch lý” trên thị trường xe: Chất lượng dịch vụ vượt chuẩn nhưng chi phí tối thiểu