COVID-19 chiều 14/7: Việt Nam không nhiễm mới, Mỹ sắp chạm mốc 3,5 triệu ca

Hôm nay (14/7), Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới, cả nước đã chữa khỏi cho 352 trường hợp.

Chiều 14/7, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Theo đó, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam là 373 ca, trong đó có 352 đã khỏi bệnh. 

Như vậy, Việt Nam có tổng cộng 13.357 ca tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Nước ta cũng đã qua 90 ngày liên tiếp không có ca nhiễm trong cộng đồng.

Cùng ngày, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết hiện có 36 người liên quan đến bệnh nhân (BN) COVID-19 số 373 được cách ly tập trung tại Trung đoàn BB 896 tỉnh Cà Mau.

Trước đó, ngày 9/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau phối hợp với các đơn vị liên quan đến sân bay Cần Thơ tiếp nhận 80 người về từ Liên bang Nga. Những người này được đưa về cách ly tập trung theo quy định tạo Trung đoàn BB896 đóng tại Cà Mau. 

Ngày 12/7, kết quả xét nghiệm cho thấy có 1 trong số 80 người dương tính với COVID-19, tức BN373. BN lập tức được đưa điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Cà Mau.

BN373 giới tính nam, 53 tuổi, địa chỉ tạm trú ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. BN sang Nga từ tháng 3/2020 phụ con bán hàng ngoài chợ.

Theo trang thống kê Worldometers, dịch COVID-19 đã lây nhiễm cho 13.265.069 người và cướp đi sinh mạng của hơn 576.240 bệnh nhân tính đến 17h chiều 14/7. Số người hồi phục vượt 7,7 triệu trường hợp.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 13/7 tiếp tục phát đi cảnh báo rằng quá nhiều quốc gia trên thế giới đang đi sai đường trong cuộc chiến chống COVID-19 và đại dịch này đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn trên toàn cầu.

Cảnh báo được Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra chiều 13/7 sau khi thế giới trong những ngày qua chứng kiến sự bùng phát số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nhiều ổ dịch lớn trên khắp thế giới.

Mỹ hiện vẫn là nước có số người mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất trên thế giới. Với 3.479.650 ca mắc COVID-19 (tăng 63.518 trường hợp sau 24 tiếng đồng hồ) và 138.247 ca tử vong do dịch bệnh này.

Số ca mắc bệnh ở Mỹ đã tăng đột biến trong những tuần gần đây, tuy nhiên, bất chấp tình hình dịch diễn biến phức tạp, chính quyền của Tổng thống Donald Trump vẫn hối thúc các trường mở lại vào mùa Thu tới.

Tại Mỹ Latinh và Caribbean, Brazil tiếp tục là nước có số ca nhiễm và tử vong cao thứ hai thế giới với 1.887.959 ca nhiễm và 72.921 ca tử vong.

Đáng chú ý, tại khu vực này, trong ngày 13/7, Mexico đã vượt Italy trở thành quốc gia có số ca tử vong cao thứ 4 thế giới sau khi Bộ Y tế ghi nhận thêm 485 ca tử vong, nâng tổng số lên 35.491 ca. Kể từ khi bắt đầu mở cửa lại nền kinh tế vào ngày 1/6, số ca mới và tử vong đã tăng gấp 3 lần.

Ấn Độ là nước đứng đầu châu Á và xếp thứ 3 trên thế giới về số ca nhiễm COVID-19, khi ghi nhận thêm 32.140 ca trong 24 giờ qua. Số ca tử vong tại nước này hiện là 23.779 trong tổng số 911.606 ca nhiễm. Trước tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều địa phương tại Ấn Độ cũng đã siết chặt lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

PHƯỢNG LÊ (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương