COVID-19 chiều 18/5: Việt Nam thêm 4 ca nhiễm mới, thế giới gần 317.000 ca tử vong

Chiều 18/5, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca nhiễm COVID-19 là tiếp viên Vietnam Airlines và người trở về từ Mỹ. Như vậy, Việt Nam hiện có 324 ca bệnh.

Bản tin lúc 18h ngày 18/5, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca nhiễm COVID-19 là 2 tiếp viên hàng không hãng Vietnam Airlines trở về từ Nga và 2 hành khách trở về từ Mỹ. Tất cả đều được cách ly ngay khi nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam có 324 ca.

BN 321: Bệnh nhân nam, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Phú Nhuận, TP.HCM. Nghề nghiệp: Tiếp viên hàng không Vietnam Airlines.

BN 322: Bệnh nhân nam, 39 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ở quận Phú Nhuận, TP.HCM.

BN 323: Bệnh nhân nữ, 19 tuổi, địa chỉ ở quận Tân Bình, TP.HCM. Bệnh nhân là du học sinh Mỹ về nước 16/5 trên chuyến bay VN001, số ghế 41D.

BN 324: Bệnh nhân nam, 18 tuổi, địa chỉ ở quận Tân Bình, TP.HCM. Bệnh nhân là du học sinh Mỹ về nước ngày 16/5 trên chuyến bay VN001, số ghế 27K.

BN 323 và 324 có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào ngày 17/5. Hiện nay họ đã được chuyển đến điều trị, cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Chiều cùng ngày, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết có thêm 3 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số trường hợp được chữa khỏi ở nước ta lên 263/320 (chiếm 82% tổng số bệnh nhân).

Trên thế giới, tính đến 18h30 ngày 18/5 (giờ Việt Nam), theo thống kê của worldometers, thế giới ghi nhận hơn 4,82 triệu ca nhiễm, gần 317.000 ca tử vong và gần 1,9 triệu ca phục hồi.

Mỹ hiện vẫn là nước ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19. Hiện, quốc gia này ghi nhận gần 1,53 triệu ca nhiễm và gần 91.000 ca tử vong. Nga vẫn xếp thứ hai với gần 291.000 ca nhiễm và 2.722 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, Nga là nước có số ca nhiễm nhiều nhất với gần 9.000 trường hợp. 

Tiếp theo là Tây Ban Nha, Anh, Brazil và Italy. Những quốc gia này đang trong xu hướng giảm số ca nhiễm cũng như ca tử vong trong những ngày gần đây.

AN LY (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương