COVID-19 chiều 19/12: Việt Nam thêm 1 ca nhiễm, thế giới gấp rút lên kế hoạch tiêm chủng vaccine

Cập nhật lúc 18h ngày 19/12, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 là người đến từ Thổ Nhĩ Kỳ nhập cảnh ở Hà Nội được cách ly ngay.

Tính đến 18h ngày 19/12, Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 553 ca. Tính từ 18h ngày 18/12 đến 18h ngày 19/12, ghi nhận thêm 1 ca mắc mới là ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Hôm nay là ngày thứ 17 liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng.

Ca mắc mới là BN1411, nữ, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội.

Hôm nay có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là BN1351, BN1361, BN1364. Như vậy, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.269 bệnh nhân trong tổng số 1.411 bệnh nhân COVID-19.

Hưng Yên tiếp nhận hơn 180 công dân từ Đức trở về cách ly y tế tập trung

Ngày 19/12, Trung đoàn Bộ binh 126 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tiếp nhận và cách ly 182 công dân từ Cộng hòa Liên bang Đức trở về nước.

Sau khi tiếp nhận, các công dân được khai báo thông tin y tế, phổ biến nội quy, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, được bố trí, sắp xếp nơi ăn ở, cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt và phòng bệnh tại khu cách ly. 

Đây là đợt thứ 13 tỉnh Hưng Yên tổ chức cách ly tập trung cho các trường hợp công dân trở về từ nước ngoài. Ảnh: AFP
Đây là đợt thứ 13 tỉnh Hưng Yên tổ chức cách ly tập trung cho các trường hợp công dân trở về từ nước ngoài. Ảnh: AFP

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 18h ngày 19/12 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận hơn 76 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.683.449 ca tử vong.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ gần 18 triệu ca nhiễm và 320.845 ca tử vong. Tiếp theo là Ấn Độ, số ca nhiễm COVID-19 ở nước này đã lên đến hơn 10 triệu ca, trong đó có 145.178 ca đã tử vong. Brazil đứng thứ 3 với hơn 7,1 triệu ca nhiễm và 185.687 ca tử vong vì COVID-19. 

Thế giới khẩn trương lên kế hoạch tiêm chủng

Trung Quốc sẽ tiêm vaccine COVID-19  cho tất cả các "nhóm quan trọng", gồm các nhân viên trong ngành liên quan tới dây chuyền bảo quản lạnh, hải quan, chăm sóc sức khỏe, thị trường và vận tải công cộng, trong giai đoạn Đông-Xuân này.

Phát biểu tại họp báo ngày 18/12, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), ông Tăng Ích Tân cho biết thêm rằng, Trung Quốc sẽ sử dụng chương trình tiêm chủng để dựng lên một "tấm khiên nhóm", tạo miễn dịch tích cực cho cộng đồng.

Khi những liều vaccine COVID-19 đang bắt đầu được xuất xưởng, các quốc gia trên thế giới đã ngay lập tức lên kế hoạch ưu tiên tiêm chủng cho những người dân. Ảnh: AFP
Khi những liều vaccine COVID-19 đang bắt đầu được xuất xưởng, các quốc gia trên thế giới đã ngay lập tức lên kế hoạch ưu tiên tiêm chủng cho những người dân. Ảnh: AFP

Ngày 18/12, Bộ trưởng Kinh tế Brazil Paulo Guedes nhận định tiêm chủng hàng loạt ngừa COVID-19 sẽ giúp phục hồi kinh tế bền vững. Phát biểu tại họp báo, ông Guedes cho biết: "Tiêm chủng chắc chắn là chương quan trọng nhất trong cuộc chiến chống dịch để đảm bảo sự phục hồi kinh tế, dựa trên đầu tư và tiêu dùng".

Tại Nga, các nhà du hành vũ trụ và nhân viên ngành này đã bắt đầu được tiêm phòng virus SARS-CoV-2 vào ngày 18/12. Đầu tháng này, Nga cũng đã tiêm vaccine Sputnik V cho đội ngũ y bác sĩ và các nhân viên ở tuyến đầu chống dịch tại thủ đô và hơn 200.000 người đã được tiêm.

Trong khi đó, tại Mỹ, các nghị sỹ sẽ được tiêm vaccine của hãng Pfizer-BioNTech. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết, họ sẽ tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19.

Hiện các nhân viên y tế Mỹ đang tìm cách thuyết phục người dân Mỹ tin tưởng vào hiệu quả của vaccine để tiêm phòng. Theo Trung tâm NORC của hãng tin AP, một nửa người Mỹ được hỏi cho biết sẵn sàng tiêm vaccine.

Tổng thống Donald Trump, người từng phải nhập viện vì mắc COVID-19 hồi tháng 10, chưa cho biết liệu ông có tiêm vaccine hay không. Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Joe Biden thông báo sẽ đi tiêm vào ngày 21/12.

NHẬT SANG

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương