COVID-19 chiều 25/1: Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca dương tính, Indonesia có gần 10.000 ca nhiễm trong 1 ngày

Chiều 25/1, Việt Nam có thêm 1 ca nhiễm COVID-19, nâng số bệnh nhân lên 1.549 người. Indonesia ghi nhận gần 10.000 ca nhiễm mới chỉ trong vòng 12 giờ.

Theo bản tin lúc 18h ngày 25/1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca dương tính với COVID-19, là người nhập cảnh.

Cụ thể, ca bệnh 1.549 (BN1549) là nữ, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 10/1, người này từ Indonesia nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay SQ192, được lấy mẫu xét nghiệm ngay.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 11/1 âm tính. Tuy nhiên, khi lấy mẫu lần 2 vào ngày 23/1, kết quả xét nghiệm (24/1) tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

 
Tình hình COVID-19 trong nước. Đồ họa: Thuận Tiện.

Hôm nay cũng đã trải qua 55 ngày Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 20.890 người.

Cũng trong chiều nay, Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo có 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.425 bệnh nhân, trên tổng số 1.549 bệnh nhân COVID-19.

 
Tình hình COVID-19 thế giới. Đồ họa: Thuận Tiện.
 

Tình hình COVID-19 thế giới

Tính đến 18h ngày 25/1 (giờ Việt Nam), theo thống kê của Worldometers, toàn cầu ghi nhận 99.821.480 ca nhiễm, 2.140.245 ca tử vong và hơn 71,8 triệu ca phục hồi.

Mỹ vẫn là nước có số người mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất trên thế giới. Hiện, số ca nhiễm tại quốc gia này ghi nhận 25.702.125 trường hợp và 429.490 người tử vong.

Tiếp theo là Ấn Độ, quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 2 thế giới. Số ca nhiễm nước này hôm nay lên 10.668.674 người, 153.508 ca tử vong.

Brazil đứng thứ 3 với 8.844.600 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 217.081 người tử vong. Nước này đang đứng thứ 2 thế giới về số người chết do COVID-19.

Nga là quốc gia đứng thứ 4 thế giới với 3.738.690 ca nhiễm COVID-19. Hôm nay, Nga ghi nhận thêm 19.290 ca mắc mới và 456 ca tử vong, là quốc gia có số ca nhiễm mới và tử vong cao nhất trong 12 giờ qua. 

Đứng thứ 5 là Anh, với 3.647.463 ca nhiễm, 97.393 ca tử vong.

Tại Châu Á, Hàn Quốc hôm nay ghi nhận thêm 337 ca bệnh, tổng cộng nước này đã có 75.521 ca. Trung Quốc có thêm 124 ca mắc mới, tổng cộng nước này đã có 89.115 ca.

Israel ghi nhận 3.666 ca nhiễm mới, Pakistan ghi nhận thêm 1.629 ca nhiễm mới trong vòng 12 giờ qua.

Các quốc gia Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao: Indonesia thêm 9.994 ca nhiễm mới, hiện số ca nhiễm trong nước là 999.256 ca. Philippines thêm 1.581 ca bệnh, tổng cộng có 514.996 ca trong nước. 

Thái Lan ghi nhận 187 ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày, số ca nhiễm nước này hiện là 13.687 ca. 

Indonesia đưa ra chiến lược chống COVID-19 mới

Trong tháng đầu tiên của năm 2021, Indonesia ghi nhận kỷ lục về số ca mắc và tử vong do COVID-19 so với tháng trước đó, nâng tổng số ca mắc trong nước lên gần 1 triệu ca. Chính phủ nước này đang thực hiện các chiến lược mới để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Người phát ngôn lực lượng đặc nhiệm COVID-19 quốc gia Indonesia cho biết, chính phủ sẽ tăng số lượng và chất lượng dịch vụ y tế để chăm sóc các bệnh nhân mắc và giảm thiểu tỷ lệ tử vong.

ttxvn_20210108_indonesia.jpg
Xét nghiệm Covid-19 tại Indonesia. Ảnh: TTXVN.

Hiện các bệnh viện điều trị COVID-19 tại Indonesia đã đạt hơn 70% công suất.

Bộ Y tế nước này đã ban hành thông tư kêu gọi các bệnh viện trên toàn quốc phân bổ 40% giường bệnh cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Đồng thời, Indonesia có kế hoạch tăng cường số nhân viên y tế và thực hiện liệu pháp huyết tương dưỡng bệnh để đẩy nhanh thời gian hồi phục cho bệnh nhân, song song cùng các biện pháp khác.

Indonesia cũng đã đóng cửa quốc gia khi tạm cấm nhập cảnh với du khách nước ngoài. Trong nước, Indonesia thực hiện hạn chế hoạt động công cộng ở toàn đảo Java và Bali, nơi dịch bệnh bùng phát nhiều nhất.

(Tổng hợp)

THUẬN TIỆN