COVID-19 chiều 28/4: Việt Nam ghi nhận thêm 8 ca dương tính, là người nhập cảnh cách ly ngay

Cập nhật lúc 18h ngày 28/4, Việt Nam ghi nhận thêm 8 ca mắc COVID-19, là người nhập cảnh tại Nam Định, Đà Nẵng và Khánh Hoà. Thế giới ghi nhận hơn 148,5 triệu bệnh nhân COVID-19.

Ca bệnh 2858 là nam, 38 tuổi địa chỉ tại huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng. Ngày 20/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VJ2723 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Nam Định. Kết quả xét nghiệm ngày 27/4/2021, bệnh nhân dương tính với COVID-19. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 2859 cũng là nam, 27 tuổi ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Ngày 23/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 27/4/2021, bệnh nhân dương tính với COVID-19. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

6 ca nhập cảnh tại Khánh Hòa:

Ca bệnh 2860 là nữ, 29 tuổi địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 24/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ7837 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 28/4/2021, bệnh nhân dương tính với COVID-19. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Da liễu tỉnh Khánh Hòa.

Ca bệnh 2861 là nữ, 29 tuổi địa chỉ tại quận Phú Nhuận, TP.HCM. 

Ca bệnh 2862 cũng là nữ, 31 tuổi địa chỉ tại huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng. Ngày 24/4/2021, BN2861-2862 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ7837 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 28/4/2021, các bệnh nhân dương tính với COVID-19. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Ca bệnh 2863 là nam, 24 tuổi địa chỉ tại TP Uông Bí, Quảng Ninh. 

Ca bệnh 2864 cũng là nam, 27 tuổi địa chỉ tại huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Ngày 24/4/2021, BN2863-2864 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ7837 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 28/4/2021, các bệnh nhân dương tính với COVID-19. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa.

Ca bệnh 2865 là nam, 31 tuổi địa chỉ tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Ngày 11/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ8645 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 28/4/2021 bệnh nhân dương tính với COVID-19. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Tình hình dịch bệnh thế giới: Cập nhật lúc 18h ngày 28/4, toàn cầu có 149.438.606 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 3.151.867 ca tử vong.

Mỹ vẫn đang là quốc gia có số người nhiễm nhiều nhất, với 32.927.091 ca nhiễm và 587.384 ca tử vong. Ấn Độ xếp thứ hai với 17.997.267 người mắc và 201.187 người tử vong. 

Tiếp theo là Brazil với 14.446.541 người mắc và 395.324 người tử vong. Pháp đã lên đến 5.534.313 người mắc và 103.603 người tử vong. Nga với 4.787.273 người mắc và 109.367 người tử vong.

Tại Đông Nam Á, trong ngày Philippines tăng 6.895 ca, Indonesia tăng 5.241 ca, Thái Lan tăng 2.012 ca, Lào tăng 93 ca, Singapore tăng 30 ca.

Hôm 27/4, WHO cho biết biến chủng B.1.617 tại Ấn Độ đã được phát hiện trong hơn 1.200 trình tự gene thu thập từ ít nhất 17 nước.

WHO đang xếp B.1.617 vào nhóm "biến chủng đáng chú ý" (VOI), nhưng chưa coi đây là "biến chủng đáng lo ngại" (VOC). Nhóm VOC gồm những biến chủng nCoV nguy hiểm hơn bản gốc nhờ khả năng lây nhiễm và gây chết người cao hơn hoặc kháng vaccine mạnh hơn.

"Mô hình sơ bộ dựa trên những chuỗi được gửi lên GISAID cho thấy B.1.617 có tốc độ phát triển nhanh hơn những biến chủng khác tại Ấn Độ, cho thấy nguy cơ lây nhiễm cao hơn", WHO cho hay, thêm rằng các biến chủng đang xuất hiện ở nước này đều có khả năng lây lan nhanh hơn, khiến dịch bệnh bùng phát nhanh hơn nhiều so với làn sóng đầu tiên.

Ấn Độ hiện là vùng dịch lớn thứ hai thế giới, liên tục ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm mỗi ngày trong suốt nhiều ngày qua. Tổng số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại nước này hiện nay là gần 18 triệu và hơn 201.000. Tình hình đại dịch tại Ấn Độ đang là tâm điểm chú ý của toàn thế giới.

Nhiều bệnh viện tại một số thành phố lớn như New Delhi, Mumbai hay Ahmedabad đã rơi vào tình trạng quá tải. Truyền thông địa phương lẫn quốc tế thời gian qua còn ghi nhận tình trạng bệnh nhân tử vong ngay trước cửa bệnh viện vì bị từ chối điều trị.

Cộng đồng quốc tế đang chạy đua với thời gian gửi oxy y tế, thuốc điều trị và vaccine hỗ trợ Ấn Độ. Trong khi đó, một số nước phải áp dụng lệnh cấm tiếp nhận những chuyến bay từ Ấn Độ, lo ngại nguy cơ từ nhiều biến chủng mới xuất hiện ở nước này.

Sáng 28/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong thông tin, khoảng 108 người nhập cảnh trái phép trong tháng qua, thành phố đã đưa tất cả vào khu cách ly. 

Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu cơ quan chức năng thành phố dứt khoát thực hiện 5K, đeo khẩu trang bắt buộc nơi công cộng và kiên quyết xử phạt những trường hợp vi phạm. Theo ông, chỉ cần một chút lơ là, chủ quan thì sẽ thành gánh nặng cho thành phố.

(Tổng hợp)

AN LY