COVID-19 chiều 29/11: Việt Nam thêm 2 ca mắc mới, Mỹ rơi vào 'tháng đen tối' với số ca nhiễm kỷ lục

Cập nhật lúc 18h ngày 29/11, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới nhập cảnh từ Nhật Bản. Đến nay, Việt Nam có 1.343 người dương tính.

Tính đến 18h ngày 29/11, Việt Nam có thêm 2 ca mắc mới là BN1342 và BN1343, đều là ca nhập cảnh và được cách ly ngay tại TP.HCM và Thanh Hóa. 

Như vậy, cả nước có 1.343 người dương tính với OVID-19 và đã có 1.179 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh.

Hôm nay, Việt Nam đã trải qua 88 ngày không ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng.

Riêng tại Hà Nội, theo Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay, đã 103 ngày, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng.

Chiều 29/11, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới nhập cảnh từ Nhật. Ảnh: Internet 
Chiều 29/11, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới nhập cảnh từ Nhật. Ảnh: Internet 

Tại TP.HCM, đã 120 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng.

Số ca nhiễm COVID-19 mới tại nhiều nước và khu vực vẫn tăng mạnh

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 18h chiều 29/11 (theo giờ Việt Nam), thế giới có hơn 62,83 triệu ca nhiễm COVID-19.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới đã lên tới 1,46 triệu ca. Hiện còn 17,82 triệu ca đang phải điều trị, trong đó số bệnh nhân COVID-19 cần điều trị tích cực chiếm 0,6%.  

Mỹ là nước chịu ảnh hưởng lớn nhất của đại dịch COVID-19, với tổng số ca nhiễm hiện trên 13,60 triệu ca và 272.254 ca tử vong. Sau Mỹ là Ấn Độ với 9,39 triệu ca dương tính với COVID-19 và 136.733 ca tử vong.

Tiếp theo là Brazil, quốc gia này đã ghi nhận 6,29 triệu ca nhiễm và 172.637 ca tử vong.

Đáng chú ý, Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc) đều ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao nhất, trong khi số ca nhiễm mới tại Philippines lần đầu tiên vượt mốc 2.000 ca sau 19 ngày liên tiếp.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP

Bộ Y tế Indonesia ngày 29/11 cho biết đã ghi nhận thêm 6.267 trường hợp mắc COVID-19, mức cao nhất từ trước tới nay. Đây là ngày thứ ba trong vòng một tuần, số ca nhiễm mới ở quốc gia Đông Nam Á này lên mức cao chưa từng thấy.

Với tổng cộng 534.266 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 16.815 trường hợp không qua khỏi, Indonesia là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Tình hình dịch bệnh tại Philippines đã xuất hiện lại dấu hiệu đáng lo ngại. Theo Bộ Y tế Phillippines, số ca mắc mới COVID-19 tại nước này trong 24 giờ qua là 2.076 người. Số ca nhiễm mới tại Philippines đã lần đầu tiên vượt mốc 2.000 ca sau 19 ngày liên tiếp.

Mỹ ghi nhận "tháng đen tối" với hơn 4 triệu ca nhiễm

Theo Tom Inglesby, Giám đốc Trung tâm An sinh sức khỏe thuộc Đại học Johns Hopkins, mức độ lây lan nghiêm trọng sẽ còn tiếp tục, thậm chí còn tệ hơn trong thời gian tới. Do các hoạt động kinh tế, xã hội trên toàn quốc vẫn phải duy trì, cùng với đó là sự di chuyển của người dân trong các dịp nghỉ lễ cuối năm. 

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện Tisch ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP
Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện Tisch ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP

Mốc 4 triệu ca nhiễm xuất hiện tại thời điểm hàng triệu người Mỹ đi lại, mua bán trong cuối tuần, nhân dịp Lễ Tạ ơn cũng như đợt mua hàng giảm giá Black Friday. Một số bang tại Mỹ chưa có điều kiện công bố con số chính thức trong hai ngày qua, nên số ca nhiễm thực sự trong tháng có thể còn lớn hơn. 

Hiện nay, trung bình có khoảng 170.000 ca nhiễm/ngày tại Mỹ. Riêng tuần qua, đã có tới 1,1 triệu người dương tính với COVID-19. 

Các bệnh viện tại Mỹ đang trong tình trạng quá tải, với số bệnh nhân cần chăm sóc tăng vọt, tạo áp lực lên hệ thống y tế. Riêng trong ngày 28/11, số người nhập viện tại Mỹ lên đến 91.635 người, mức cao kỉ lục. 

NHẬT SANG

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương