COVID-19 chiều 5/1: 7 người dương tính cách ly ngay, bao gồm du học sinh về từ Mỹ

Theo bản tin lúc 18h ngày 5/1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam ghi nhận thêm 7 ca dương tinh COVID-19.

7 ca đương tính bao gồm: 2 ca ở Hà Nội, 1 ca ở TP.HCM, Bến Tre 1 ca và 3 ca ở Hải Dương.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có tổng cộng 1504 ca mắc COVID-19 . Trong đó, có 1339 bệnh nhân được chữa khỏi và 35 ca tử vong.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 9 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 6 ca, số ca âm tính lần 3 là 5 ca.

Hôm nay là ngày thứ 35 liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Riêng Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. TP.HCM cũng trải qua 35 ngày qua không ghi nhận ca nhiễm mới ở cộng đồng.

Nam du học sinh dương tính với COVID-19 ở Quảng Ninh sau kết thúc cách ly

Trường hợp dương tính với SAR-CoV2 là anh Đ.T.N, sinh ngày 11/11/1999 (địa chỉ sinh sống tại Việt Nam ở phường Hà Khánh, TP. Hạ Long). Trước đó, Đ.T.N nhập cảnh từ Mỹ về ngày 20/12/2020, đã cách ly tập trung tại Trung đoàn B59, Xuân Mai, Chương Mỹ (Hà Nội).

Hết thời gian cách ly tập trung, Đ.T.N di chuyển về TP. Hạ Long, lưu trú tại khách sạn ở phường Bãi Cháy. Tuy nhiên, đến ngày 4/1, Đ.T.N có kết quả xét nghiệm dương tính SAR-CoV2.

Ngành y tế đã nhanh chóng tổ chức cách ly người này tại Bệnh viện dã chiến số 2 và sáng 5/1 đã chuyển người này lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Phong tỏa và thực hiện các biện pháp phòng dịch tại khách sạn của gia đình nơi F0 cư trú ( phường Bãi Cháy). Ảnh: Hạ Long city
Phong tỏa và thực hiện các biện pháp phòng dịch tại khách sạn của gia đình nơi F0 cư trú ( phường Bãi Cháy). Ảnh: Hạ Long city

Qua điều tra sơ bộ xác minh 13 trường hợp tiếp xúc gần (F1) bệnh nhân Đ.T.N. Trong đó, 5 F1 là người trong nhà bệnh nhân có kết quả âm tính lần 1.

TP. Hạ Long và ngành y tế tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp có liên quan để tổ chức cách ly theo đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới

Tính đến 18h ngày 5/1 (giờ Việt Nam), theo thống kê của Worldometers, toàn cầu ghi nhận 86.186.103 ca nhiễm, 1.862.847 ca tử vong và hơn 61 triệu ca phục hồi.

Mỹ vẫn là nước có số người mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất trên thế giới với 21.353.051 trường hợp mắc COVID-19 và 362.123 người tử vong.

Tiếp theo là Ấn Độ, quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 2 thế giới với 10.357.569 người nhiễm bệnh và 149.886 ca tử vong.

Brazil đứng thứ 3 với 7.754.560 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 196.591 người tử vong.

Nga là quốc gia đứng thứ 4 thế giới với 3.284.384 ca nhiễm COVID-19 và 59.506 ca tử vong. Anh đã vượt Pháp về số ca nhiễm và quốc gai này đang đứng thứ 5 về số ca nhiễm với 2.713.563 ca nhiễm, 75.431 ca tử vong.

Biến thể COVID-19 ở Nam Phi có thể vô hiệu hóa vaccine

Nhà khoa học hỗ trợ phát triển vaccine COVID-19 của Đại học Oxford (Anh) cảnh báo biến thể của COVID-19 ở Nam Phi có thể vô hiệu hóa các loại vaccine.

Ugur Sahin, giám đốc điều hành công ty công nghệ sinh học BioTech và John Bell, Giáo sư Y khoa Regius tại Đại học Oxford, cho biết họ đang thử nghiệm vaccine trên các biến chủng mới, có thể tiến hành chỉnh sửa cần thiết trong vòng 6 tuần, theo VnExpress.

Tuy nhiên đến nay, họ chỉ tuyên bố biến chủng COVID-19 ở Anh không kháng được vaccine mà chưa dám chắc về biến chủng ở Nam Phi.

Một số nước Đông Nam Á có thêm hàng trăm ca mắc COVID-19

Theo TTXVN, Thái Lan và Philippines đều thông báo ghi nhận thêm hàng trăm ca mắc mới COVID-19, trong khi đó, Campuchia phải sử dụng các trường học vùng biên giới để cách ly người từ Thái Lan về.

Cụ thể, ngày 5/1, Thái Lan ghi nhận thêm 527 ca mắc mới COVID-19, hầu hết là những người di cư từ Myanmar sinh sống tại tỉnh Samut Sakhon ở miền Trung. 

Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines (DOH) thông báo thêm 937 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia này lên 479.693 trường hợp.

Ngày 5/1, Bộ Y tế Campuchia không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Tuy nhiên, trong tổng số lao động Campuchia từ Thái Lan về đã có 17 người dương tính với virus SARS-CoV-2. 

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương