COVID-19 chiều 6/1: 1 ca nhiễm mới về từ Pháp

Cập nhật lúc 18h ngày 6/1, nước ta ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh từ Pháp được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.505 bệnh nhân.

CA BỆNH 1505 (BN1505) tại Bình Dương: nữ, 26 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Vĩnh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ngày 16/12, bệnh nhân trên từ Pháp nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5010, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Bình Dương.

Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 05/01, bệnh nhân dương tính với COVID-19 . Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 8 ca dương tính với COVID-19, được cách ly ngay tại Bình Dương.

Tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax phòng COVID-19 tại Học viện Quân y. Ảnh: Báo Tin tức
Tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax phòng COVID-19 tại Học viện Quân y. Ảnh: Báo Tin tức

Trong ngày 6/1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa cho biết: Dự kiến, ngày 21-22/1 tới, vaccine Covivac do Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế (IVAC) sản xuất sẽ chính thức được thử nghiệm lâm sàng trên người. Theo kế hoạch, IVAC phối hợp Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE), Đại học Y Hà Nội để thử nghiệm lâm sàng Covivac, theo TTXVN.

Đây là vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam đã đến bước thử nghiệm trên người. Dự kiến tháng 3/2021, Việt Nam sẽ tiếp tục có vắc xin thứ 3 cũng bắt đầu thử nghiệm lâm sàng.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Việt Nam là một trong số ít quốc gia của ASEAN đã có vaccine COVID-19 thử nghiệm trên người. Bên cạnh đó, trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua, Việt Nam cũng đã có nhiều thành tựu như: Là 1 trong 4 quốc gia đầu tiên thực hiện được việc giải trình tự gene virus SARS-CoV-2; là 1 trong 5 quốc gia sản xuất được sinh phẩm chẩn đoán kháng thể trong phòng chống dịch COVID-19, nhờ đó, Việt Nam đã chủ động được sinh phẩm chẩn đoán; sản xuất thành công máy thở...

COVID-19 chiều 6/1: 1 ca nhiễm mới về từ Pháp

Hôm 5/1, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói với các phóng viên rằng Bắc Kinh vẫn chưa hoàn tất việc cấp phép để nhóm nghiên cứu đến Trung Quốc. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc WHO, nói ông "rất thất vọng với tin tức này".

Đầu tuần này, các nhà chức trách Trung Quốc từ chối xác nhận ngày giờ chính xác và nội dung cụ thể của chuyến đi, dấu hiệu cho thấy sự nhạy cảm của vấn đề, theo Zing.

WHO trước đó cho biết Trung Quốc đã đồng ý để một nhóm 10 chuyên gia đến nước này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói với các phóng viên hôm 6/1 rằng hai bên vẫn đang tiếp tục đàm phán về "ngày giờ cụ thể và những sắp xếp cho chuyến đi của nhóm chuyên gia". Bà Hoa cho biết Trung Quốc "rất coi trọng vấn đề và đang tích cực liên lạc với WHO".

Tình hình COVID-19 thế giới: Cập nhật lúc 18h ngày 6/1, toàn cầu có 86.950.075 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.878.504 ca tử vong và 61.664.404 ca được chữa khỏi.

Mỹ vẫn đang là quốc gia có số người nhiễm nhiều nhất, với 21.579.641 ca nhiễm và 365.664 ca tử vong. Ấn Độ xếp thứ hai với 10.375.478 người mắc và 150.151 người tử vong. 

Tiếp theo là Brazil với 7.812.007 người mắc và 197.777 người tử vong. Nga đã lên đến 3.308.601 người mắc và 59.951 người tử vong. Anh với 2.774.479 người mắc và 76.305 người tử vong.

Dữ liệu đang được cập nhật.

AN LY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương