COVID-19 chiều 8/4: Thêm 9 ca dương tính nhập cảnh

Theo thông tin Bộ Y tế, chiều 8/4 Việt Nam ghi nhận 9 ca nhiễm COVID-19 mới là người nhập cảnh được cách ly ngay.

 9 ca mắc mới là các bệnh nhân được đánh số thứ tự từ 2660-2668, và đã cách ly ngay sau nhập cảnh.

Cụ thể, ca bệnh 2660 đang cách ly tại Hưng Yên. Hai ca 2661-2662 nhập cảnh và cách ly tại Quảng Nam. Đà Nẵng cũng có 2 ca 2663-2664 được cách ly ngay khi nhập cảnh. Ca bệnh 2665 nhập cảnh tại Bắc Giang và 3 ca từ 2666-2668 đang cách ly, điều trị tại TP.HCM.

Như vậy, Việt Nam có 2668 ca nhiễm từ đầu dịch đến nay, và hiện đã chữa khỏi 2.429 ca. 

sang-7-4-khong-co-co-ca-moi-gan-54000-nguoi-viet-nam-da-tiem-vac-xin-covid-191617750169.jpeg
Sáng nay Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới. 

Về tình hình vaccine COVID-19, cơ quan dược phẩm Châu Âu (EMA) ngày 7/4 họp báo công bố kết luận vaccine COVID-19 của AstraZeneca gây ra hiện tượng đông máu hiếm gặp ở một số bệnh nhân. Tuy nhiên, EMA cũng cho biết đây là tác dụng phụ rất hiếm gặp, và chủ yếu xuất hiện với các bệnh nhân nữ giới dưới 60 tuổi.

Ngoài ra, xét về tổng thể, EMA đánh giá lợi ích của AstraZeneca mang lại vẫn lớn hơn rất nhiều so với rủi ro. Vì vậy, cơ quan này vẫn khuyến cáo các nước tiếp tục tiêm vaccine AstraZeneca.

Trước đó, nhiều nước quyết định không tiêm vaccine này cho những người dưới 50 tuổi, và tạm ngưng việc thử nghiệm vaccine AstraZeneca trên trẻ em. Ngay tại Anh, nước ủng hộ nhất việc sử dụng vaccine AstraZeneca, cơ quan y tế Anh cũng đã ra khuyến cáo những người dưới 30 tuổi nên tiêm loại vaccine khác.

Đại diện Bộ Y tế cho biết hiện Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp bị đông máu sau khi tiêm vaccine AstraZeneca, công tác tiêm chủng vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Việt Nam đến nay đã tiêm vaccine COVID-19 cho tổng cộng 55.151 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch.

Bộ Y tế cũng vừa ban hành quyết định về việc phân bổ vaccine COVID-19 đợt 2 tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đợt này, 811.200 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca do COVAX viện trợ sẽ được triển khai tiêm từ nay cho tới 15/5.

Cả thế giới có 133.823.607 ca mắc, trong đó 107.905.882 ca đã khỏi bệnh; 2.904.008 ca tử vong và 23.013.717 ca đang điều trị (100.964 ca diễn biến nặng)

Trong 24 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 692.722 ca, tử vong tăng 14.954 ca

HẢI MY