COVID-19 ngày 14/6: Cả nước thêm 272 bệnh nhân, TP.HCM có hơn 80 ca

Cập nhật lúc 18h ngày 14/6, cả nước có thêm 80 ca mắc COVID-19 tại 6 tỉnh, thành phố, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 272. Bắc Giang và TP.HCM có số bệnh nhân nhiều nhất.

Tính từ 12h đến 18h ngày 14/6, Việt Nam ghi nhận thêm 80 ca mắc mới, gồm 5 ca nhập cảnh và 75 ca ghi nhận trong nước tại 5 tỉnh thành.

Cụ thể, TP.HCM có thêm 26 ca tính từ 12h trưa đến 18h chiều. Bắc Giang có 29 ca, Bắc Ninh có 8 ca, Hà Tĩnh có 11 ca và Nghệ An có 1 ca.

Trong số 75 ca ghi nhận trong nước này, có 69 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

chieu-14-6.jpg

Như vậy, tổng cộng trong ngày hôm nay, 14/6, Việt Nam ghi nhận 272 ca mắc mới, gồm 6 ca nhập cảnh và 266 ca ghi nhận trong nước.

Bắc Giang có số bệnh nhân lớn nhất với 121 ca, nâng tổng số ca nhiễm tính từ ngày 17/4 đến nay là 4.166 ca.

TP.HCM trong ngày có 82 bệnh nhân. Tổng số bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM hiện đã lên 871.

Hà Tĩnh có 22 ca, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 62 bệnh nhân.

Bắc Ninh có 17 ca, nâng tổng số bệnh nhân từ ngày 27/4 đến nay lên 1.360 bệnh nhân.

Tỉnh Tiền Giang trong ngày có 14 ca, Bình Dương có 4 ca, Hà Nội có 4 ca, Bắc Kạn và Nghệ An mỗi tỉnh có 1 ca.

Về tình hình điều trị, trong ngày có 238 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số ca điều trị khỏi tính từ đầu mùa dịch đến nay là 4.236 ca.

Bên cạnh đó, hôm nay Bộ Y tế cũng cho biết có 2 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Cả 2 bệnh nhân đều có bệnh nên nặng. 

Tình hình COVID-19 trên thế giới

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 18h ngày 14/6 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 176,767 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có 3,82 triệu ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 160,821 triệu người.

Trong 7 ngày qua, số ca nhiễm mới trên toàn thế giới đã giảm 12%; số ca nhiễm mới tại châu Á giảm 23%, châu Âu giảm 14%, Bắc Mỹ giảm 7% và Nam Mỹ giảm 2%.

Trong khi đó, châu Phi ghi nhận số ca nhiễm trong 7 ngày qua tăng tới 40%, châu Đại dương tăng 15%.

covid-y.jpg
Một bức tranh tường của nghệ sĩ đường phố Lapo Fatai bên cạnh bệnh viện Auxological San Luca ở Milan, Ý. Ảnh: Getty

Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào đã vượt 2.000 ca

Bộ Y tế Lào ngày 14/6 cho biết đã ghi nhận thêm 14 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại 4/18 tỉnh thành trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này vượt con số 2.000, lên 2.010 ca. Trong đó, trên 1.950 ca được phát hiện chỉ từ giữa tháng 4/2021 đến nay.

Tại Viêng Chăn, trong số 14 ca mắc mới có 7 ca tại khu cách ly nhập cảnh và 7 ca lây nhiễm trong cộng đồng, đều tại thủ đô Viêng Chăn. 

covid-lao.jpg
Người dân đeo khẩu trang trên đường phố Vientiane, Lào tháng 3/2020. Ảnh: Xinhua.

Sau gần 2 tháng thực hiện lệnh phong tỏa, việc số ca nhiễm trong cộng đồng có dấu hiệu tăng trở lại, và đa số người bị nhiễm mới đều không có triệu chứng bệnh, đang đặt ra thách thức mới cho công tác phòng chống COVID-19 của Lào.

Indonesia đẩy mạnh chương trình tiêm chủng

Indonesia đang khẩn trương đẩy mạnh chương trình tiêm chủng phòng COVID-19, do số ca mắc tăng nhanh trong vài ngày trở lại đây. 

Trong tuần qua, số ca nhiễm theo ngày tại Indonesia có lúc lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2 vừa qua, với 8.892 ca ghi nhận ngày 10/6, sau đó giảm xuống còn 7.465 ca ngày 12/6.

covid-indonesia.jpg
Số ca nhiễm theo ngày tại Indonesia có lúc lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2 vừa qua, với 8.892 ca ghi nhận ngày 10/6. Ảnh: TTX

Trước tình hình này, Tổng thống Joko Widodo yêu cầu đẩy nhanh chương  trình tiêm chủng quy mô lớn tại Indonesia, để đạt mục tiêu tiêm cho 700.000 người/ngày trong tháng 6, và 1.000.000 người/ngày trong tháng 7.

Dựa trên dữ liệu từ Bộ Y tế Indonesia, tính đến ngày 13/6, số người đã được tiêm 1 mũi vaccine COVID-19 là 20.158.937 người, trong khi có 11.568.443 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine sau 5 tháng Indonesia triển khai chương trình tiêm chủng. Con số này mới chỉ tương đương khoảng 6,37% mục tiêu 181.554.465 người được tiêm đầy đủ. 

Chính phủ Indonesia đã ký hợp đồng mua 94,7 triệu liều vaccine từ các nhà sản xuất khác nhau, gồm 84,5 triệu liều từ nhà sản xuất Sinovac của Trung Quốc, 2 triệu liều từ Sinopharm của Trung Quốc và 8,2 triệu liều của AstraZeneca.

AN DI