COVID-19 sáng 13/4: Việt Nam có thêm 2 ca mắc mới, thế giới vượt ngưỡng 137,2 triệu ca

Theo thông tin Bộ Y tế, sáng 13/4 Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca dương tính COVID-19, là người nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin cụ thể: Bệnh nhân 2706, tại quận 1, TP HCM và bệnh nhân 2707 (Hà Nội). Như vậy Việt Nam tổng số ca nhiễm lên 2.707, số khỏi 2.445. 

Theo Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia, Việt Nam có 59.249 người đã tiêm tại 19 tỉnh, thành phố. Họ là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương.

r.jpeg
Sáng 13/4 có 2 ca nhiễm mới là người nhập cảnh.

Thế giới ghi nhận 555.685 trường hợp mắc COVID-19 và 7.725 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 137,2 triệu ca bệnh, trong đó trên 2,95 triệu người không qua khỏi.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, như Mỹ, Ấn Độ, Ba Lan và Brazil, đồng thời lây lan diện rộng, với số ca mắc cao ở nhiều nước.

Các làn sóng dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi hàng loạt quốc gia đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới và phát hiện các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Hàng loạt nước đã đẩy nhanh chương trình vaccine.

Diễn biến dịch bệnh tại Ấn Độ vẫn phức tạp. Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, nước này đã ghi nhận 168.912 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua - cao hơn 152.879 ca ghi nhận ngày 12/4 và là mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát năm ngoái.

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 12/4, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 18.824 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 62.510 người.

Trong 24 giờ qua, hiệp hội ASEAN có tới 4 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 là Philippines, Indonesia, Campuchia và Malaysia.

Indonesia vẫn là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong số các nước ASEAN, khi nước này ghi nhận tổng số ca bệnh cao nhất khu vực. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tại “quốc gia vạn đảo” sau nhiều tháng dịch bùng phát đã thấy xu thế hạ nhiệt, khi số ca mắc mới bắt đầu giảm so với mấy ngày trước.  

HẢI MY