COVID-19 sáng 28/9: Cả nước không ghi nhận ca nhiễm mới, thế giới trên 1 triệu người tử vong

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Tính từ 18h ngày 27/9 đến 6h ngày 28/9, Việt Nam không có thêm ca mắc mới. Đến nay, nước ta đã ghi nhận tổng cộng 1.074 trường hợp mắc COVID-19.

Tính đến 6h ngày 28/9, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước; trong đó có 551 ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay.

Cả nước cũng đã sang ngày thứ 26 không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng. 999/1074 trường hợp mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh.

Trong số các bệnh nhân còn lại, đang điều trị tại các cơ sở y tế, 3 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2; 4 người âm tính lần 2 và 12 người âm tính lần 3. Đến thời điểm này, Việt Nam cũng không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nặng.

Nước ta đã ghi nhận 35 ca tử vong. Đa phần các trường hợp tử vong đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như: suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hóa chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hóa đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuýp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng.

  Công dân về từ Mỹ hoàn thành cách ly tại Hoà Bình. Ảnh: TTXVN.

Công dân về từ Mỹ hoàn thành cách ly tại Hoà Bình. Ảnh: TTXVN.

Hiện, cả nước còn 16.829 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Trong đó, 272 người cách ly tại bệnh viện; 10.995 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 5.562 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Hiện nay, cơ bản các ổ dịch đã được kiểm soát. Tuy nhiên, tại các đô thị lớn, mật độ dân cư cao, nguy cơ lây nhiễm còn hiện hữu; đã có tình trạng người dân lơ là thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như không đeo khẩu trang khi ra ngoài, tụ tập ăn uống, vui chơi đông người…

Để phòng, chống dịch trong trạng thái "bình thường mới", Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, nhất là khi đi ra ngoài và khi về nhà.

Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân hãy hành động, cùng nhau thực hiện đúng và đủ các khuyến cáo phòng, chống dịch. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh, tiếp tục lan tỏa và thực hiện tốt Thông điệp 5K: Khẩu trang- Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế để giữ an toàn cho mình và xã hội trước đại dịch COVID-19.

Thế giới trên 1 triệu người tử vong, Ấn Độ vượt 6 triệu ca bệnh

Theo trang thống kê https://www.worldometers.info/, tính đến 6h ngày 28/9 (theo giờ VN), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 33.290.383 ca nhiễm COVID-19, bao gồm 1.001.967 ca tử vong.

Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 24.608.236 người, 7.679.613 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 65.324 ca nguy kịch.

Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Ấn Độ (82.767 ca), Mỹ (31.888 ca) và Brazil (14.194 ca); Ấn Độ dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 1.040 ca), tiếp theo là Brazil (300 ca) và Mỹ (266 ca).

  Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc ngày 18/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc ngày 18/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN.

Châu Á: Ấn Độ cam kết sản xuất và phân phối vaccine COVID-19 cho cả thế giới

Thủ tướng Ấn Narendra ngày 27/9 cho biết, nước này đang xúc tiến giai đoạn 3 thử nghiệm vaccine COVID-19 trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt trong bối cảnh các ca lây nhiễm và tử vong liên tục dẫn đầu thế giới.

Ông Modi cam kết trong bài diễn văn phát tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc rằng năng lực sản xuất vaccine của Ấn Độ sẽ đảm bảo cho cả cộng đồng thế giới. "Là đất nước sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, hôm nay tôi muốn đưa ra thêm một cam kết với cộng đồng thế giới. Năng lực sản xuất và phân phối vaccine của Ấn Độ sẽ được sử dụng để giúp cả nhân loại trong cuộc chiến đấu với cuộc khủng hoảng này", Thủ tướng Modi nói.

Đến 6h sáng 28/9, Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 6.073.348 ca COVID-19, tăng 82.767 ca trong 24 giờ qua, và tổng ca tử vong là 95.574 người.

WHO tái khẳng định nguồn gốc virus SARS-CoV-2 xuất phát từ tự nhiên

THX đưa tin, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tái khẳng định nguồn gốc của virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 xuất phát từ tự nhiên.

Trong cuộc họp báo về đại dịch COVID-19 hôm 25/9, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bác bỏ các tuyên bố liên quan tới nguồn gốc của virus SARS-CoV-2, khẳng định "virus xuất phát từ tự nhiên."

Ông tuyên bố: "WHO tin vào khoa học và bằng chứng thực tế, chính vì vậy chúng tôi kêu gọi thúc đẩy khoa học, giải pháp và đoàn kết."

Nhiều nghiên cứu về nguồn gốc SARS-CoV-2 phần lớn đều cho thấy virus này nhiều khả năng bắt nguồn từ tự nhiên hơn là nhân tạo từ bất kỳ cơ sở nào.

(Nguồn: TTXVN)

NGỌC CHÂU

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương