Cụ thể, Bắc Giang có 28 bệnh nhân mới, Hải Dương có 4 người và Đà Nẵng có 1 người.
Chùm ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang đều trong khu vực phong tỏa, có liên quan đến ổ dịch các Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám.
Các ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Hải Dương và Đà Nẵng cũng là các trường hợp F1, đã cách ly.
Như vậy, từ khi bùng phát dịch COVID-19 tháng 1/2020 đến nay, Việt Nam đã có 5.308 ca nhiễm, trong đó 2.721 bệnh nhân đã được chữa khỏi.
Tính từ đợt bùng phát dịch lần thứ 4 ngày 27/4 đến nay, cả nước có 2.253 bệnh nhân lay nhiễm cộng đồng. Riêng tỉnh Bắc Giang là 980 bệnh nhân. Tỉnh Bắc Ninh với 474 bệnh nhân, Hà Nội có 291 bệnh nhân tính cả 2 ổ dịch Bệnh viện K cơ sở Tân triều và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
.jpg)
Trong hôm nay, Bộ Y tế cũng vừa công bố kết quả giải trình tự gene các mẫu bệnh phẩm tại Đà Nẵng, Điện Biên và Hải Phòng. Các bệnh nhân COVID-19 tại những địa phương này nhiễm biến chủng Anh B.1.1.7 và Ấn Độ B.1.617.2.
Cụ thể, Đà Nẵng xét nghiệm 32 mẫu, trong đó có 30 mẫu thuộc chủng Anh và 2 mẫu thuộc chủng Ấn Độ.
Điện Biên có 4 mẫu đều nhiễm biến chủng Ấn Độ.
Hải Phòng có 1 mẫu (Bệnh viện Đa khoa quốc tế) nhiễm biến chủng Anh.













Cùng chuyên mục
Vinhomes Wonder City hút giới tinh hoa nhờ cộng đồng sống văn minh
Hé lộ Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam: Vinamilk giữ vững vị thế 4 năm liên tiếp
Một thập kỷ Phú Quốc bứt phá
Vingroup đồng loạt triển khai 3 dự án hạ tầng đường biển – đường bộ trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh
Từ ngày 1/7: Bốn luật mới chính thức có hiệu lực, tạo nền tảng pháp lý cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.
Tạp chí Phụ nữ Mới ký kết hợp tác truyền thông với UBND xã Sơn Tây Thượng