COVID-19 trưa 30/5: Thêm 56 bệnh nhân tập trung tại Bắc Giang và Bắc Ninh

Bộ y tế cho biết trong 56 ca nhiễm COVID-19 ghi nhận trưa 30/5, có 54 ca tại Bắc Giang và Bắc Ninh. Tỉnh Long An có 1 ca nhiễm liên quan đến Hội thánh Phục Hưng ở Gò Vấp- TP.HCM.

Theo đó, chỉ trong 6 giờ, từ 6h sáng đến 12h trưa nay, tỉnh Bắc Giang có thêm 45 bệnh nhân COVID-19 mới. Tổng số ca nhiễm tính từ 6h sáng là 80 ca, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 của điểm nóng này lên 2.074 người.

Tỉnh Bắc Ninh có thêm 9 bệnh nhân nhiễm mới, nếu tính từ 6h sáng là 15 ca. Hiện Bắc Ninh có tổng cộng 776 ca nhiễm COVID-19 tính từ ngày 27-4 đến nay.

Ca nhiễm tại Long An là bệnh nhân nữ, 22 tuổi ở huyện Cần Đước. Bệnh nhân này được xác định liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng tại Gò Vấp - TP.HCM, đã được cách ly. 

dung-xe-2.jpg
Nhiều địa phương đã quyết định dừng hoạt động vận tải hành khách đến TP.HCM trước tình hình dịch diễn biến phức tạp. Ảnh: VnExpress.

Trưa nay Hải Dương có 1 bệnh nhân mới mới 2 tuổi ở  TP Hải Dương, là F1 của bệnh nhân 6739, đã được cách ly từ trước.

Trong bản tin sáng, Bộ Y tế đã công bố cả nước ghi nhận 52 bệnh nhân. Như vậy tính từ 6h sáng đến 12 giờ trưa, có 108 bệnh nhân tại 6 tỉnh thành.

Tính từ đợt bùng phát dịch ngày 27/4 đến nay, cả nước đã có 3.892 ca nhiễm.

Trung tâm TP.HCM cho biết TP đã phát hiện thêm 33 ca nghi nhiễm mới qua xét nghiệm sàng lọc. Tất cả đều liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Cùng với đó còn có 3 bệnh nhân của Long An, Bạc Liêu, Tây Ninh liên quan đến ổ dịch này.

TP.HCM đã họp khẩn cấp và quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố trong 2 tuần, bắt đầu từ 0h ngày 31/5. Toàn thành phố giãn cách theo Chỉ thị 15+. Riêng quận Gò Vấp và phương Thạnh Lộc của quận 12 phong tỏa, thực hiện theo Chỉ thị 16.

Q.HUY