Covidiot: Những kẻ khiến đại dịch tồi tệ hơn bởi hành động ngu ngốc

Covidiot ám chỉ những người cố tình lờ các quy tắc xã hội và những kẻ tích trữ hàng hóa khiến người khác hoang mang.

Đại dịch bùng phát, con người cũng cho ra đời những thuật ngữ mới, trong đó có "Covidiot" đã được đưa vào từ điển tiếng Anh. Theo Urban Dictionary, danh từ này dùng có 2 nghĩa, một là chỉ "người ngu ngốc lờ đi các quy tắc xa cách xã hội, làm tăng nguy cơ lây lan dịch Covid-19". 

Nghĩa thứ hai là "kẻ ngu xuẩn tích trữ hàng hóa không cần thiết, khiến những người khác không có để sử dụng trong bối cảnh hoang mang vì đại dịch Covid-19".  

Như vậy nếu ghép cả hai nghĩa vào chúng ta sẽ có "những kẻ khiến đại dịch tồi tệ hơn bởi chính hành động ngu ngốc".  

  Ví dụ đầu tiên được New York Post là tiền đạo Real Madrid Luka Jovic. Nam cầu thủ này đã trốn cách ly và tự ý rời khỏi Madrid để trở về Serbia, tham dự tiệc sinh nhật của bạn gái xinh đẹp Sofija Milosevic. Ngay sau đó, Luka Jovic đã bị điều tra và nhiều khả năng đối mặt với án tù.

Ví dụ đầu tiên được New York Post là tiền đạo Real Madrid Luka Jovic. Nam cầu thủ này đã trốn cách ly và tự ý rời khỏi Madrid để trở về Serbia, tham dự tiệc sinh nhật của bạn gái xinh đẹp Sofija Milosevic. Ngay sau đó, Luka Jovic đã bị điều tra và nhiều khả năng đối mặt với án tù.

  Trong dịp lễ Phục sinh, người dân vẫn bất chấp lệnh cấm để ra đường tụ tập hội hè, thậm chí là còn đông hơn ngày thường. Đây cũng là một dạng Covidiot.

Trong dịp lễ Phục sinh, người dân vẫn bất chấp lệnh cấm để ra đường tụ tập hội hè, thậm chí là còn đông hơn ngày thường. Đây cũng là một dạng Covidiot.

Covidiot: Những kẻ khiến đại dịch tồi tệ hơn bởi hành động ngu ngốc
  Một hastag #Covidiot với hình ảnh người dân đi tắm biển, ngắm hoa anh đào, cùng leo núi trong khi không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách mặc dù đang dịch bệnh. 

Một hastag #Covidiot với hình ảnh người dân đi tắm biển, ngắm hoa anh đào, cùng leo núi trong khi không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách mặc dù đang dịch bệnh. 

  Một ví dụ khác được SCMP đăng tải đó là những người Hong Kong ồ ạt tổ chức và tham gia các cuộc tụ tập xã hội giữa lúc dịch bệnh vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Trong hoàn cảnh này, Covidiot dùng để chỉ nhóm người có những phản ứng không phù hợp trước cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, ví dụ như Hong Kong. 

Một ví dụ khác được SCMP đăng tải đó là những người Hong Kong ồ ạt tổ chức và tham gia các cuộc tụ tập xã hội giữa lúc dịch bệnh vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Trong hoàn cảnh này, Covidiot dùng để chỉ nhóm người có những phản ứng không phù hợp trước cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, ví dụ như Hong Kong. 

Còn theo trang The Poke đó là một nhóm người lan truyền tin giả, phân biệt chủng tộc hay đặt lợi nhuận lên hàng đầu, cố gắng kiếm lời từ đại dịch cũng đáng bị chỉ trích là Covidiot. Bởi chính bản thân họ cũng không tuân thủ các biện pháp chống dịch an toàn. 

Thanh Mai

1 tuần sau yêu cầu cách ly xã hội: Người dân Hà Nội lại ra đường đông đúc

1 tuần sau yêu cầu cách ly xã hội: Người dân Hà Nội lại ra đường đông đúc

Dù đang trong thời điểm giãn cách xã hội thế nhưng người dân Hà Nội vẫn thản nhiên ra đường và đi tập thể dục tại các công viên.