Cuộc tranh chấp gia sản lớn nhất châu Á: Trùm sòng bạc Macau sẽ chia 1,5 triệu tỷ đồng cho 3 bà vợ, 16 người con như thế nào?

Việc tranh giành khối tài sản khủng của trùm sòng bạc là vấn đề đang được công chúng quan tâm hết mức.

Ngoài đế chế casino huyền thoại, trùm sòng bạc Hà Hồng Sân còn nổi tiếng với sự phong lưu, đa tình của mình. Ông có đến 4 bà vợ và 17 người con, có thể nói là gia đình phức tạp bậc nhất Macau, Hong Kong. Giờ đây, khi trùm sòng bạc qua đời, cuộc chiến tranh giành tài sản trong gia tộc họ Hà lại càng "nóng" hơn bao giờ hết.

Công chúng cũng không khỏi băn khoăn khối tài sản cực khủng lên tới 500 tỷ đô la Hong Kong (khoảng 1,5 triệu tỷ đồng) sẽ được chia chác thế nào.

  Số tài sản 1,5 triệu tỷ đồng của Hà Hồng Sân từ đâu mà có? 

Số tài sản 1,5 triệu tỷ đồng của Hà Hồng Sân từ đâu mà có? 

Các công ty quan trọng, mang tính mấu chốt trong đế chế thương nghiệp của Hà Hồng Sân phải kể đến 3 tập đoàn lớn Úc Bác, Tin Đức, Úc Ngu. Theo thống kê, số cổ phần mà trùm sòng bạc nắm giữ có giá trị lên tới 53,63 tỷ đô la Hong Kong (161 nghìn tỷ đồng). Theo báo cáo về thành tích trong nửa năm 2018, sòng bạc của tập đoàn Úc Bác đặt tại những địa điểm quan trọng của bán đảo Macau và Taipa kiếm lãi ròng lên tới 17,2 tỷ đô la Hong Kong (51,6 nghìn tỷ đồng), bao gồm tiền lãi cá độ, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ.

Tập đoàn Tin Đức của ông trùm họ Hà thành lập năm 1972 cũng là 1 trong những tài sản chủ chốt của trùm sòng bạc, chủ yếu kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách giữa Hong Kong và Macau, kinh doanh ẩm thực, bất động sản. Tập đoàn Tin Đức có giá trị lên tới 9.772 tỷ đô la Hong Kong (29,3 nghìn tỷ đồng). Hiện tại, tập đoàn Tin Đức do con gái bà Hai Hà Siêu Quỳnh quản lý.

Ngoài ra, tập đoàn Quốc tế Tân Hào do con trai bà Hai Hà Du Long quản lý cũng là 1 trong những tài sản quan trọng của nhà họ Hà. Năm 2001, Hà Hồng Sân giao tập đoàn Tân Hào đã liên tục lỗ 7 năm cho Hà Du Long. Nhờ tài kinh doanh nhạy bén, Hà Du Long đã chuyển hướng sang lĩnh vực du lịch và khiến công ty không mấy được chú ý này thành một tập đoàn lớn với giá trị lên tới 30.089 tỷ đô la Hong Kong (90,3 nghìn tỷ đồng).

Cuộc chiến gia sản giữa 3 bà vợ: Ai cũng có phần, ông Hà chứng tỏ khả năng "điều binh khiển tướng", giữ "hậu cung" luôn êm ấm?

Theo truyền thông Hong Kong, Hà Hồng Sân đã có kế hoạch phân chia tài sản từ rất sớm. Tháng 12/2010, trùm sòng bạc chuyển cổ phần của tập đoàn Tín Đức trị giá 215 triệu đô la Hong Kong (643 tỷ đồng) sang cho con cái của bà Hai Lam Quỳnh Anh , khiến bà Hai trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn này với 37,6% cổ phần.

Chỉ vài ngày sau, ông lại chuyển cổ phần của tập đoàn Úc Bác trị giá vài tỷ đô la Hong Kong (vài nghìn tỷ đồng) sang cho bà Tư Lương An Kỳ, khiến bà trở thành cổ đông lớn nhất của Úc Bác. Năm 2011, trùm sòng bạc tuyên bố đưa 50,55% cổ phần của công ty Giải trí Úc Bác cho bà Ba Trần Uyển Trân , phần còn lại chuyển sang cho bà Hai và bản thân ông chỉ giữ lại 100 cổ phiếu.

  Hà Hồng Sân bắt đầu cân bằng thế lực của các bà vợ từ rất sớm.

Hà Hồng Sân bắt đầu cân bằng thế lực của các bà vợ từ rất sớm.

Tuy nhiên, 3 bà vợ của trùm sòng bạc lại không hài lòng với kết quả này mà lập tức lao vào cuộc chiến tranh giành tài sản và quyền lực, khiến Hà Hồng Sân phải phẫn nộ và thốt lên: "Đây là cướp bóc". Đến tháng 2/2011, các thành viên trong nhà họ Hà mới chịu hòa giải với nhau. Không bao lâu sau, Hà Hồng Sân tuyên bố rằng việc tranh giành tài sản đã được giải quyết viên mãn nhưng thông tin cụ thể thì không được công bố.

Sau cuộc tranh giành này, cổ phần của tập đoàn Úc Ngu đã được phân chia lại, bà Tư được 6,86%, bà Ba có 15,8% và bà Hai được 10%. Nhìn qua, nhiều người tưởng bà Tư thiệt thòi hơn nhưng trên thực tế, trong khi bà Hai, bà Ba phải thông qua tập đoàn Úc Ngu để gián tiếp khống chế cổ phần của Úc Bác thì bà Tư đã sở hữu tổng cộng 8,08% cổ phần Úc Ngu và là cổ đông lớn thứ 2 của Úc Bác. Như vậy, có thể nói, trùm sòng bạc đã khéo léo cân bằng thế lực của 3 bà vợ.

  Người điều hành tập đoàn Úc Ngu mới thực sự là người nắm giữ đế chế casino. 

Người điều hành tập đoàn Úc Ngu mới thực sự là người nắm giữ đế chế casino. 

Sau này, trùm sòng bạc còn vài lần điều chỉnh lại việc phân chia tài sản nên công chúng cũng không rõ rốt cuộc ai là người thắng cuối cùng. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa gia đình của 3 bà vợ chủ yếu phụ thuộc vào con cái của họ.

Cuộc cạnh tranh của những người con: Phần thắng nghiêng về bà Hai, con bà Ba, bà Tư đuối thế hơn hẳn?

Trên thực tế, sau khi bà Cả Lê Uyển Hoa qua đời, con cái của bà - người đáng lẽ ra phải có sức cạnh tranh nhất - đã sớm rời khỏi cuộc chiến gia sản. Hai cô con gái của bà Cả là Hà Siêu Hiền và Hà Siêu Hùng không được trùm sòng bạc yêu thương, sống khép mình, không tham dự vào cuộc chiến khốc liệt này.

Họ và 2 cháu gái Hà Gia Hoa, Hà Gia Văn cùng được hưởng lợi từ 1 quỹ ủy thác mang tên Lê Uyển Hoa với khối tài sản gồm 1 căn biệt thự cao cấp trị giá 1,6 tỷ đô la Hong Kong (4800 tỷ đồng) ở Vịnh Thiển Thủy, 1 căn bất động sản ở Macau và hơn 40 triệu đô la Hong Kong (119,6 tỷ đồng).

  2 cô con gái còn lại của bà Cả bị loại khỏi cuộc chiến gia sản.

2 cô con gái còn lại của bà Cả bị loại khỏi cuộc chiến gia sản.

Tuy nhiên, có thông tin cho biết, năm 2018, Hà Siêu Hiền đã thế chấp căn biệt thự 1,6 tỷ đô la Hong Kong để vay tiền ngân hàng, khiến Hà Siêu Hùng nổi giận đến mức quyết đâm đơn lên toàn, yêu cầu chị gái công khai văn bản ủy thác tài sản và phân chia theo đúng quy định của pháp luật.

Hà Siêu Hùng không có ý định tranh chấp tài sản gia tộc, tuy nhiên, bà lại là người bất bình khi thấy chị gái quyết tâm thế chấp căn nhà mà bố để lại cho chị em. Trong những ngày cuối đời của ông Hà, Hà Siêu Hùng luôn ở bên chăm bố, những ngày nghi thức tang lễ, bà cũng luôn xuất hiện.

Xét về con cái, bà Hai hoàn toàn vượt mặt bà Ba và bà Tư khi có cả dàn cậu ấm cô chiêu toàn năng toàn tài. Hiện tại, con cái của bà Hai đã nắm trong tay 3/4 đế chế thương nghiệp của trùm sòng bạc: Tập đoàn Tin Đức do Hà Siêu Quỳnh nắm trong tay, chủ tịch tập đoàn Úc Bác là Hà Siêu Phượng và mới tháng 1 năm nay, Hà Siêu Quỳnh đã liên thủ với nhà họ Hoắc nắm giữ 53% cổ phần của Úc Ngu. Đó là còn chưa kể cậu con trai Hà Du Long sở hữu 55,88% cổ phần, nắm toàn quyền quản lý tập đoàn Quốc tế Tân Hào giá trị lên tới 30.089 tỷ đô la Hong Kong (90,3 nghìn tỷ đồng).

  Cuộc chiến gia sản phụ thuộc rất lớn vào tài năng của dàn con cái.

Cuộc chiến gia sản phụ thuộc rất lớn vào tài năng của dàn con cái.

  Bà Hai đang thắng thế với những người con tài năng, trong đó, Hà Siêu Quỳnh và Hà Siêu Phượng được mệnh danh là

Bà Hai đang thắng thế với những người con tài năng, trong đó, Hà Siêu Quỳnh và Hà Siêu Phượng được mệnh danh là "thiên tài kinh doanh", "tài nữ sòng bạc" của Hong Kong.

Bà Ba nắm trong tay số tài sản khủng, ngoài hơn 15% cổ phần Úc Ngu còn có 1 công ty ở Macau có giá trị lên tới 6 tỷ đô la Hong Kong (gần 18 nghìn tỷ đồng). Tổng tài sản của bà Ba ước tính ít nhất có giá trị 20 tỷ đô la Hong Kong (gần 60 nghìn tỷ đồng).

Tuy nhiên, bà Ba vốn là người sống kín tiếng, không có tham vọng tranh giành quyền lực, con cái của bà cũng không đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực kinh doanh.

Trong khi đó, bà Tư lại là 1 "nữ cường nhân" đình đám với tài sản cá nhân hiện đạt mức 3,2 tỷ đô la Mỹ (74,2 nghìn tỷ đồng).

Tuy nhiên, cũng như bà Ba, con cái của bà Tư cũng không đủ sức cạnh tranh với những đứa con tài năng của bà Hai. Ngay cả cậu con trai nổi tiếng nhất Hà Du Quân cũng tự phát triển sự nghiệp riêng nhưng chưa đạt được thành tích đáng nể.

  Bà Ba không có dã tâm tranh giành, con cái cũng không có tài năng nổi bật.

Bà Ba không có dã tâm tranh giành, con cái cũng không có tài năng nổi bật.

  Bà Tư có óc kinh doanh nhạy bén, năng nổ trong cuộc chiến nhưng con cái cũng chưa có thành tựu lớn.

Bà Tư có óc kinh doanh nhạy bén, năng nổ trong cuộc chiến nhưng con cái cũng chưa có thành tựu lớn.

Vậy là có thể nói, với danh nghĩa vợ của trùm sòng bạc Macau, bà Hai, bà Ba và bà Tư đều "ngang tài ngang sức", được ông Hà tính toán chia chác sao cho các phần tài sản cân đối hài hoà nhất. Tuy nhiên, về phần con cái, nhà bà Hai đang thắng thế hơn cả nhờ những người con tài năng nổi bật, trong khi đó, dàn cậu ấm cô chiêu nhà bà Ba, bà Tư tuy nổi tiếng nhưng lại là những nhân vật thị phi, chưa thực sự gây ấn tượng mạnh hay có thành quả kinh doanh xuất chúng.

Mặc dù vậy, công chúng vẫn chờ đợi thứ được gọi là văn bản giao quyền thừa kế chính thức của ông Hà dành cho 3 bà vợ và 16 đứa con.

BEAVER

theo Trí thức trẻ

Nguồn cung căn hộ tại Hà Nội thấp kỷ lục

Nguồn cung căn hộ tại Hà Nội thấp kỷ lục

Theo số liệu thống kê của JLL Vietnam, nguồn cung thị trường căn hộ tại Hà Nội thấp kỷ lục trong vòng 7 năm trở lại đây.