Cường Đô la (doanh nhân Nguyễn Quốc Cường) và người mẫu Đàm Thu Trang tổ chức đám cưới vào năm 2019. Cặp đôi có 2 thiên thần nhỏ là Suchin và Sutin. Kể từ khi có con, Cường Đô la gia nhập hội những ông bố "cuồng" con. Trang cá nhân của anh luôn tràn ngập những khoảnh khắc vui vẻ cùng các con.
Mỗi lúc rảnh rỗi, Cường Đô la lại là người đàn ông của gia đình, làm những công việc thường nhật như cho con ăn, nấu ăn cùng con, đưa các con đi bơi, đọc truyện cho con...
Dù có lịch trình bận rộn, Cường Đô la vẫn cố gắng dành thời gian cho con gái Suchin vào mỗi cuối tuần và duy trì đều đặn. "Lịch cố định mỗi Chủ nhật là hai cha con hẹn hò đi ăn sáng hoặc trưa với nhau", anh tuổi tiết lộ. Việc sắp xếp hàng tuần cũng được Cường Đô la áp dụng với con trai đầu lòng Subeo. Còn bé nhỏ Sutin, anh sẽ nói cậu bé lớn hơn chút nữa để "bố sung một lịch cố định trong tuần".
Những chia sẻ của Cường Đô la đã nhận được sự đồng thuận và ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng mạng. Nhiều người khen anh là ông bố kiểu mẫu, lo kiếm tiền nhưng không quên nhiệm vụ của một người cha.
![]() |
| Cường Đô la |
Người cha đóng vai trò then chốt đối với sự phát triển tâm lý của con ngay từ khi còn nhỏ. Sự khác biệt giữa một người cha yêu thương, tận tụy với một người cha thường xuyên mắng mỏ, dành ít thời gian cho con có thể có tác động rất lớn đến trẻ. Khi có sự hiện diện của tình yêu thương từ cha, con cái sẽ có sự nhận thức đầy đủ về bản thân và chúng cũng sẽ tự tin hơn vào khả năng của mình.
Quan điểm dạy con đáng học hỏi
Trong một buổi livestream trên mạng xã hội, khi nhiều khán giả đã đặt câu hỏi về cách nuôi dạy con cái, Cường Đô La từng nói 1 câu thấm thía: "Trước khi các bạn muốn có một phương pháp nào đó trong việc nuôi dạy con thì điều đầu tiên nên làm là hãy làm bạn với con. Khi thực sự trở thành một người bạn của con mình thì có thể dạy con một cách rất dễ dàng".
Đàm Thu Trang tiết lộ, ông xã là người phụ trách dỗ các con đi ngủ. Anh thường lên giường đọc truyện, chơi đùa, nói chuyện tâm sự với các con trước khi các bé ngủ. Các nhóc tỳ nhà cặp đôi thường đi ngủ trong khoảng từ 8h30 đến 9h tối, riêng Subeo lớn rồi nên có thể muộn hơn một chút nhưng trễ nhất cũng chỉ đến 9h30.
Trước đó, doanh nhân này cũng chia sẻ về đoạn tin nhắn của mình với con trai. Anh thường xuyên chúc Subeo có một ngày vui vẻ và không quên dặn dò: "Cần gì thì gọi ba nha con trai yêu". Đặc biệt, vị doanh nhân còn nhắc nhở con trai thực hiện "quy ước" giữa hai cha con là nói lời yêu thương với nhau. Khi Cường Đô La nhắc nhở: "Lại quên nói yêu ba rồi", Subeo lập tức phản hồi: "I love you" (Con yêu ba).
Cường Đô La luôn sẵn sàng trở thành một người bạn với các con. Với Subeo, những năm qua, dù bận bịu công việc nhưng ông bố trẻ vẫn luôn là người đi họp phụ huynh ở trường của con trai để nắm bắt tình hình học tập; sẵn sàng nghỉ việc để đến trường cổ vũ hoạt động thể dục thể thao của con.
Chính vì những sự quan tâm từ nhỏ đến lớn của ba Cường, Subeo ở lứa tuổi dậy thì không trở nên xa cách bố mẹ và gặp vấn đề tâm lý rắc rối ở giai đoạn này.



















Cặp đôi "đũa lệch" showbiz Việt dạy con khéo hết phần thiên hạ: Con trai 2 lần vô địch thế giới, con gái xinh "gây bão"
Dạy con theo phương pháp Montessori
"Phú bà" của làng diễn viên sinh xong nghỉ đóng phim 1 mạch 4 năm: Đầu tư thời gian dạy con, bảo sao các con ngoan ngoãn thế này
Dạy con về tiền theo từng độ tuổi
Nữ ca sĩ Việt nổi tiếng 6 năm chăm chồng Tây bị tai biến: Học vấn đã xịn sò mà dạy con cũng cực khéo
Cách dạy con đề cao sự rõ ràng và nhất quán
Cùng chuyên mục
Nàng Hậu bị mẹ nhắn: “Con học bài đi, đừng để họ bảo làm hoa hậu học dốt nhé” - Học vấn hiện ra sao?
Con trai của “Công chúa Samsung” gây sốc khi tiết lộ bí quyết học tập
Con nói: “Mẹ ơi, nhà các bạn giàu quá. Nhiều bạn mang theo iPhone, iPad" - Câu trả lời đi ngược số đông của bà mẹ TP.HCM
Nam sinh trượt Harvard chỉ vì... quên check mail, 6 năm sau mới biết
Vì sao người học giỏi, xuất sắc từ nhỏ chưa chắc thành công khi trưởng thành? Nghiên cứu 35.000 người có lý giải bất ngờ
Bé gái ngủ gật khi làm bài tập, phản ứng của người cha đã trả lời cho câu hỏi: Chúng ta cần con giỏi hay cần con hạnh phúc?