Đại sứ Nguyễn Thị Hồi – Tấm gương ngoại giao tận tụy được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

Đại sứ Nguyễn Thị Hồi là một trong những nữ đại sứ để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử ngoại giao Việt Nam.

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 của Hội Hữu nghị Việt Nam – Canada, bà Nguyễn Thị Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam – Canada, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 đến 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đại sứ  Nguyễn Thị Hồi là một trong những nữ đại sứ để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử ngoại giao Việt Nam
Đại sứ  Nguyễn Thị Hồi là một trong những nữ đại sứ để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử ngoại giao Việt Nam

Trong suốt 37 năm làm công tác đối ngoại, bà Nguyễn Thị Hồi đã đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng: từ Vụ trưởng, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO đến Đại sứ Việt Nam tại Áo và Canada. Bà là một trong những nữ đại sứ để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử ngoại giao Việt Nam. Với bản lĩnh, trí tuệ và sự nhạy bén, bà đã góp phần thiết lập và thúc đẩy nhiều mối quan hệ ngoại giao cấp cao giữa Việt Nam và các nước bạn, đặc biệt là Canada.

Bà là người đã góp phần quan trọng trong việc tổ chức chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Phan Văn Khải đến Canada vào năm 2005, một dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam – Canada. Chuyến thăm không chỉ mở ra trang mới trong quan hệ ngoại giao song phương mà còn để lại hình ảnh ấn tượng khi 2000 lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam tung bay cùng cờ Canada trên tuyến phố đón đoàn tại Ottawa, điều hiếm thấy tại thời điểm đó ở một quốc gia G7.

Đại sứ Nguyễn Thị Hồi – Tấm gương ngoại giao tận tụy được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

Câu chuyện về biệt danh “Hồi hung” do cố Thủ tướng Phan Văn Khải đặt cho bà Nguyễn Thị Hồi khiến nhiều người tò mò. Đây là sự ghi nhận sự sắc sảo và quyết liệt của bà trong những cuộc đàm phán quốc tế đầy thử thách. Bà chính là người dẫn đầu, vận động sự ủng hộ của Canada trong tiến trình Việt Nam gia nhập WTO – thậm chí Canada trở thành nước G7 đầu tiên hoàn tất đàm phán song phương với Việt Nam, trước cả Hoa Kỳ.

Những lập luận của bà với phía Canada thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về chính trị, văn hóa và tâm lý đối tác. Bà khéo léo nhấn mạnh rằng Canada không nên chờ đợi Hoa Kỳ, mà nên đi đầu vì chính vai trò độc lập và truyền thống lịch sử ủng hộ Việt Nam. Đồng thời, bà không quên đưa ra yếu tố nhân đạo – rằng sự ủng hộ của Canada không chỉ mang tính chiến lược, mà còn là món quà thiết thực cho phụ nữ và trẻ em Việt Nam thông qua công ăn việc làm mà WTO sẽ mang lại.

Sau khi nghỉ hưu, bà Nguyễn Thị Hồi vẫn tiếp tục cống hiến cho quan hệ Việt Nam – Canada trên cương vị Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam – Canada. 19 năm qua, trong vai trò này, bà tích cực tham gia kết nối các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Đại sứ Nguyễn Thị Hồi phát biểu tại Lễ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Đại sứ Nguyễn Thị Hồi phát biểu tại Lễ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Từ những cuộc tiếp xúc với đối tác trong lĩnh vực giáo dục, chính sách công, đến việc phối hợp tổ chức các sự kiện hữu nghị với Đại sứ quán Canada, bà Nguyễn Thị Hồi luôn mang trong mình tâm huyết của một nhà ngoại giao thực thụ, nhạy bén với thời cuộc nhưng vẫn mềm mại và gần gũi trong cách tiếp cận đối tác.

Không chỉ là một nhà ngoại giao kỳ cựu, bà Nguyễn Thị Hồi còn là người phụ nữ Việt Nam duy nhất được UNESCO thế giới bầu chọn là một trong 60 phụ nữ quốc tế điển hình có đóng góp cho sự phát triển của UNESCO trong 60 năm. Đây là sự ghi nhận không chỉ dành cho cá nhân bà, mà còn là niềm tự hào của ngành ngoại giao Việt Nam và hình ảnh phụ nữ Việt trên trường quốc tế.

Tấm Bằng khen của Thủ tướng không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp lặng thầm nhưng to lớn của bà Nguyễn Thị Hồi, mà còn là lời tri ân đối với những người đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp ngoại giao, vì sự phát triển và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

P.V

PGS.TS. Trương Thị Hiền: Thách thức đối với nữ trí thức trong kỷ nguyên công nghiệp

PGS.TS. Trương Thị Hiền: Thách thức đối với nữ trí thức trong kỷ nguyên công nghiệp

PGS.TS. Trương Thị Hiền chỉ ra nhiều rào cản khiến nữ trí thức gặp khó trong đóng góp xây dựng xã hội học tập thời kỳ công nghiệp 4.0.