Sáng 25/7, Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề “Khoa học công nghệ và sự phát triển bền vững: Vai trò của nữ trí thức trong hành trình 50 năm đất nước thống nhất và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” đã diễn ra tại TP.HCM.
![]() |
Hội thảo thu hút sự tham gia của gần 200 nhà khoa học nữ |
Khẳng định vai trò nữ trí thức trong kỷ nguyên phát triển
Hội thảo vinh dự đón tiếp bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, trường đại học, viện nghiên cứu trên địa bàn thành phố. Về phía Hội Nữ trí thức Việt Nam, có sự hiện diện của GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội; các Phó Chủ tịch Hội; Chủ tịch các Hội Nữ trí thức các tỉnh, thành phố cùng đông đảo đại biểu, hội viên tham dự.
![]() |
GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo |
Phát biểu khai mạc, GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam cho biết, trong suốt 50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất (1975 - 2025), nữ trí thức Việt Nam đã và đang là lực lượng nòng cốt, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Với vai trò là nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, kỹ sư, chuyên gia… họ không chỉ tạo nên giá trị trong lĩnh vực chuyên môn, mà còn lan tỏa các giá trị nhân văn, thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam. Hội thảo là diễn đàn để nhìn lại chặng đường 50 năm đóng góp của nữ trí thức Việt Nam trong khoa học, giáo dục, y tế, công nghệ, môi trường và phát triển cộng đồng. Đồng thời thảo luận và đề xuất những ý tưởng, sáng kiến và khuyến nghị cho chặng đường phía trước, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức từ chuyển đổi số, biến đổi khí hậu, phát triển xanh và cạnh tranh toàn cầu.
![]() |
Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại Hội thảo. |
Phát biểu chào mừng tại Hội thảo, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao vai trò của đội ngũ nữ trí thức trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Bà khẳng định, trong thời đại khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực then chốt, sự hiện diện và đóng góp của nữ trí thức là không thể thiếu. Với kiến thức, sự tận tâm và tinh thần sáng tạo, họ góp phần quan trọng vào các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và xây dựng chính sách vì sự phát triển bền vững. TP.HCM cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học nữ phát huy tối đa tiềm năng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ và kinh tế - xã hội của thành phố.
Đa dạng chủ đề, sâu sắc nội dung
Trong báo cáo đề dẫn, PGS.TS Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP.HCM nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Hội thảo trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Đảng và Nhà nước đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược hàng đầu trong Chiến lược phát triển bền vững quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Hội thảo đã nhận được 57 báo cáo khoa học, được chia làm ba nhóm chủ đề chính: Nhóm 1: Vai trò của nữ trí thức trong nghiên cứu khoa học, công nghệ và phát triển bền vững. Nhóm 2: Đóng góp của nữ trí thức trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - nghệ thuật, nông nghiệp, kỹ thuật...Nhóm 3: Kinh nghiệm, định hướng và khuyến nghị chính sách để phát huy hơn nữa vai trò nữ trí thức trong tương lai.
![]() |
PGS.TS Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP.HCM báo cáo đề dẫn |
Tại Hội thảo, 06 báo cáo tiêu biểu đã được trình bày, đề cập tới những vấn đề thiết thực như: Đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học - công nghệ tại TP.HCM; Nữ trí thức lớn mạnh cùng sự phát triển của đất nước; Vai trò của nữ trí thức trong truyền bá văn hóa Việt ra thế giới qua nền tảng công nghệ số; Thúc đẩy sự tham gia chính trị của phụ nữ trong Quốc hội; Nữ trí thứ Hải Phòng với xây dựng thành phố trong kỷ nguyên mới; Giải pháp của Hàn Quốc nâng cao vai trò nữ trí thức trong khoa học công nghệ - khuyến nghị cho Việt Nam.
Phần thảo luận diễn ra sôi nổi, tập trung làm rõ thêm các nội dung được trình bày, đồng thời đề xuất nhiều sáng kiến thiết thực để phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ và vai trò của nữ trí thức trong các lĩnh vực then chốt.
![]() |
Ban điều hành Hội thảo |
Bà Phạm Phương Thảo, Nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM đề xuất cần đẩy mạnh quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ trình độ cao; kịp thời bổ nhiệm người xứng đáng để tránh lãng phí nguồn lực. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng tỷ lệ nữ ở các vị trí hoạch định chính sách, đồng thời cần lắng nghe, tạo điều kiện để nữ trí thức phát huy vai trò tham mưu, phản biện, giám sát. Bên cạnh đó, cần có chính sách hỗ trợ nghiên cứu sáng tạo và chấp nhận rủi ro trong ứng dụng kết quả nghiên cứu.
GS.TS Phan Thị Tươi, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của nữ trí thức trong nghiên cứu khoa học. Bà chia sẻ nhiều tấm gương tiêu biểu tại Đại học Bách khoa, những nữ nhà khoa học từng bước khẳng định mình qua các công trình được giới chuyên môn đánh giá cao, đạt nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Không ít người đã mạnh dạn bước vào các lĩnh vực kỹ thuật nặng thường do nam giới chiếm ưu thế và vẫn đạt được thành công xuất sắc.
GS.TS Phan Thị Tươi nhấn mạnh: “Nữ trí thức Việt Nam có tiềm lực, có năng lực và đặc biệt là sự bền bỉ vượt qua những rào cản vô hình về giới để vươn lên. Có người từ nhà nghiên cứu đã trở thành doanh nhân đổi mới sáng tạo. Rào cản lớn nhất đôi khi không đến từ xã hội mà từ chính bản thân - mình có vượt qua chính mình hay không?”. Bà cho rằng, sự kiên trì, dấn thân và tinh thần tự vượt là những phẩm chất quan trọng cần được phát huy mạnh mẽ trong đội ngũ nữ trí thức hiện nay.
![]() |
Đại biểu và khách mời tham dự Hội thảo |
PGS.TS. NGƯT Phan Thị Bích Hà (Trường Đại học Văn Lang) khẳng định trong lĩnh vực điện ảnh, dù không luôn ở vị trí trung tâm, các nữ đạo diễn, biên kịch, nghệ sĩ đã âm thầm góp phần làm nên những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và nhân văn sâu sắc. Không chỉ là người sáng tạo, họ còn là những nữ trí thức đứng trên bục giảng, truyền lửa đam mê, chuyển giao tri thức, gieo mầm đạo đức công dân qua từng bài giảng, từng khuôn hình.
Bà nhấn mạnh, phụ nữ chính là lực lượng đi đầu trong việc gìn giữ và lan tỏa yếu tố nhân văn, kết nối truyền thống với hiện đại. Trong phần lớn chiều dài lịch sử, người đứng sau, ẩn danh và cống hiến lặng lẽ, thường là phụ nữ. Đóng góp của họ tuy thầm lặng nhưng không thể thiếu, đặc biệt trong những lĩnh vực đòi hỏi cảm xúc, sự tinh tế và chiều sâu văn hóa như điện ảnh.
NSƯT, PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Hường, Chi hội Trưởng Chi Hội Nữ trí thức Khánh Hòa cho biết, Chi Hội có gần 200 hội viên trong đó 90% là trí thức trẻ, xác định rõ mục tiêu tham gia Chi hội là để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Để phát triển Chi hội, trọng tâm là đẩy mạnh giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học - công nghệ trong phát triển đất nước, đồng thời bồi dưỡng năng lực nghiên cứu cho hội viên, đặc biệt là lực lượng trẻ.
![]() |
Các nữ trí thức tiêu biểu được trao tặng bằng khen tại Hội thảo |
Phát biểu tổng kết, TS. Phạm Thị Mỵ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nữ trí thức Việt Nam khẳng định, hội thảo là diễn đàn quan trọng để ghi nhận, đánh giá sâu sắc những đóng góp bền bỉ, trí tuệ và đầy trách nhiệm của nữ trí thức trong nửa thế kỷ phát triển đất nước. Đồng thời, đây cũng là dịp để kết nối, tiếp thêm động lực cho đội ngũ nữ trí thức trong hành trình mới với nhiều cơ hội và thách thức. Đặc biệt, sự kiện là hoạt động triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Nữ trí thức Việt Nam.
![]() |
PGS.TS Nguyễn Thị Hoè (áo dài trắng), Phó chủ tịch Hội và TS. Phạm Thị Mỵ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội trao tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân tại Hội thảo |
Tại sự kiện, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 03 tập thể và 09 cá nhân thuộc Hội Nữ trí thức TP.HCM vì đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả trong hoạt động khoa học, công nghệ và tư vấn - phản biện xã hội.
![]() |
Ban tổ chức Hội thảo chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và khách mời |
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam thăm Văn phòng đại diện Tạp chí Phụ nữ Mới tại TP.HCM
Chiều ngày 23/7, Thường trực Hội Nữ trí thức Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Văn phòng đại diện Tạp chí Phụ nữ Mới tại TP.HCM.