Chuyến thăm không chỉ thể hiện sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Hội đối với hoạt động báo chí - truyền thông mà còn là nguồn động viên to lớn với những người đang ngày ngày miệt mài lan tỏa tiếng nói của giới nữ trí thức khu vực phía Nam.
![]() |
Nhân dịp này, lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam đã gửi lời chúc mừng và trao phần quà ý nghĩa tới Văn phòng đại diện tại TP.HCM, thể hiện sự quan tâm, động viên và gắn kết. |
Tại buổi gặp mặt, nhà báo Chu Thị Thu Hằng, Tổng Biên tập Tạp chí Phụ nữ Mới cùng nhà báo Trần Đức Khải, Trưởng Văn phòng đại diện đã báo cáo với lãnh đạo Hội về cơ cấu, tổ chức cũng như tình hình hoạt động của Văn phòng trong thời gian qua. Sau thời gian củng cố bộ máy và kiện toàn nhân sự, Văn phòng đại diện tại TP.HCM đã có những bước chuyển mình rõ nét: hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát tôn chỉ, mục đích của Tạp chí, với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm.
Không chỉ làm tốt vai trò là “cánh tay nối dài” của Tạp chí tại khu vực phía Nam, Văn phòng còn tích cực đẩy mạnh các nội dung tuyên truyền liên quan đến nữ trí thức, từ phản ánh các công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến trong công việc, đến việc xây dựng hình ảnh những người phụ nữ trí tuệ, bản lĩnh qua các nền tảng truyền thông số. Chính sự đổi mới này đã góp phần đưa Tạp chí đến gần hơn với độc giả, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.
Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực đó, GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam đã biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của đội ngũ cán bộ tại Văn phòng. Bà mong muốn Tạp chí tiếp tục đồng hành chặt chẽ cùng Văn phòng trong việc định hướng, chỉ đạo, để đơn vị luôn giữ đúng vai trò, nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Hội, là nơi gắn kết và lan tỏa tiếng nói của đội ngũ nữ trí thức.
![]() |
GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam đã biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của đội ngũ cán bộ tại Văn phòng. |
Trong thời đại truyền thông số, GS.TS Lê Thị Hợp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ và nền tảng số trong công tác tuyên truyền. Bà kỳ vọng Tạp chí và Văn phòng sẽ tiếp tục đổi mới, không chỉ để truyền tải thông tin kịp thời mà còn góp phần khơi dậy niềm tin, niềm tự hào trong giới nữ trí thức, những người đang góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.
Đồng quan điểm, Đại sứ Nguyễn Thị Hồi, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam cũng đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ làm báo tại Văn phòng TP.HCM. Bà bày tỏ niềm vui khi tận mắt chứng kiến môi trường làm việc hiện đại, tinh thần chuyên nghiệp của đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Theo bà, Hội Nữ trí thức Việt Nam là tổ chức hội tụ nhiều trí thức nữ từ các lĩnh vực đa dạng như khoa học, môi trường, giáo dục, nghệ thuật… và Tạp chí cần phản ánh đúng sự phong phú ấy. Đặc biệt, sự kiện Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học nữ châu Á - Thái Bình Dương năm 2024 đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi khẳng định vai trò, vị thế và sức mạnh của giới nữ trí thức. Từ đó, bà kỳ vọng Tạp chí sẽ tiếp tục phát huy sứ mệnh lan tỏa hình ảnh nữ trí thức một cách sâu sắc và đúng định hướng ban đầu.
![]() |
Thường trực Hội Nữ trí thức Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Biên tập Tạp chí Phụ nữ Mới và đại diện văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh. |
TS. Phạm Thị Mỵ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nữ trí thức Việt Nam nhấn mạnh vai trò tất yếu của việc đổi mới trong truyền thông. Theo bà, nếu một cơ quan báo chí không chuyển động theo xu thế hội tụ, không định hình rõ chiến lược, thì sẽ khó tránh khỏi nguy cơ tụt hậu. Văn phòng TP.HCM và Tạp chí cần hoạch định phương hướng phát triển dài hạn, ưu tiên chiều sâu và xây dựng thương hiệu riêng biệt trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay. Bà kỳ vọng Tạp chí sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực và giữ vững vị thế là cơ quan ngôn luận của Hội Nữ trí thức Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Cũng tại buổi làm việc, NSND Nguyễn Thị Tâm Chính, hội viên Hội Nữ trí thức Việt Nam bày tỏ mong muốn Tạp chí quan tâm hơn tới lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Bà nhấn mạnh, bên cạnh các lĩnh vực như giáo dục, khoa học, nông nghiệp, môi trường…thì văn hóa nghệ thuật cũng là một phần không thể thiếu trong diện mạo đa dạng của đội ngũ nữ trí thức. “Những tác phẩm, câu chuyện đẹp từ giới nữ trí thức văn hóa nghệ thuật rất cần được lan tỏa để góp phần khơi dậy cảm hứng và giá trị nhân văn trong xã hội”, bà chia sẻ.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Hội, Tổng Biên tập Chu Thị Thu Hằng bày tỏ sự trân trọng và cam kết sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức của Tạp chí. Bà khẳng định, Văn phòng đại diện tại TP.HCM sẽ không ngừng nỗ lực để trở thành địa chỉ tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin và tri thức của nữ trí thức khu vực phía Nam.
![]() |
Từ trái qua: Nhà báo Chu Thị Thu Hằng, Tổng Biên tập Tạp chí Phụ nữ Mới; NSND. Nguyễn Thị Tâm Chính; GS.TS.Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam; Đại sứ Nguyễn Thị Hồi, Phó chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam. |
Buổi làm việc kết thúc trong không khí thân tình, cởi mở nhưng cũng đầy quyết tâm và kỳ vọng. Những chia sẻ, góp ý sâu sắc từ lãnh đạo Hội không chỉ là nguồn động viên to lớn mà còn là kim chỉ nam giúp Tạp chí Phụ nữ Mới, đặc biệt là Văn phòng đại diện tại TP.HCM, tiếp tục vững bước trong hành trình đồng hành cùng nữ trí thức Việt Nam. Trong bối cảnh truyền thông ngày càng đổi mới, Tạp chí được kỳ vọng sẽ là cầu nối tin cậy, truyền cảm hứng và lan tỏa hình ảnh người phụ nữ trí tuệ, bản lĩnh, nhân văn đến với cộng đồng trong và ngoài nước.
Bà Chu Thị Thu Hằng được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Tạp chí Phụ nữ Mới
Bà Chu Thị Thu Hằng được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Tạp chí Phụ nữ Mới theo Quyết định số 81/QĐ - BTV của Hội Nữ trí thức Việt Nam.