Dấu ấn thời trang thập niên 80: Sự bùng nổ sáng tạo vượt qua mọi giới hạn

Thập niên 80, vốn được nhắc tới như một cột mốc đánh dấu sự bùng nổ cả về sáng tạo lẫn thiết kế của nghành thời trang thế giới hôm nay

Một trong những thời kỳ sôi động nhất của làng thời trang thế giới chính là thời trang thập niên 80. Đây là một làn sóng mới mẻ về thời trang đầy phá cách. Được mọi người ưa chuộng và sử dụngt ở khắp mọi nơi từ đường phố đến trên sàn catwalk.

 Dấu ấn thời trang thập niên 80: Sự bùng nổ sáng tạo vượt qua mọi giới hạn

Để hiểu rõ hơn vì sao xu hướng về thời trang của riêng thập niên này lại có thể phát triển nhanh và rầm rộ đến như vậy, có lẽ chúng ra nên nhìn lại một chút về quãng thời gian trước khi diễn ra sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987.

Trước thời điểm đó, nền kinh tế thế giới tăng trưởng khá nhanh, khiến cuộc sống được mọi người cho là sẽ ngày càng giàu có hơn mà thôi. Và khi đã cảm thấy dư dả về vật chất như vậy, thì việc người ta dần để ý hơn tới ngoại hình lẫn trang phục cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Thậm chí có đôi khi, còn có không ít người lấy việc tủ quần áo của họ có ngày càng nhiều những bộ đồ đắt tiền và sành điệu thì mới càng chứng tỏ được  sự giầu có của bản thân.

 Dấu ấn thời trang thập niên 80: Sự bùng nổ sáng tạo vượt qua mọi giới hạn
 Dấu ấn thời trang thập niên 80: Sự bùng nổ sáng tạo vượt qua mọi giới hạn

Và những bộ đồ thể hiện sự táo bạo của Christian Lacroix trên sân khấu trình diễn, hay những chiếc váy ôm sát lấy đùi của Azzadine Alaia, rồi cả những bộ cánh cứng ngắc được thêm vào những miếng độn vai cho cao lên đầy góc cạnh của Thierry Mugler....được ra đời đúng vào thời điểm của sự thể hiện vật chất đó, để rồi thật nhanh sau đó đã trở thành một phong cách thời trang trên toàn thế giới.

 Dấu ấn thời trang thập niên 80: Sự bùng nổ sáng tạo vượt qua mọi giới hạn

Các nhà thiết kế của Nhật Bản như Yohji Yamamoto , Issey Miyake và Comme de Garcons 'Rei Kawakubo cũng mang đến một sự tươi mát mới, với những họa tiết dạng điêu khắc hòa vào từng sản phẩm. Họ đã trở thành những cái tên gây thèm muốn cho giới sành điệu, và những thiết kế của những nhà thiết kế này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc khẳng định màu đen hoàn toàn có thể phá vỡ đi ý nghĩa “hạn chế” vốn có của các gam mầu tối.

 Dấu ấn thời trang thập niên 80: Sự bùng nổ sáng tạo vượt qua mọi giới hạn

Như Yamamoto đã từng nói , "Màu đen có thể nuốt chửng ánh sáng, hoặc làm cho mọi thứ trông sắc nét. Nhưng trên hết màu đen nói lên điều này: 'Tôi không làm phiền bạn, vậy bạn đừng làm phiền tôi!'”

Nhiều xu hướng của thập niên 80 đã nổi lên trở lại trong những mùa gần đây, cả trong và ngoài sàn diễn.

Marc Jacobs thổi phồng vai, Gucci trở lại lấp lánh và Tom Ford và JW Anderson thêm lông vũ vào các bộ trang phục của họ. Và Celine, Louis Vuitton và Max Mara là một vài cái tên trong số rất nhiều thương hiệu đã mô phỏng lại những bộ “cánh” trở nên hồi sinh và phổ biến hơn bao giờ hết.

 Dấu ấn thời trang thập niên 80: Sự bùng nổ sáng tạo vượt qua mọi giới hạn

Có thể nói, dù yêu hay ghét thì những xu hướng này là một dấu hiệu rõ ràng rằng chúng ta vẫn bị ảnh hưởng bởi những năm 80 rất sâu đậm.

Khái niệm “Yuppies”, từ  nổi loạn đến sang trọng

Trào lưu Punk-rock của cuối thập niên 70, với những bộ đồ chất liệu bằng da quá khổ, hay những chiếc quần da bó sát kết hợp với ren, rất thịnh hành và được Madonna, Annie Lennox và Boy George liên tục trình diễn trên sân khấu.

 Dấu ấn thời trang thập niên 80: Sự bùng nổ sáng tạo vượt qua mọi giới hạn
 Dấu ấn thời trang thập niên 80: Sự bùng nổ sáng tạo vượt qua mọi giới hạn

Sau đó, thương hiệu Vivienne Westwood cũng kết hợp trào lưu này vào các bộ sưu tập đầu tiên của mình tại buổi trình diễn catwalk đầu tay năm 1981, tiếp đến  là "Pirate to the 1982 Buffalo Girls- Nỗi nhớ của bùn", và "Punkature" vào năm 1983, trong đó các sản phẩm may mặc được tái chế như những "Hillbilly" (một phong trào nổi loạn của giới trẻ phương Tây thập niên 80) mang đậm nét đau khổ.

Thời trang chính trị cũng là một phần của giai đoạn này. Những chiếc áo phông của nhà thiết kế người Anh, Katharine Hamnett, có các khẩu hiệu như "Chọn cuộc sống" hay "58% không muốn tiếp tục", đã phản ánh các vấn đề xã hội của thời đại.  

 Dấu ấn thời trang thập niên 80: Sự bùng nổ sáng tạo vượt qua mọi giới hạn

Về sau, khái niệm “Yuppies”, một từ viết tắt của cụm từ "chuyên gia đô thị trẻ"được hình thành. Người ta đã chiến thắng chủ nghĩa duy vật sặc sỡ, thay vào đó là những thiết kế sang trọng theo hình thức cùng thương hiệu, như chiếc đồng hồ vàng, những căn penthouse lộng lẫy ở thành phố New York và cả những chiếc BMW sang trọng sẽ đi chung với nhau thể hiện sự sang trọng quý phái.

Thế giới giải trí đã phản ánh một phần nào cuộc sống của những người giàu trong các bộ phim như "Phố Wall" của Oliver Stone, hay "Đèn sáng, Thành phố lớn", một bộ phim năm 1988 dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Jay McInerney.

Thời trang của giới giải trí lúc này là những chiếc áo cộc tay quá khổ với các nút sáng bóng, hai mảnh sọc và áo len rủ qua vai, mà có lẽ Ralph Lauren là thương hiệu được yêu thích nhất

Ở thập niên này, phụ nữ như muốn phá vỡ mọi hạn chế ở nơi công sở, những bộ đồ công sở cứng nhắc đi kèm với cặp mắt kính đơn điệu giờ đây đã được thay thế bằng những bộ suits bóng, ôm sát hơn, cùng những họa tiết cường điệu hơn, gây được sự chú ý rất lớn đối với dân văn phòng.

 Dấu ấn thời trang thập niên 80: Sự bùng nổ sáng tạo vượt qua mọi giới hạn

Trong bộ phim hài "Working Girl" năm 1988, nhân vật Tess McGill của Melanie Griffiths đã nhân cách hóa cuộc chiến giành lấy vị trí vươn lên của phụ nữ một cách xuất sắc nhất, qua vẻ ngoài, với những chiếc áo khoác có vai lớn được thiết kế cho riêng cô.

Rộng hơn và rực rỡ hơn

Đứng bên ngoài những phong cách thời trang trên sàn chứng khoán và những thứ tài sản đắt tiền đi kèm, phong cách thời trang thập niên 80 còn có một nhánh phổ thông và bình dân hơn tồn tại song song với phương châm "Bất cứ thứ gì cũng có thể".

 Dấu ấn thời trang thập niên 80: Sự bùng nổ sáng tạo vượt qua mọi giới hạn

Những phụ kiện có màu sắc rực rỡ, chỉn chu như bông tai vòng nhựa, vòng tay cao su và vòng cổ dây chuyền sáng bóng đã trở thành một nhu cầu thiết yếu, hơn thế nữa khi chúng được Cyndi Lauper và Salt-N-Pepa chưng diện.

Lấy ngay như bảng xác định mầu trong trang điểm OTT trong thời gian này mà xét, khác hẳn với phong cách tự nhiên của thập niên trước. Đôi môi đỏ đậm hoặc hồng bóng, lông mày tô đậm, phấn mắt bảy sắc cầu vồng và má hồng phóng đại là xu hướng làm đẹp được ưa chuộng nhất và thường được kết hợp với tóc uốn cong.

Vải denim chắp vá và được mài bạc bằng axit, rách rưới, cùng những những chiếc váy lệch là những mặt hàng được ưa chuộng thời kỳ này. Những chiếc áo in họa tiết to, quần jean và áo khoác bomber họa tiết "Top Gun" cũng có mặt ở khắp mọi nơi.

 Dấu ấn thời trang thập niên 80: Sự bùng nổ sáng tạo vượt qua mọi giới hạn

Ngoài ra, việc tập thể dục và quần legging, băng đô và kiềng sắt đã trở thành đồ đạc thông thường trong tủ quần áo do sự phổ biến của Jazzercize với các cuốn video hướng dẫn tập luyện vào những năm 80

 Dấu ấn thời trang thập niên 80: Sự bùng nổ sáng tạo vượt qua mọi giới hạn

Với sự đa dạng của thương hiệu, sự chọn lọc phong cách thời trang giữa các giai đoạn và cả việc dần hình thành khái niệm về gương mặt đại diện cho từng thương hiệu…đã tạo nên một phong cách chung về xu hướng thời trang của những năm 80. Giai đoạn đó đã trở thành khoảng thời gian mà đa số chúng ta vẫn nhớ và vẫn yêu mến mỗi khi nhắc đến. Và chắc chắn sẽ không hề ngạc nhiên khi một ngày nào đó, phong cách thời trang của thập niên 80 sẽ lại quay trở lại và phát triển còn mạnh mẽ hơn, trở thành một trào lưu rộng khắp trên toàn cầu dành cho giới trẻ.

Biết đâu được đó, khi “thời trang luôn có sức sống của riêng nó”…đặc biệt là thập kỷ 80.

Vân Phong (theo CNN)

Áo blazer tay ngắn - Lựa chọn 'giải nhiệt' cho thời trang công sở

Áo blazer tay ngắn - Lựa chọn "giải nhiệt" cho thời trang công sở

Áo blazer tay ngắn là “vị cứu tinh” để giữ được vẻ chỉn chu, chuyên nghiệp khi đến các sự kiện quan trọng nhưng vẫn cảm thấy thoải mái, dễ chịu.