Mới đây, bệnh viện Đa Khoa Hùng Vương đã tiếp nhận điều trị cho người phụ nữ 39 tuổi nhập viện do đau đầu, khó nói, co giật.
Được biết, 5 ngà trước khi nhập viện, nữ bệnh nhân hiện đau đầu vùng trán, thái dương 2 bên. Có lúc cảm giác chậm chạp hơn bình thường, không rõ sốt, đi khám tại bệnh viện huyện, được kê đơn thuốc về dùng, bệnh cải thiện ít.
![]() |
| Bác sĩ khám cho bệnh nhân sau khi điều trị tích cực. Ảnh BVCC |
Cách thời điểm vào viện khoảng 1h, bệnh nhân phơi quần áo trên nền cứng, người nhà thấy ngã xuống đất, mắt mở, không nói được, gọi biết. Người nhà ngay lập tức gọi xe cấp cứu để đưa bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cấp cứu.
Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng bước đầu, bệnh nhân được chẩn đoán Huyết khối tĩnh mạch vỏ não vùng đỉnh 2 bên và phần trước xoang dọc trên - Nhồi máu vỏ não đỉnh phải. Bệnh nhân đã được theo dõi và điều trị phối hợp nhiều phương thức để cải thiện các triệu chứng thần kinh, ngăn ngừa biến chứng cũng như phòng ngừa các nguy cơ tái phát đồng thời tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân gây bệnh.
![]() |
| Hình ảnh huyết khối tĩnh mạch não qua chụp phim. Ảnh: BVCC |
Theo các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cho biết, huyết khối tĩnh mạch não (HKTMN) là sự hiện diện của cục máu đông trong xoang tĩnh mạch màng cứng, tĩnh mạch não, hoặc cả hai. Huyết khối tĩnh mạch não là một dạng không thường gặp và thường không nhận ra của đột quỵ, gặp khoảng 5/1.000.000 người hàng năm và chiếm 0.5-3% toàn bộ các nguyên nhân gây đột quỵ. Hay gặp hơn ở người trẻ tuổi
Theo các bác sĩ, triệu chứng phổ biến nhất khi bị huyết khối tĩnh mạch não thường là đau đầu kéo dài, xảy ra ở gần 90% trường hợp.
Các nguyên nhân gây ra tình trạng huyết khối tĩnh mạch não:
- Nguyên nhân tạm thời/Thay đổi được
+ Thuốc: thuốc tránh thai, thuốc điều chỉnh nội tiết, thuốc thay thế hormone, Corticosteroids,..
+ Quá trình mang thai/hậu sản
+ bệnh lý: nhiễm trùng hô hấp, nhiễm trùng vùng đầu – cổ, thiếu máu,..
+ chấn thương cơ học: chấn thương đầu, can thiệp vùng đầu – cổ, ….
- Nguyên nhân lâu dài
+ Điều trị hormone thay thế cho người chuyển giới nam/nữ
+ béo phì, thiếu máu
+ bệnh lý về tuyến giáp, viêm thận, viêm ruột
+ Bệnh lý tự miễn, bệnh lý ác tính
+ Rối loạn đông máu
+ U não, thông động – tĩnh mạch não,..
Trường hợp bệnh nhân nữ ở trên là lời cảnh báo đến những người trẻ, đặc biệt những người ở độ tuổi dưới 40, không nên chủ quan với các triệu chứng như đau đầu kéo dài, đau đầu dữ dội đột ngột, tình trạng chậm chạp bất thường hoặc bất kỳ dấu hiệu nào của rối loạn thần kinh. Nhồi máu não và huyết khối tĩnh mạch não không chỉ xảy ra ở người cao tuổi, mà ngày càng gia tăng ở người trẻ do nhiều yếu tố như căng thẳng, lối sống ít vận động, và các bệnh lý tiềm ẩn chưa được phát hiện.



















Phú Thọ: Người đàn ông yếu nửa người đi cấp cứu nghi đột quỵ, bàng hoàng nhận kết quả ung thư phổi giai đoạn cuối
Chàng trai 19 tuổi đã suýt chết vì đột quỵ, bác sĩ cũng phải giật mình khi biết thường làm 5 việc trong cuộc sống
Người đàn ông Hà Nội tử vong giữa đường nghi do đột quỵ: Đâu là cách xử trí có thể cứu sống mạng người phút sinh tử?
Chàng trai 19 tuổi đã đột quỵ, bác sĩ tức giận hét: “Có 5 thói xấu thì mình đồng da sắt cũng không chịu nổi”
Cô gái 30 tuổi bị đột quỵ, liệt tứ chi, phải đặt vô số ống thở vì thức uống nhiều người uống mỗi ngày
Chàng trai đột quỵ, liệt nửa người vì ăn 2 món “khoái khẩu” của người trẻ 3 ngày mỗi tuần
Cùng chuyên mục
Nữ sinh 17 tuổi suy đa tạng chỉ sau 24 giờ: Bác sĩ phát hiện mắc bệnh hiếm, thế giới mới có hơn 600 ca, tỷ lệ tử vong 50%
"Con chưa từng làm chuyện ấy" và câu chuyện nữ sinh 17 tuổi lỡ dở tương lai vì ung thư cổ tử cung
Không phải thiếu ngủ, phụ nữ thấy da xấu sau 40 tuổi có thể do thiếu vài dưỡng chất quan trọng
Mỗi ngày ngủ chưa đến 5 tiếng, nữ TikToker 25 tuổi phát hiện mất kinh, suy buồng trứng sớm: Lời cảnh báo cho người trẻ
Từng liệt nửa người vì ung thư máu, người phụ nữ ngoài 60 tuổi hồi sinh kỳ diệu: 8 tháng sau đứng lớp 6 tiết mỗi ngày
"Mới 38 tuổi đã bốc hỏa, mất ngủ": Bác sĩ nói tiền mãn kinh có thể đến sớm hơn nhiều so với những gì chị em nghĩ