Dịch COVID-19: Số ca nhiễm trên toàn cầu tăng lên trên 8,5 triệu người

Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 8,5 triệu người, dịch đang có xu hướng trở lại và lây lan trên diện rộng hơn.

Cập nhật đến 6 giờ sáng 19/6 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 8.555.365 ca, trong đó có 455.200 người thiệt mạng. Các nước cũng ghi nhận 4.503.093 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm xuống còn 54.612 và 3.597.072 ca đang điều trị tích cực.

Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia, tiềm ẩn nhiều nguy cơ làn sóng dịch thứu hai. Dù châu Âu tiếp tục xu thế "hạ nhiệt", tạo điều kiện để các quốc gia tại châu lục này nới lỏng các biện pháp phòng dịch và từng bước mở cửa biên giới, khôi phục hoạtđộng kinh tế, virus SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục hoành hành dữ dội ở nhiều khu vực khác trên thế giới.

Dịch COVID-19: Số ca nhiễm trên toàn cầu tăng lên trên 8,5 triệu người

Brazil ghi nhận 1.083 ca tử vong là quốc gia có nhiều bệnh nhân thiệt mạng vì virus SARS-CoV-2 nhất thế giới được ghi nhận trong riêng 24 giờ qua. Nâng tổng số ca nhiễm lên 978.142 ca và 47.748, nhiều thứ hai thế giới sau Mỹ.

Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong tổng số 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có dịch COVID-19. Tới sáng 19/6, Mỹ ghi nhận tổng cộng 2.259.952 ca mắc bệnh và 120.543 trường hợp tử vong. Dù vậy ông Trump vẫn  khẳng định Mỹ sẽ không đóng cửa các doanh nghiệp một lần nữa.

Canada đã vượt mốc 100.000 ca. Hiện Canada nằm trong nhóm 20 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19. Theo số liệu thống kê của hãng tin Anh Reuters, tại Canada đã có 8.266 trường hợp tử vong do COVID-19, đứng thứ 12 trên thế giới.

Từ 27/6, Đan Mạch sẽ cho phép công dân từ các nước châu Âu có số ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở mức thấp nhập cảnh nước này.nước này sẽ tiến hành đánh giá 22 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và những nước không phải thành viên EU trong Khu vực tự do đi lại Schengen như Na Uy cùng Vương quốc Anh căn cứ theo các tiêu chí khách quan. Hiện Đan Mạch đã mở cửa biên giới cho du khách đến từ Iceland, Đức và Na Uy. Các du khách sẽ chỉ được phép vào nước này với điều kiện họ phải có thời gian lưu trú ít nhất 6 đêm.

Tây Ban Nha đã mở cửa biên giới cho một nhóm du khách Đức trong một dự án thí điểm cho phép 10.000 du khách tới nghỉ dưỡng tại quần đảo Balearic của nước này sau khi dịch bệnh COVID-19 đã có dấu hiệu cải thiện.

Tại Đức, phát ngôn viên của quận Gütersloh tại bang Nordrhein-Westfalen thông báo, các trường học và nhà trẻ của địa phương này sẽ phải đóng cửa để làm chậm đà lây lan của vi rút SARS-Cov-2 sau khi một ổ dịch được phát hiện tại một hãng thịt trong vùng này.

Hy Lạp, làng Echinos tại Xanthi cũng bị cách ly nghiêm ngặt trong 7 ngày nhằm tránh sự lây lan của COVID-19. 73 ca nhiễm mới và 4 trường hợp tử vong đã được thống kê tại làng này trong những ngày qua.

Slovenia, Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát COVID-19 thuộc Bộ Y tế đã yêu cầu việc kiểm soát chặt chẽ tại các đường biên giới cần phải thực hiện ngay lập tức sau khi các ca nhiễm mới COVID-19 lại gia tăng tại nước ngoài.

Bulgaria cũng đã ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng kỷ lục trong ngày 17/06, với 112 ca nhiễm mới, theo đó tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này là 3.453 ca.

Italy công bố mới thêm 331 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong ngày 18/6, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 238.159 trường hợp. Số ca tử vong cho căn bệnh này đã tăng lên 34.514 trường hợp (tăng 66 ca). Tổng số ca phải nhập viện tại Italy hiện còn 2.867 ca trong tổng số ca bệnh hiện tại 23.101 người.

Nga ngày 18/6 cho biết các bác sĩ quân y Nga và Pháp đã thảo luận các biện pháp điều trị bệnh nhân COVID-19 đang trong tình trạng nguy kịch. Sự hợp tác giữa hai nước ban đầu được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp Pháp Florence Parly nhất trí và các chuyên gia quân y đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến để thảo luận các phương thức điều trị bệnh nhân thể nặng.

Trung Quốc có tổng số ca nhiễm trong 7 ngày qua liên quan đến các ổ dịch mới tại chợ đầu mối thực phẩm Tân Phát Địa đã lên tới 158 ca. Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã quyết định ngừng mọi sự kiện thể thao, đóng cửa các phòng tập gym, các trường học, ngừng hàng nghìn chuyến bay đến và đi từ thành phố này.

Ngày 18/6, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho biết nước này sẽ dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đi lại giữa các địa phương từ ngày 19/6, còn tình trạng khẩn cấp đã dỡ bỏ ngày 25/5. Nhật Bản vẫn khuyến cáo người dân tránh đến và đi từ thủ đô Tokyo cùng với 3 tỉnh lân cận nằm trong vùng thủ đô gồm Chiba, Kanagawa và Saitama, và tỉnh Hokkaido nằm ở miền Bắc. Tokyo là địa phương có số ca mắc COVID-19 cao nhất trong số 47 tỉnh, thành ở Nhật Bản, trong khi tỉnh Hokkaido gần đây đã phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới.

Tính đến ngày 18/6, Nhật Bản đã xác nhận hơn 17.600 trường hợp mắc COVID-19 (không bao gồm các trường hợp mắc bệnh trên du thuyền Diamond Princess), trong đó có gần 950 người tử vong.

Iran ngày 18/6 công bố số liệu thống kê cho thấy, trong 24 giờ qua, Iran đã ghi nhận 87 ca tử vong do COVID-19, qua đó nâng tổng số bệnh nhân đã thiệt mạng do căn bệnh nguy hiểm này lên 9.272 người. Tổng số trường hợp mắc COVID-19 ở Iran hiện là 197.647 người, trong số này có 156.991 người đã khỏi bệnh.

Saudi Arabia có tổng số trường hợp mắc COVID-19 đã lên tới 145.991 người sau khi ghi nhận thêm 4.757 ca nhiễm mới. Ngoài ra, trong vòng 1 ngày qua, Saudi Arabia cũng đã có thêm 48 trường hợp tử vong do COVID-19, qua đó nâng tổng số bệnh nhân tử vong lên 1.139 người.

Tại Ai Cập, Bộ Y tế nước này cùng ngày thông báo, đã ghi nhận thêm 1.218 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 lên tới 50.437 người. Bên cạnh đó, cũng đã có thêm 88 trường hợp tử vong do COVID-19, hiện tổng số người tử vong do căn bệnh này ở Ai Cập là 1.938 người.

Trong khi đó tại Thổ Nhĩ Kỳ, tổng số người tử vong do COVID-19 ở nước này hiện là 4.882 người trong khi số ca mắc COVID-19 đã lên đến 184.031. Trong khi đó, trong 24 giờ qua, cũng đã có 1.382 bệnh nhân đã bình phục hoàn toàn, qua đó nâng tổng số người đã khỏi bệnh lên 156.022 người. Số ca mắc COVID-19 ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng nhẹ trong thời gian gần đây kể từ khi nước này dỡ bỏ một số hạn chế và nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

Các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thêm 1.278 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng trên 3.660 người.

Trong 24 giờ qua chỉ có IndonesiaPhilippines ghi nhận ca tử vong vì virus SARS-CoV-2. Indonesia dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nhất và hiện nước này đã dẫn đầu khu vực cả về số lượng ca mắc bệnh cũng như tử vong vì COVID-19. 

Singapore vẫn là quốc gia ASEAN có số ca mắc cao nhất. Về tổng thể, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại hai nước Indonesia và Philippines.

Các nước khác trong khu vực đang kiểm soát tốt địch bệnh và đời sống kinh tế-xã hội bắt đầu trở lại nhịp. Nhiều nước ASEAN đang đẩy nhanh quá trình mở cửa trở lại và khôi phục hoạt động kinh tế xã hội.

Thanh Mai

Báo Thụy Sỹ nêu 4 lý do Việt Nam thành công trong việc khống chế dịch COVID-19

Báo Thụy Sỹ nêu 4 lý do Việt Nam thành công trong việc khống chế dịch COVID-19

Trang tin tiếng Đức Watson.ch của Thụy Sĩ vừa có bài viết khen ngợi Việt Nam thông tin rõ ràng và minh bạch những diễn biến mới nhất về dịch bệnh.